• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quần vợt Trung Quốc tham dự Ô-lim-pích Luân Đôn dựa vào các cây vợt nữ

    2012-05-24 18:26:46     CRIonline
    Quần vợt Trung Quốc ngày nay có nhiều cây vợt nữ xếp ở 50 thứ hạng đứng đầu thế giới, đã có chỗ đứng trong làng quần vợt thế giới. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại lịch sử, sẽ phát hiện    quần vợt Trung Quốc nổi lên bắt đầu từ Ô-lim-pích A-ten năm 2004, cây vợt nữ Lý Đình, Tôn Điềm Điềm đoạt huy chương vàng nội dung đôi nữ, mở ra cánh cửa phát triển cho môn quần vợt Trung Quốc. Sau 8 năm, lại trải qua Ô-lim-pích Bắc Kinh thi đấu trên sân nhà, quần vợt Trung Quốc sẽ đối mặt như thế nào với thách thức tại Ô-lim-pích Luân Đôn năm 2012?

    Khi giới thiệu tình hình giành vé tham dự Ô-lim-pích Luân Đôn của quần vợt Trung Quốc, ông Trần Á Lâm, Chủ nhiệm Ban huấn luyện Trung tâm quản lý môn quần vợt Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến nay, xếp hạng thế giới của ba cây vợt nữ Lý Na, Bành Soái và Trịnh Khiết lần lượt là thứ 9, thứ 23 và thứ 33, xét từ xếp hạng và tình hình của họ hiện nay, đến lúc đó trực tiếp giành được tấm vé đi dự đánh đơn, đánh đôi ở Ô-lim-pích không thành vấn đề.

    Vậy thì các cây vợt khác và các nội dung khác thì sao? Trong các cây vợt nữ trẻ Trung Quốc, Trương Soái xếp thứ 100 thế giới còn có thể thông qua xin đại diện (Wildcard), đạt tới mục đích tham dự Ô-lim-pích Luân Đôn. Còn về nam, Trung Quốc không có bất cứ cây vợt nào giành được vé tham dự Ô-lim-pích với sự xếp hạng thế giới của mình, điều này có nghĩa là quần vợt Trung Quốc không thể tham gia thi đấu nội dung đơn nam, đôi nam và đánh đôi phối hợp tại Ô-lim-pích. Qua đó có thể thấy, tất cả sự mong đợi tham dự Ô-lim-pích Luân Đôn của quần vợt Trung Quốc đều đặt lên vai các tay vợt nữ, trong đó một hy vọng lớn nhất là Lý Na, vô địch Giải quần vợt Pháp mở rộng năm 2011, nhân vật tiêu biểu mới của thể thao Trung Quốc.

    Từ ngày đoạt chức vô địch Giải quần vợt Pháp mở rộng đến nay, biểu hiện của Lý Na trên sân đấu rất không ổn định, nhiều lần gây tranh cãi, dẫn tới sự bàn luận sôi nổi trong xã hội. Về việc này, bà Tôn Tấn Phương, Chủ nhiệm Trung tâm quản lý môn quần vợt Trung Quốc bày tỏ thông cảm, bà nói, sau khi giành chức vô địch Giải Grand Slam, sự mong đợi của mọi người đối với Lý Na đã cao hơn trước, nhưng Lý Na vẫn thấy mình chỉ là người bình thường. Lý Na không kịp thích ứng với quá trình chuyển đổi này. Song, vận động viên nào cũng vậy, đây là trạng thái tâm lý từ ngôi sao thể thao bình thường trở thành siêu sao. Năm nay sau khi điều chỉnh, tôi thấy Lý Na có rất nhiều tiến bộ về mặt này.

    Bà Tôn Tấn Phương cho biết, bước vào mùa thi đấu trên sân đất nện đến nay, Lý Na biểu hiện ổn định, nắm bắt nhịp độ thi đấu trên sân rất tốt, họ rất hài lòng. Bà còn cho biết, Lý Na rất có thể trở thành người tham gia rước đuốc trong ngày khai mạc Ô-lim-pích Luân Đôn.

    Thế nhưng, nhìn chung các cây vợt nữ Trung Quốc đứng trước thách thức cam go, bà Tôn Tấn Phương nói, xếp hạng thế giới cao hơn trước, nhưng tuổi của các cây vợt này đều ở khoảng 30, thi đấu quần vợt tại Ô-lim-pích thường là một tuần, trung bình mỗi người một ngày phải thi đấu hai trận (nếu thi đấu hai nội dung), tiêu hao thể lực ở quần vợt lại rất lớn. Bởi vậy đối với vận động viên cao tuổi, tuổi tác, chấn thương, thể lực và sự dẻo dai đều là thách thức to lớn của họ.

    Vấn đề quan trọng hơn là, thành tích ở Ô-lim-pích Luân Đôn rất quan trọng đối với cải cách sắp tới của quần vợt Trung Quốc. Sau Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, Trung tâm quản lý môn quần vợt Trung Quốc đã áp dụng biện pháp cải cách "tự lo liệu" v.v, để vận động viên tự quy hoạch cuộc đời vận động viên chuyên nghiệp của mình như chương trình luyện tập, tham gia thi đấu, ê kíp, tiền thưởng v.v, nói theo cách của bà Tôn Tấn Phương, tức là "quản lý kiểu khế ước", làm việc theo hợp đồng ký giữa hai bên. Trong khi giữ sự giao lưu với vận động viên, cách quản lý của Trung tâm cũng giàu tính nhân văn hơn. Chính cải cách như vậy, mới mang lại thành tích vô địch Giải Grand Slam đầu tiên và cây vợt đánh đơn đầu tiên ở vào 10 thứ hạng đứng đầu thế giới của Lý Na. Sắp tới, cải cách còn sẽ đề cập các mặt chế độ phân phối, chế độ bồi dưỡng v.v., nhưng những cái đó cần có điểm tựa là biểu hiện của các cây vợt nữ quần vợt Trung Quốc tại Luân Đôn. Bà Tôn Tấn Phương nói, chúng tôi đã thực hiện nhiều sự đột phá lịch sử trong Giải Grand Slam, chúng tôi mong cũng giành được thành tích xuất sắc tại Ô-lim-pích, mong mấy cây vợt này góp phần lớn hơn cho cải cách sau này. Họ biết rất rõ điểm này, tôi tin rằng họ có thể làm tốt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>