• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • 5000 tỷ đô-la Mỹ: Trung Quốc "tăng trưởng ổn định" nhờ tiêu dùng trong nước

    2012-06-11 17:23:14     cri
    Trung Quốc đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế lấy tiêu dùng làm động lực tăng trưởng, có quy mô thị trường trong nước đứng đầu thế giới. Những chính sách và biện pháp "ổn định tăng trưởng" được áp dụng hiện nay nhằm hoá giải sức ép do kinh tế sụt giảm mang lại, sẽ tiếp tục đẩy mạnh đà "chuyển đổi sang nền kinh tế lấy tiêu dùng làm động lực tăng trưởng", chứ không phải chặn đứng hoặc đảo ngược đà chuyển đổi.

    Năm 2011, tỷ lệ tiêu dùng của Trung Quốc đã dừng đà giảm kéo dài 11 năm, điều này có khả năng có nghĩa là việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế đã xuất hiện "bước ngoặt". Năm 2011, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội Trung Quốc lên tới khoảng 2900 tỷ đô-la Mỹ, tăng 17,1% so với năm 2010.

    Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh mới đây dự tính, đến năm 2015, Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội Trung Quốc sẽ đột phá mức 5000 tỷ đô-la Mỹ. Đến lúc đó, quy mô thị trường tiêu dùng trong nước Trung Quốc sẽ đứng đầu thế giới.

    Việc tiến trình đô thị hóa của Trung Quốc tăng nhanh và mức thu nhập cư dân thành thị và nông thôn liên tiếp nâng cao, sẽ không ngừng mở rộng không gian phát triển của ngành dịch vụ, trực tiếp thúc đẩy cơ cấu tiêu dùng của cư dân nâng cấp và nhu cầu về dịch vụ gia tăng.

    Bà Kỳ Kinh Mai, nghiên cứu viên phòng dự báo kinh tế Trung tâm Thông tin Quốc gia thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc cho biết, trong 4 năm tới, nếu Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội bình quân tăng khoảng 13,4%/năm, sẽ đạt mục tiêu dự tính là 5000 tỷ đô-la Mỹ. Bà nói: "Thị trường tiêu dùng Trung Quốc có tiềm năng to lớn, đến lúc đó mục tiêu 5000 tỷ đô-la Mỹ hoàn toàn thực hiện được."

    Mục tiêu phát triển kinh tế của Trung Quốc là thực hiện tăng trưởng một cách cân đối giữa đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Theo tư duy chính sách đã công bố, hoạt động "ổn định tăng trưởng" hiện nay của Chính phủ Trung Quốc vẫn kiên trì định hướng mục tiêu này.

    Ông Trang Kiện, nhà kinh tế học cấp cao của cơ quan đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á tại Trung Quốc nói, 5000 tỷ đô-la Mỹ là một mục tiêu dự tính khá ổn thỏa, nó phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế hiện nay, đánh dấu Trung Quốc đang ở vào quá trình trở thành nước đang phát triển đạt trình độ trung bình cao.

    Nhà kinh tế học Trang Kiện nói: "Đây là một giai đoạn quan trọng của Trung Quốc trước khi xây dựng toàn diện xã hội khá giả, đây cũng có nghĩa là kinh tế-xã hội Trung Quốc có sự thay đổi mới quan trọng."

    Hiện nay, tỷ lệ tiêu dùng của Trung Quốc chỉ đạt hơn 40%, không những thấp hơn nhiều so với các nước phát triển, mà còn thấp hơn nhiều nước đang phát triển. Tỷ lệ tiêu dùng của cư dân Trung Quốc ít nhất có không gian tăng 20%.

    Theo kinh nghiệm quốc tế, mức tiêu dùng của cư dân cứ tăng 1%, thì có nghĩa là mang lại doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 4700 tỷ Nhân dân tệ. Trong "cỗ xe tam mã", so với đầu tư và xuất khẩu, tiêu dùng có sức mạnh lớn nhất và bền vững nhất, còn khu vực kinh tế 3 đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc thúc đẩy tiêu dùng.

    Xã hội Trung Quốc đang tăng cường nhu cầu đối với dịch vụ các lĩnh vực gia chánh, giáo dục đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe v.v; nhu cầu về dịch vụ các lĩnh vực như tài chính, kỹ thuật, du lịch v.v cũng đang tăng trưởng nhanh chóng. Thu nhập tăng trưởng ổn định được coi là tiền đề thúc đẩy cơ cấu tiêu dùng cư dân nâng cấp, còn việc tỷ lệ của tiêu dùng dịch vụ không ngừng nâng cao là kết quả tất yếu phát triển kinh tế.

    Ngành chế tạo có quy mô to lớn và không ngừng nâng cấp của Trung Quốc sẽ có nhu cầu to lớn đối với ngành dịch vụ sản xuất, ngành dịch vụ hiện đại lấy nghiên cứu và phát triển công nghệ, thiết kế kỹ thuật số, kiểm soát quy trình, tiếp thị làm đại diện, sẽ đóng vai trò tích cực trong việc chuyển đổi và nâng cấp ngành chế tạo của Trung Quốc.

    Tiêu dùng trên mức lớn cũng là một chỉ tiêu kinh tế được quyết định bởi ý nguyện cá nhân. Tăng cường cải cách phân phối thu nhập, tạo môi trường tiêu dùng yên tâm, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng, phát triển sản phẩm xanh tiết kiệm năng lượng v.v, sẽ thúc đẩy sức mạnh lôi kéo của tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế.

    Mới đây, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố, năm nay ngân sách Trung ương sẽ đầu tư 170 tỷ Nhân dân tệ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát thải, chú trọng hỗ trợ các lĩnh vực bao gồm mở rộng tiêu dùng sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng dụng quy mô công nghệ sản xuất điện mặt trời trong nước, giới thiệu và phổ biến công nghệ bảo vệ môi trường tiên tiến, phát triển xe chạy bằng năng lượng mới v.v.

    Nhân sĩ phân tích được hỏi dự tính, theo mục tiêu ổn định tăng trưởng, Chính phủ sẽ lần lượt đưa ra chính sách và biện pháp kích cầu tiêu dùng.

    Theo "Đề cương quy hoạch về thương mại dịch vụ trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 12" của Trung Quốc, đến năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ sẽ lên tới 600 tỷ đô-la Mỹ, tốc độ tăng trưởng bình quân sẽ đạt hơn 11%/năm.

    Nhà kinh tế học Trang Kiện nói: "Đến năm 2015 sẽ thực hiện mục tiêu Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội lên tới hơn 5000 tỷ đô-la Mỹ, đây có nghĩa là Trung Quốc sẽ càng coi trọng đầu tư và thương mại trong lĩnh vực ngành dịch vụ. Phát triển thương mại dịch vụ liên quan mật thiết với điều chỉnh cơ cấu kinh tế Trung Quốc, như vậy sẽ tạo cơ hội tốt cho nhà đầu tư nước ngoài."

    "Danh mục hướng dẫn ngành nghề đầu tư nước ngoài" mới được ban bố và thực thi vào đầu năm nay và "Danh mục hướng dẫn ngành nghề đầu tư nước ngoài trong khu vực miền Trung và miền Tây" đang trong quá trình sửa đổi, đều khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành dịch vụ hiện đại.

    Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh nói: "Ngành dịch vụ hiện đại ngày càng trở thành trọng điểm thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc. Sự phát triển của thương mại dịch vụ đã tăng nhanh bước đi chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, điều chỉnh cơ cấu kinh tế của Trung Quốc."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>