• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phương pháp điều trị bệnh quáng gà

    2012-06-05 15:05:40     cri
    Hiện nay, trên thế giới có khoảng 67 triệu người mắc bệnh quáng gà, tại Trung Quốc, số người mắc bệnh quáng gà có từ 6,5 đến 9 triệu người, bệnh quáng gà là căn bệnh thường gặp có thể dẫn đến mù mắt không thể đảo ngược, tỷ lệ phát bệnh xếp thứ hai trong các bệnh dẫn đến mù mắt, giới thiệu về bệnh quáng gà và những đặc điểm của bệnh quáng gà ở giai đoạn đầu cũng như điều trị như thế nào và kết quả sau khi điều trị ra sao? Bác sĩ chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm khoa bệnh quáng gà Bệnh viện Đồng Nhân Bắc Kinh Vương Đào cho biết:

    Bệnh quáng gà là bệnh mắt nan y thường gặp, đó là căn bệnh phát triển nhanh chóng, nguy hại lớn và rất có thể dẫn đến mù mắt. Căn cứ nguyên nhân gây bệnh giới y học chia căn bệnh này làm hai loại: Một là bệnh quáng gà nguyên phát, hai là bệnh quáng gà thứ phát. Bệnh quáng gà nguyên phát là chỉ bệnh quáng gà do nhân tố di truyền gây nên.

    Tại Trung Quốc, người mắc bệnh quáng gà nguyên phát khá nhiều, chủ yếu là do nguyên nhân bẩm sinh gây nên.Tại các nước châu Âu và Mỹ, bệnh quàng gà nguyên phát là căn bệnh thường gặp. Kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy, Trung Quốc chủ yếu là bệnh quáng gà nguyên phát, song kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy, bệnh quáng gà nguyên phát có xu hướng tăng cao tại Trung Quốc.

    Bệnh quáng gà thường phát sinh ở người cao tuổi, tỷ lệ mắc bệnh tăng dần cùng với tuổi tác tăng cao, song bệnh quáng gà ở giai đoạn đầu không có triệu chứng đặc biệt, trên một nửa người bệnh không biết hoặc thiếu sự nhận thức đầy đủ về chứng bệnh này, vì vậy đã làm lỡ thời cơ chẩn đoán sớm và điều trị sớm, gây tổn thương tới thần kinh thị giác một cách không thể xoay chuyển, đặc điểm này thể hiện rất rõ rệt trong những người mắc bệnh quáng gà nguyên phát. Vì vậy bác sĩ Vương Đào nói:

    "Có người cảm thấy mắt hơi đỏ, mắt sung huyết, trướng mắt, vùng mắt hoặc đầu cảm thấy khó chịu, nhưng không nghiêm trọng lắm. Tất cả các trường hợp trên cần phải dẫn đến sự lưu ý của chúng ta".

    Do bệnh quáng gà nguyên phát không có triệu chứng rõ rệt, cho nên rất nhiều người một khi phát hiện bệnh quáng gà đã gần như ở vào giai đoạn cuối, chính vì vậy, giới y học coi đó là hung thủ thầm lặng. Nếu so với bệnh quáng gà nguyên phát, thì bệnh quáng gà thứ phát có đặc điểm rõ rệt hơn nhiều, ví dụ như tái phát kinh niên là một biểu hiện chủ yếu.

    Ví dụ như khi phát bệnh thường có những triệu chứng như đau đầu, trướng mắt, đau mày, kèm theo thiên đầu thống. Ngoài ra còn có một triệu chứng điển hình như tối nhìn ánh đèn điện thì có cảm giác lòe sáng xung quanh.

    Khi bệnh quáng gà xảy ra cấp tính sẽ bùng phát chứng đau mắt, thị lực giảm xuống dữ dội, mắt sung huyết, thiên đầu thống, thậm chí buồn nôn.

    Rất nhiều người mắc bệnh quáng gà cấp tính thường hay coi các triệu chứng trên là sự biểu hiện của bệnh khác, trong đó có rất nhiều người đi khám bác sĩ với lý do là thiên đầu thống cấp tính do cao huyết áp gây nên, sau đó khám bác sĩ khoa nội để điều trị bằng cách hạ huyết áp.

    Có người khi bệnh tình nghiêm trọng còn kèm theo chứng buồn nôn, cho nên cũng đi khám bác sĩ nội khoa với lý do bị viêm dạ dày và đường ruột cấp tính. Trường hợp đau dạ dày cấp tính thường hay dùng thuốc giảm đau, thuốc giảm đau lại dẫn đến tái phát bệnh quáng gà cấp tính nghiêm trọng, làm giãn đồng tử, chính vì vậy khiến rất nhiều người bệnh bị chẩn đoán sai.

    Bác sĩ Vương Đào nói, đối với người mắc bệnh quáng gà sung huyết cấp tính, trường hợp do di truyền gia tộc hay thường xuyên trướng mắt và thiên đầu thống thì cần phải tiến hành kiểm tra, ví dụ như kiểm tra đáy mắt, đối với những người mắc bệnh quáng gà giai đoạn tiềm ẩn, qua kiểm tra đáy mắt và phương pháp kiểm tra không gây tổn thương cũng có thể đưa ra phán đoán đối với những biểu hiện của giai đoạn đầu. Trong đó, kiểm tra đường cong nhãn áp là một chỉ tiêu hết sức quan trọng trong chẩn đoán bệnh quáng gà giai đoạn tiềm ẩn.

    "Bởi vì đỉnh cao nhất nhãn áp của một nửa người đều xuất hiện vào sau nửa đêm, có người thì xuất hiện vào ban ngày. Giả sử đỉnh cao nhãn áp xuất hiện sau nửa đêm, có nghĩa là ban ngày không thể khám chữa vào lúc nhãn áp cao, như vậy sẽ lỡ mất thời cơ điều trị".

    Trên thực tế, xét về bệnh lý, bất cứ là bệnh quáng gà gì đều liên quan tới nhãn áp thất thường. Do áp suất trong mắt tăng cao gián đoạn hoặc liên tục đã vượt sức chịu đựng của con ngươi, gây tổn thương cho các mô và chức năng thị lực của con ngươi, dẫn đến dây thần kinh thị giác bị teo, tầm nhìn thu hẹp, thị lực suy giảm, mù mắt chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi.

    Bệnh quáng gà là biến chứng của hai mắt, có khả năng hai mắt cùng phát bệnh hoặc phát bệnh từ một mắt, sau đó làm cho hai mắt bị mù. Nói chung, thời gian phát bệnh cấp tính trong vòng 24-48 tiếng đồng hồ, nếu như không được chữa trị hữu hiệu sẽ khiến thị lực suy giảm dữ dội, rút cuộc dẫn đến mù mắt.

    Giới thiệu phương pháp điều trị bệnh quáng gà, bác sĩ Vương Đào nhấn mạnh, phải tiến hành điều trị căn cứ tình hình cụ thể của giai đoạn biến chứng và sức khỏe của người bệnh. Bác sĩ nhắc nhở rằng, do bệnh quáng gà là căn bệnh dẫn đến mù mắt không thể xoay chuyển, cho nên trường hợp dây thần kinh thị giác bị teo là hoàn toàn không thể phục hồi được.

    "Làm phẫu thuật chủ yếu là nhằm duy trì chức năng thị lực ở mức độ nào đó trước khi phẫu thuật, sau khi phẫu thuật, nếu có thể duy trì thị lực và tầm nhìn ở mức vốn có thì đó là mục tiêu tối cao của phẫu thuật".

    Về điều trị bệnh quáng gà, bác sĩ Vương Đào nhấn mạnh nguyên tắc "đề phòng sớm, chẩn đoán sớm và điều trị sớm". Trong đó đề phòng sớm là điều đặc biệt quan trọng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>