• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Huyện Bảo Đình tỉnh Hải Nam: Bà con nông dân nô nức tham gia "Lễ hội văn hoá"

    2012-05-25 14:46:39     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Cứ đến chập tối ngày 25 hàng tháng, trên quảng trường văn hoá của thị trấn Tân Chính, Huyện tự trị dân tộc Lê và dân tộc Mèo Bảo Đình, tỉnh Hải Nam lại hết sức náo nhiệt, mọi người từ khắp nơi đổ về đây tham gia "Lễ hội văn hoá" – "Buổi liên hoan ca nhạc" do nông dân địa phương tự dàn dựng chương trình, tự đạo diễn và tự biểu diễn.

    Thị trấn Tân Chính là một thị trấn dân tộc thiểu số điển hình, gồm 10 thôn hành chính và 68 tổ, 12 nghìn/14 nghìn người trong toàn thị trấn là người dân tộc Lê. Những năm qua, thu nhập hàng năm của nông dân địa phương năm sau cao hơn năm trước nhờ trồng cây vải thiều và các loại rau-củ-quả như ớt, v.v.

    "Đời sống vật chất của nông dân đã được nâng cao, nhưng đời sống văn hoá vẫn khá đơn điệu và tụt hậu, bà con chủ yếu là chơi mạt chược, uống rượu bia hoặc xem ti-vi khi rảnh rỗi". Bí thư Đảng ủy thị trấn Chu Hiền Lượng cho biết, để cải thiện tình trạng này, bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, tháng nào thị trấn cũng tổ chức "Buổi liên hoan ca nhạc", lấy đó làm mặt bằng và thể tải cho việc xây dựng văn hoá nông thôn, phong phú đời sống văn hoá của bà con nông dân những lúc nhàn rỗi.

    Thời gian đầu tổ chức rất vất vả, bà con không quen biểu diễn trên sân khấu, khán giả nhiều nhưng thiếu diễn viên, vì vậy, cán bộ thôn và thị trấn phải "đích thân biểu diễn". Sau 3 buổi, không ít bà con bắt đầu mạnh dạn lên sân khấu, đồng thời tự dàn dựng, tự đạo diễn và tự biểu diễn những tiết mục như hát, múa, tiểu phẩm, v.v. Trong số đó, có những cụ mái tóc bạc phơ, có những em bé đang học mẫu giáo. Hiện nay, các tiết mục nhiều đến nỗi chỉ có tiết mục hay, chất lượng cao mới được biểu diễn, thậm chí có khoảng 1/3 tiết mục đăng ký biểu diễn trong mỗi buổi sẽ bị Phòng Văn hoá thị trấn "cắt bớt" .

    "Mục đích của chúng tôi chính là muốn giới thiệu nét đẹp của người phụ nữ nông thôn mới", nông dân thôn Tân Chính bà Vương Ngọc Thanh tự tin cho biết. Bà đã tổ chức hơn 10 đội múa phụ nữ của thôn, "mọi người đều rất tích cực, có khi tập đến hơn 10 giờ tối".

    Chủ nhiệm Ủy ban thôn Báo Thập Đàn Tiến Anh cho biết, Ủy ban thôn đã cấp kinh phí mua trang phục biểu diễn đơn giản cho bà con. Ngày 25 hàng tháng đã trở thành "ngày hội" của bà con nông dân, rất nhiều người còn đèo vợ con bằng xe máy, đi vài cây số đến thị trấn để xem biểu diễn. Mỗi buổi liên hoan thu hút 3000-4000 người, rất náo nhiệt.

    "Sức mạnh của văn hoá rất lớn", Bí thư Đảng ủy thị trấn Chu Hiền Lượng xúc động nói, ban đầu mỗi buổi liên hoan ngân sách thị trấn cấp 6000-8000 Nhân dân tệ, bây giờ bà con tự mua đạo cụ, tự dàn dựng chương trình, tự đạo diễn và tự biểu diễn, "Buổi liên hoan ca nhạc" này đã thay đổi từ chính quyền địa phương làm chủ đạo đến nông dân tự phát tham gia, thực sự trở thành "Chính quyền xây dựng sân khấu, người dân tham gia biểu diễn".

    Buổi liên hoan ca nhạc hàng tháng là cơ hội và là nơi để bà con nông dân giao lưu tình cảm, bộc lộ niềm say mê ca hát và trao đổi thông tin, ngày càng nhiều nông dân đã làm phong phú đời sống văn hoá trong thời gian nhàn rỗi của mình qua bài ca, điệu múa hay đọc sách tại phòng đọc sách của thôn. Những vụ cãi cọ, đánh nhau do uống rượu bia ngày càng ít đi.

    Bí thư Chu Hiền Lượng cho biết, "văn hoá chính là linh hồn, là bản sắc dân tộc, mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng, cán bộ với quần chúng và giữa người dân ngày càng chặt chẽ, xây dựng văn hoá đã trở thành con đường tất yếu để thúc đẩy ổn định xã hội và phát triển kinh tế nông thôn", hiện nay, chỉ cần thị trấn có dự án, miễn là phù hợp chính sách, bà con nông dân đều rất thông cảm và ủng hộ.

    Trước sự thay đổi to lớn do "Buổi liên hoan ca nhạc" hàng tháng mang lại cho thị trấn Tân Chính, Ban Tuyên truyền huyện Bảo Đình quyết định cấp 10 nghìn Nhân dân tệ để thị trấn hoàn thiện những thiết bị phục vụ biểu diễn. Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Truyên truyền huyện Bảo Đình Vương Tú Mỹ hỏi Bí thư thị trấn Chu Hiền Lượng: "10 nghìn Nhân dân tệ đã đủ chưa đồng chí? Nếu không đủ sẽ cấp thêm". Bí thư Chu Hiền Lượng phấn khởi trả lời, "Đủ rồi, đủ rồi, dùng khoản tiền này có thể mua những thiết bị như đèn, loa, v.v, bà con biểu diễn sẽ càng chuyên nghiệp hơn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>