• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tại sao hôn nhân khiến người ta lo sợ

    2012-06-12 14:55:36     cri
    Gần đây, một nữ cư dân mạng thế hệ 8X tung một tin lên mạng, cô nói, do xem bộ phim truyền hình "Thời đại của vợ chồng trẻ", nên không dám cùng bạn trai thành lập gia đình. Bộ phim đã phản ánh hiện thực xã hội, khiến bạn ấy cảm thấy kết hôn là một việc rất khủng khiếp, vừa phải tính toán đến nhà cửa, lại phải suy xét việc liệu cha mẹ hai bên có hòa thuận được với nhau hay không ? rồi đến lúc có con lại là một vấn đề lớn. Bài viết này đã gây nên sự thảo luận sôi nổi của mọi người.

    Gần đây Ủy ban Công việc Môi giới của Hội Công việc Xã hội Trung Quốc kết hợp với mạng Bách Hợp đã công bố bản "Báo cáo Điều tra Tình hình Hôn nhân năm 2011 của thành phố Quảng Châu", tiến hành điều tra đối với 1622 bạn trẻ chưa thành lập gia đình ở Quảng Châu về quan niệm lựa chọn bạn đời, quan niệm luyến ái, và quan niệm hôn nhân. Điều tra cho thấy, có hơn 30/% các nữ thanh niên Quảng Châu sợ kết hôn, nhiều gấp đôi so với các nam thanh niên.

    Về nguyên nhân cụ thể, điều tra cho thấy, 3 nguyên nhân chính khiến các nữ thanh niên sợ kết hôn là sợ phải gánh vác trách nhiệm gia đình, tỷ lệ li dị quá cao, sợ mất tự do; còn 3 nguyên nhân chính khiến các nam thanh niên sợ kết hôn là không có tiền nuôi vợ con, sợ mất tự do và không có nhà.

    Bản báo cáo phân tích, qua đó có thể thấy được, các bạn nam thanh niên của Quảng Châu chịu sức ép về kinh tế rất lớn.

    Các nam thanh niên sợ kết hôn cho rằng, thành lập gia đình thì mất hết tự do.

    Bạn Từ Vi Cường làm việc ở một doanh nghiệp dân doanh Quảng Châu, nói thẳng thắn, cứ nghĩ đến những trách nhiệm và gánh nặng sau khi kết hôn là cảm thấy có "Sức ép và lo sợ."

    Anh Từ Vi Cường cho rằng, các cô gái trong xã hội hiện đại tương đối thực tế, những cô gái có thể chấp nhận hoàn cảnh thành lập gia đình mà hai vợ chồng với hai bàn tay trắng ngày một ít. Hai người bạn gái trước của anh đều vì vậy mà chia tay. Cho dù có cô gái nào có thể chấp nhận thành lập gia đình với hai bàn tay trắng, thì tôi cũng không nỡ lòng nào để cô ấy thiệt thòi. Trước khi kết hôn thì phải mua nhà, chứ cứ đi thuê nhà mà ở thì đâu còn giống gia đình ? Thế nhưng, cứ theo giá nhà hiện nay, thì tôi có muốn cũng không mua nổi.

    Anh Cường tính trên đầu ngón tay: "Mua nhà phải trả góp, rồi mua xe, nuôi con cái ... Hiện nay, giá nhà đắt như vậy, thì việc gì cũng khó mà thực hiện. Điều khiến anh Cường khó lường được là, liệu có phải là kết hôn sẽ bị trói buộc hay không ?

    Hiện nay, tôi rất tự do thoải mái, tối ngày cuối tuần đi quán Bar, được nghỉ dài ngày thì tôi đi du lịch, thế nhưng, sau khi thành lập gia đình, mà nhất là sau khi có con, thì tôi sẽ không được tự do nữa.

    Các cô gái sợ kết hôn thì cho rằng, kết hôn là sự đóng góp quá lớn mà chẳng được đền đáp là bao.

    Bạn Trương Tiểu Sa làm ở một cơ quan báo chí Quảng Châu, là một cô gái rất sợ kết hôn. Có rất nhiều lý do khiến Sa sợ kết hôn. Sa cho phóng viên biết: "Nào là bạo lực gia đình, tỷ lệ li dị cao, có người thứ ba, nhà không thuộc về mình ... Những điều này khiến tôi cảm thấy không an toàn. Những người quen và bạn bè của cô sợ kết hôn phần lớn đều là do những nguyên nhân này.

    Ở Trung Quốc, một người phụ nữ sau khi thành lập gia đình, không những sinh nở, mà còn phải gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái, chăm lo công việc gia đình, không những mất rất nhiều thời gian và sức lực, mà cũng còn ảnh hưởng đến công tác, nếu một khi hôn nhân tan vỡ, thì ngay nhà mình ở cũng chưa chắc đã giữ được, chẳng thà dồn thời gian và sức lực vào công tác, còn có thể được tăng lương, tiến chức ...

    Cô Trương Tiểu Sa nói với phóng viên: "Theo quan niệm truyền thống của người Trung Quốc thì thành lập gia đình có thể là đến lúc tuổi già vợ chồng dựa dẫm vào nhau và có con cái chăm sóc. Thế nhưng, tuổi thọ của phụ nữ thường dài hơn nam giới. Vì vậy, cho dù phụ nữ thành lập gia đình, cũng có thể vẫn sống đơn độc lúc tuổi già. Nói tóm lại, hiện nay, tôi rất thích ứng với cuộc sống độc thân của mình. "

    Chuyên gia cho rằng, "Nguyên nhân chính khiến một số người sợ kết hôn, là do họ lo sợ mất quyền khống chế." Những người sợ kết hôn chủ yếu là thế hệ 8X, mà thế hệ 8X ở Trung Quốc phần lớn là con một, hầu như, từ nhỏ được tất cả mọi người trong gia đình chiều chuộng, thích tất cả mọi việc đều do mình làm chủ.

    Còn một khi đã đi vào cuộc sống gia đình, thì cả hai vợ chồng đều phải tôn trọng ý kiến của nhau, đây cũng chính là nguyên nhân mà nhiều người chỉ muốn dừng lại trong quãng thời gian tìm hiểu, mà không muốn kết hôn. Có rất nhiều người lấy nhau không bao lâu đã li dị, cũng là vì sau khi đi vào cuộc sống gia đình, họ mới phát hiện, cuộc sống hôn nhân không phải một mình mình khống chế được.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>