• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thôn Hoàng Thành, Sơn Tây: Ghi nhận cuộc sống hạnh phúc của một thôn làng miền bắc Trung Quốc

    2012-06-01 14:46:58     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: "Người cao tuổi có người chăm sóc, bảo hiểm có người thanh toán, người khuyết tật có nơi nương tựa, trẻ em được đến trường, mọi người đều chăm chỉ làm việc, cuộc sống ngày càng được cải thiện". Cụ Nghệ Phúc Thuận năm nay 85 tuổi, sống trong một gia đình bốn thế hệ đã miêu tải cuộc sống trong thôn của mình như vậy.

    Cụ Thuận là nông dân của thôn Hoàng Thành, thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây, năm 1984, cụ nghỉ hưu sau 25 năm làm Bí thư Chi bộ thôn. Cụ cho biết, "khi mới thành lập nước Trung Hoa mới, ở đây trong 10 năm có tới 9 năm gặp hạn hán, ngay cả đảm bảo cuộc sống ấm no cũng không dám nghĩ tới".

    Hiện nay, trên mảnh đất rộng 2,5 km2 của thôn Hoàng Thành này, hơn 700 nông dân có nhà biệt thự, căn rộng nhất lên tới 500 m2, nhỏ nhất cũng phải 200 m2, người dân trong thôn được hưởng hơn 10 loại phúc lợi như nhà ở, bảo hiểm y tế, giáo dục, ăn uống và đồ dùng hàng ngày, v.v.

    Cũng tại nơi đây, trong khu công nghiệp hiện đại có 21 doanh nghiệp thuộc các ngành nghề như du lịch, y dược, điện tử Li-ti, bất động sản... Năm 2011, tổng thu nhập kinh tế toàn thôn lên tới 3,05 tỷ Nhân dân tệ, thu nhập ròng bình quân đầu người đạt 420 nghìn Nhân dân tệ/năm, cao gần gấp đôi so với thu nhập bình quân đầu người của người dân thành phố Tấn Thành.

    Thôn Hoàng Thành nằm bên bờ sông Tấm giữa hai dãy núi Thái Hàng và Vương Ốc, là quê hương của Tể tướng nổi tiếng đời nhà Thanh Trần Đình Kính. Từ Lầu Sơn Hà Trăm Thước – kiến trúc tiêu biểu ở đây phóng tầm mắt nhìn ra xa, những công trình kiến trúc trải qua bao cuộc bể lâu được bảo tồn từ đời Thanh và những ngôi biệt thự khang trang mới xây đã khiến mọi người suy nghĩ về sự thay đổi to lớn trên mảnh đất nhỏ bé này.

    Năm 1978, thu nhập bình quân đầu người của nông dân thôn Hoàng Thành chưa đến 60 Nhân dân tệ. Sau khi cải cách mở cửa, con đường phát triển của thôn Hoàng Thành giống như ở các thôn làng khác của tỉnh Sơn Tây, dựa vào tài nguyên thiên niên độc đáo của mình, đó là xây dựng mỏ than.

    Việc khai thác quá mức và thu hẹp diện tích khu vực mỏ than đã khiến Ủy ban thôn chuyển trọng điểm công tác sang phát triển thôn cổ đời nhà Minh và nhà Thanh nơi bà con đang sinh sống. Kể từ năm 1998, sau khi thực hiện thành công công tác di dời toàn thôn, trong thời gian 3 năm, thôn Hoàng Thành đã hoàn thành công trình bảo tồn di tích Phủ Tể tướng và khai thác du lịch Hoàng Thành với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu Nhân dân tệ, tổng diện tích xây dựng lên tới 100 nghìn m2.

    Năm 2003, thôn Hoàng Thành thành lập Công ty Tập đoàn Hoàng Thành "lấy mỏ than làm trụ cột, lấy ngành du lịch làm tàu đầu", bao gồm 4 mỏ than, 7 công ty du lịch liên quan, ngoài ra còn có 21 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như bào chế thuốc, điện tử Li-ti, công nghệ cao... hiện nay, tài sản cố định của các doanh nghiệp thôn Hoàng Thành đã lên tới 2,7 tỷ Nhân dân tệ, tạo công ăn việc làm cho 6000 người.

    Cũng trong năm 2003, toàn bộ người dân trong thôn đều được dọn đến ở nhà biệt thự mới, từ cung cấp miễn phí gạo, mì, trứng, thịt, rau-củ-quả, đồ điện gia dụng và đồ dùng gia đình, đến toàn bộ chi phí bảo hiểm y tế và chi phí giáo dục từ mẫu giáo đến đại học đều do thôn thanh thoán... bắt tay vào làm từ đảm bảo nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, "cơ chế phân phối" của thôn Hoàng Thành dần dần hình thành. Con số thông kê do thôn công bố cho thấy, khoản vốn dùng vào đảm bảo phúc lợi của thôn trong năm 2011 đạt 8,8 triệu Nhân dân tệ.

    Các thôn làng nổi tiếng Trung Quốc như thôn Hoa Tây, thôn Nam Nhai... cung cấp các đồ dùng công cộng cho người dân bằng phương thức kinh tế tập thể "phân phối tập trung", đi lên con đường phát triển công nghiệp hoá. Tuy nhiên, một số học giả cũng nêu ra một số vấn đề tiềm ẩn đòi hỏi phải giải quyết như công tác quản lý, tiền vốn, v.v.

    Bí thư Đảng ủy thôn Hoàng Thành Trương Gia Thắng cho rằng, thôn Hoàng Thành cần phải thông qua xây dựng đô thị hoá đặc sắc để giải phóng bà con nông dân khỏi sự ràng buộc vào công việc đồng áng, thông qua sắp xếp tổng thể khu cư trú, khu sản xuất công nghiệp, khu phát triển nông nghiệp, dốc sức xây dựng quê nhà ngày càng giàu đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>