• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhìn nhận đúng đắn chứng vô sinh

    2012-05-08 18:07:45     cri
    Tuy vô sinh không phải là căn bệnh đe dọa tới tính mạng, song căn bệnh này không những tác động nghiêm trọng tới tinh thần và sức khỏe, mà còn có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề xã hội, ví dụ như tình cảm vợ chồng bị tan vỡ, gia đình bất hòa, thậm chí ly hôn v.v. Hầu như mỗi chị phụ nữ đều từng bị ám ảnh của bệnh phụ khoa, nhưng nếu coi nhẹ vấn đề này, rất có thể dẫn đến sai lầm đáng tiếc suốt đời, cũng có thể chỉ vì bệnh phụ khoa nho nhỏ mà tước quyền làm mẹ của bạn. Vậy nên nhìn nhận như thế nào chứng vô sinh, bác sĩ phụ khoa Vương Ế Minh, Chủ nhiệm Trung tâm Y học Sinh sản Bệnh viện Hải quân Trung Quốc cho biết:

    Sau khi loài người bước vào xã hội hiện đại, tỷ lệ vô sinh trong nam giới và nữ giới không ngừng gia tăng, hiện nay đã trở thành căn bệnh hiện đại. Nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở đàn ông và phụ nữ bao gồm rất nhiều, ví dụ như bệnh giang mai, bệnh tiểu đường, tâm lý, môi trường, thành phần độc tố công nghiệp gia tăng v.v. Tất cả những nhân tố đó đều gây ảnh hưởng tới hệ thống sinh sản của nam nữ, đặc biệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tế bào sinh tinh trùng, dẫn đến số lượng và chất lượng tinh trùng suy giảm. Bên cạnh đó, trong môi trường phóng xạ mạnh thời gian dài cũng dẫn đến chứng vô sinh; giới thiệu định nghĩa y học về chứng vô sinh. Bác sĩ Vương Ế Minh nói:

    "Theo định nghĩa y học hiện đại, quan hệ tình dục vợ chồng bình thường trên 1 năm vẫn chưa mang thai thì có thể chẩn đoán là chứng khó thụ thai. Quan hệ tình dục bình thường là chỉ vợ chồng mỗi tuần có hai ba lần sinh hoạt tình dục".

    Chứng khó thụ thai là chỉ vợ chồng ở độ tuổi sinh nở, quan hệ tình dục quy luật và bình thường, mà không áp dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào nhưng chưa hề mang thai trong vòng 1 năm. Chứng vô sinh là chỉ vợ chồng ở độ sinh nở đã từng mang thai, song bị sẩy thai, đẻ non, chết lưu hoặc chết yểu. Nói chung, trường hợp không chửa sau 1 năm kết hôn cần phải lưu ý, kịp thời đi bệnh viện kiểm tra nguyên nhân không thụ thai hoặc đã thụ thai được mà không giữ được.

    Chứng vô sinh ngoài chịu ảnh hưởng của nhân tố môi trường bên ngoài ra, nếu như đã loại bỏ nhân tố vô sinh của nam giới, thì sẽ nghĩ là liên quan mật thiết tới sinh lý, bệnh lý thậm chí tâm lý của nữ giới. Ví dụ như các nhân tố nội tiết, âm đạo, cổ tử cung, tử cung, ống dẫn trứng, buồng trứng cùng các nhân tố bẩm sinh, cơ thể, tinh thần, thần kinh v.v. Bên cạnh đó, chứng vô sinh cũng liên quan trực tiếp tới quá trình và điều kiện thụ thai. Ví dụ buồng trứng cần phải rụng trứng bình thường, tinh dịch chứa số lượng tinh trùng bình thường; trong khi đó trứng và tinh trùng phải gặp nhau và kết hợp trong ống dẫn trứng tức là trứng thụ tinh, rồi di chuyển vào buồng tử cung, niêm mạc tử cung lúc này rất thích hợp cho trứng thụ tinh. Nếu như bất cứ một trong những điều kiện kể trên xuất hiện tình hình không bình thường thì sẽ dẫn đến chứng vô sinh. Đương nhiên, một trong những tác nhân quan trọng dẫn đến chứng vô sinh là vấn đề tuổi tác, bác sĩ Vương Ế Minh cho rằng, điều này cần phải được đông đảo chị em phụ nữ quan tâm. Bác sĩ cho biết:

    "Tỷ lệ sinh nở của phụ nữ trên 30 tuổi đã suy giảm. Xét về y học, phụ nữ trên 35 tuổi đã là phụ nữ nhiều tuổi. Trên thực tế sức khỏe hai vợ chồng đều bình thường thì tỷ lệ thụ thai của phụ nữ trước 30 tuổi trung bình mỗi tháng chỉ có 30%, nếu phụ nữ ở độ tuổi 42, thì tỷ lệ thụ thai chỉ có 2%" mà thôi.

    Nói chung, trường hợp hai vợ chồng không thụ thai được thì vợ chồng lần lượt chiếm 40% nguyên nhân, 20% còn lại là nguyên nhân chung của hai bên. Riêng về phụ nữ Trung Quốc mà nói, nguyên nhân thường gặp nhất là tắc ống dẫn trứng, bác sĩ Vương Ế Minh cho biết:

    "Trường hợp nạo thai trước khi kết hôn hoặc nạo thai ngoài kế hoạch, trong 100 người nạo thai, ít nhất có 5%, cao nhất tới 10% người sẽ xuất hiện viêm ống dẫn trứng trong tương lai, rút cuộc dẫn đến tắc ống dẫn trứng và không thụ được thai; cũng có trường hợp sẩy thai bằng cách nạo và hút bằng điện sẽ phương hại nghiêm trọng tới nội mạc tử cung, khiến phôi thai không giữ được".

    Trường hợp phụ nữ vô sinh, ngoài hai nhân tố khá nghiêm trọng như tắc ống dẫn trứng và nội mạc tử cung bị tổn thương ra, còn một số bệnh phụ khoa như dị dạng nội mạc tử cung, hội chứng đa nang buồng trứng, khả năng miễn dịch kém, dị dạng tử cung v.v đều có thể dẫn đến vô sinh.

    Bác sĩ Vương Ế Minh nhấn mạnh, đối với phụ nữ mà nói, mặc dù chứng vô sinh luôn ám ảnh và mang lại đau khổ trong suốt cả cuộc đời, song đừng vì vậy mà chạy chữa khắp nơi do lo âu sốt ruột. Trường hợp phụ nữ không thụ thai được nói chung là do sức ép xã hội và gia đình, lo nghĩ quá nhiều, cả tin nhẹ dạ, chữa trị khắp nơi, thậm chí đi cầu xin thần phật hoặc dùng "bài thuốc bí truyền" nào đó, kết quả đã làm mất thời gian chẩn đoán và điều trị.

    Bác sĩ Vương Ế Minh nói, trong lâm sàng thường gặp một số trường hợp hai vợ chồng kết hôn nhiều năm vẫn chưa có con, vậy là cứ dùng các vị Trung Dược như Nhân sâm, Lộc nhung, Hải mã, thận Hoàng cẩu v.v, mong sao để thụ thai sinh con. Chính ra sử dụng các vị thuốc bổ kể trên một cách mù quáng, không những tốn kém mà còn ảnh hưởng tới hiệu quả chữa trị chứng bệnh. Cho nên, bác sĩ đề nghị bệnh nhân đừng lạm dụng thuốc, mà cần phải dùng thuốc dưới sự chỉ đạo của bác sĩ để tránh mang lại kết quả trái với ý muốn.

    Đương nhiên, dùng một số thuốc dinh dưỡng là rất cần thiết, trước khi mang thai cần phải bổ sung vitamin một cách hợp lý, trong đó bao gồm bổ sung Axit Folic, nhằm giảm thiểu dị dạng hệ thống ống thần kinh, trường hợp thiếu Axit Folic nghiêm trọng cũng có thể dẫn đến khó thụ thai và sẩy thai.

    Trên thực tế, chứng vô sinh liên quan chặt chẽ tới tuổi tác và thời gian không thụ được thai, trường hợp dị dạng tử cung hoặc không có tử cung bẩm sinh chắc chắn không thụ thai được. Điều trị khắp nơi hoặc lạm dụng thuốc không những làm mất thời cơ điều trị, mà còn gây tổn thất kinh tế rất lớn. Vì vậy, chị em mắc chứng khó thụ thai cần phải đến kiểm tra và điều trị tại bệnh viện thích hợp, để sớm điều trị bằng phương pháp khoa học.

    Trong quá trình tìm kiếm nguyên nhân, hai vợ chồng cần phải tiến hành kiểm tra một cách hệ thống toàn diện, trong đó kiểm tra bước đầu hết sức quan trọng. Trước khi đến cần phải mang đầy đủ mọi tư liệu trong lâm sàng, trong đó bao gồm báo cáo xét nghiệm, báo cáo kiểm tra và phim chụp X quang.

    Điều cần phải lưu ý là, chứng vô sinh là việc của hai vợ chồng, cho nên hai bên cần phải khám chữa song song, chứ không nên trách móc lẫn nhau, thậm chí chỉ trích bên mắc bệnh và không chịu phối hợp với điều trị của bác sĩ. Cần phải tin tưởng bác sĩ, báo cáo với bác sĩ quan hệ tình dục và tình hình tránh thai sau khi kết hôn, thuốc từng dùng và tình hình kiểm tra trước đây.

    Chứng vô sinh không chỉ là do trở ngại của các khâu sinh lý gây nên, kết quả quan sát lâm sàng cho thấy, trầm cảm, tinh thần và trạng thái tâm lý không tốt cũng không thể coi nhẹ.

    Bác sĩ Vương Ế Minh nhắc nhở những người mắc chứng khó thụ thai hoặc đã thụ thai mà không giữ được thai đừng thụ thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Bởi vì biện pháp này không những chi phí cao, mà tỷ lệ thành công cũng thấp, cho dù đi đến thành công nhưng nói chung cân nặng của trẻ sơ sinh rất nhẹ, dễ mắc chứng bệnh về não, kém trí khôn v.v. Thụ thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm chỉ thích hợp cho các trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng về ống dẫn trứng, lao ống dẫn trứng, dị dạng nội mạc tử cung; trường hợp cắt hết hai ống dẫn trứng mà vẫn có yêu cầu sinh nở, khiếm khuyết ống dẫn tinh bẩm sinh v.v, song về nguyên tắc phải cố gắng tránh áp dụng phương pháp này để thiết thực đảm bảo sinh con khỏe mạnh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>