• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Doanh nghiệp ngoại thương Trung Quốc tích cực mở rộng con đường chuyển đổi mô hình phát triển

    2012-05-09 15:08:52     cri

    Kể từ tháng 8 năm ngoái đến nay, trong bối cảnh khủng hoảng nợ công châu Âu tiếp tục lên men, kinh tế thế giới tăng trưởng không ổn định, ngoại thương Trung Quốc, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc từng bước chậm lại. Con đường tăng cường chuyển đổi mô hình phát triển ngoại thương ở đâu? Doanh nghiệp ngoại thương từng phát triển rất tốt, hiện nay lại cất bước gian nan, khi nào những doanh nghiệp này mới được đón chào mùa xuân? Mới đây, phóng viên Đài chúng tôi đi thăm những cơ sở ngành chế tạo ở khu vực ven biển miền đông-nam Trung Quốc, tìm hiểu tình hình sinh tồn của những doanh nghiệp ngoại thương đặc thù "Trung Quốc chế tạo".

    Trên thế giới cứ 10 người thì có một người đi giày da do Ôn Châu, Trung Quốc sản xuất; nếu xếp lại, bật lửa do Ôn Châu sản xuất một năm có thể vòng quanh trái đất hai vòng... Ở thị trấn Song Dữ thành phố Ôn Châu, dọc hai bên đường không rộng có rất nhiều nhà máy sản xuất giày có quy mô lớn hoặc nhỏ. Thế nhưng, những doanh nghiệp xuất khẩu dựa vào đơn đặt hàng nước ngoài, hiện nay tình hình kinh doanh không mấy sáng sủa. Tháng 1 năm nay, tổng lượng xuất khẩu của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện tăng trưởng âm kể từ tháng 12 năm 2009. Nhu cầu nước ngoài không nhiều, tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ tăng lên, giá thuê nhân công leo thang, khiến ngành công nghiệp thâm dụng lao động này từng phát triển rất tốt cần phải tăng cường đổi mới công nghệ để chuyển đổi tích cực mô hình phát triển.

    Tập đoàn Cự Nhất Ôn Châu là một doanh nghiệp có sản lượng 30 nghìn đôi giày/ngày, người phụ trách hữu quan của Tập đoàn cho biết, thiết bị của Tập đoàn đã được đổi mới hoàn toàn, thiết bị vi tính mới tiết kiệm lao động, tiết kiệm thời gian, hiệu quả làm việc tăng gấp trên 10 lần so với công đoạn truyền thống.

    Thiết bị được đổi mới khiến hiệu quả lao động được nâng cao rõ rệt, hiện nay một người có thể làm nổi công việc của 8 người trước kia. Dựa vào chất lượng cao, công nghệ chế tạo cao siêu, các doanh nghiệp nước ngoài có thương hiệu nổi tiếng đồng loạt tìm đến, yêu cầu Tập đoàn sản xuất dựa trên thương hiệu của mình. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cự Nhất La Lệ nói:

    "Tập đoàn giày Kangnai sản xuất giày dựa trên thương hiệu Kugum của đối tác, ngoài ra, sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng thế giới ZARA cũng gia công ở Ôn Châu. Về công nghệ, ngành sản xuất giày ở Ôn Châu đã đạt trình độ rất cao. Những thương hiệu nổi tiếng nước ngoài gia công ở Ôn Châu chỉ mất 80 tệ, nhưng sau khi mang về, giá bán sẽ lên tới 500 tệ."

    Lợi nhuận cao như trên không liên quan nhiều tới doanh nghiệp Trung Quốc. Một đôi giày Ôn Châu có giá xuất khẩu chung bình 10 đô-la Mỹ, nhưng sau khi dán thương hiệu hàng đầu nước ngoài, giá bán lên tới vài trăm đô-la Mỹ. Tiền gia công mà doanh nghiệp Trung Quốc kiếm được thấp hơn rất nhiều so với lợi nhuận do thương hiệu mang lại của các doanh nghiệp nước ngoài.

    Những doanh nghiệp ngoại thương Trung Quốc lấy xuất khẩu làm chính muốn chuyển đổi mô hình phát triển, ngoài phương thức sản xuất dựa trên thương hiệu của đối tác ra, xây dựng thương hiệu nổi tiếng của mình, thực hiện chuyển từ xuất khẩu sản phẩm sang xuất khẩu thương hiệu, đây là con đường tất yếu; những doanh nghiệp này cần phải tăng cường phát triển theo định hướng có thương hiệu của mình, cao cấp và có giá trị gia tăng cao.

    Tập đoàn Kangnai hàng năm sản xuất hơn 10 triệu đôi giày da trung và cao cấp, là thương hiệu giày da Trung Quốc sớm nhất đi ra thế giới. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kangnai Chu Tân Diểu cho biết, là "người đi trước", Tập đoàn Kangnai năm 2001 đã mở cửa hàng chuyên bán giày da thương hiệu Kangnai tại Pa-ri Pháp.

    Nếu áp dụng phương thức sản xuất dựa trên thương hiệu của đối tác, giá xuất khẩu của giày da Kangnai chưa đến 30 đô-la Mỹ/đôi (khoảng 23 ơ-rô); còn giày da được bán ở cửa hàng thương hiệu Kangnai có giá bán bình quân ở nước ngoài là 70 ơ-rô/đôi, giá bán cao nhất lên tới 200 ơ-rô/đôi.

    Năm 2001, khi Tập đoàn Kangnai đi ra nước ngoài, Hiệp hội da giày Trung Quốc kêu gọi toàn ngành trong thời gian 5 năm xây dựng 3-5 thương hiệu nổi tiếng quốc tế. Tính đến nay, 11 năm đã đi qua, cán bộ hưởng chế độ và đãi ngộ phó phòng của Phòng Thương mại thành phố Ôn Châu Hạ Lâm Hồng nói, con đường thương hiệu Trung Quốc đi ra nước ngoài vẫn dài dằng dặc. Hạ Lâm Hồng nói:

    "Muốn xây dựng một thương hiệu không phải là quá trình một năm hoặc 10 năm, nó đòi hỏi một chu kỳ tương đối dài dù về đầu tư vốn hay đầu tư các mặt khác. Ngành sản xuất giày của I-ta-li-a không phải chỉ trải qua gần 10 năm, gần 20 năm, nó trải qua hàng trăm năm, ngoài ra ngành này còn có bề dày văn hoá, cho nên tôi cho rằng đây là một phương hướng của chúng tôi."

    Người phát ngôn báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đan Dương từng phán đoán, dự kiến trong thời kỳ tiếp theo, đặc biệt là 6 tháng đầu năm nay, ngoại thương sẽ đứng trước càng nhiều khó khăn.

    Mùa xuân ở đâu? Trước tình hình khó khăn hiện nay, Trung Quốc bước đầu xác định mục tiêu tăng trưởng ngoại thương năm nay là 10%, Trung Quốc hiện nay đã áp dụng những biện pháp thúc đẩy ngoại thương phát triển nhịp nhàng cả về tốc độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Những biện pháp này bao gồm: ổn định hoàn thuế xuất khẩu, ổn định tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ, ổn định chính sách thương mại hàng gia công, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ v.v, để giúp doanh nghiệp ngoại thương đi qua mua đông giá rét.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>