• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ung thư không đáng sợ khi chúng ta áp dụng biện pháp đúng đắn

    2012-04-24 17:37:20     CRIonline

    Con số thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, trước năm 2020, tỷ lệ phát sinh ung thư trên toàn cầu sẽ tăng 50%, có nghĩa là bình quân mỗi năm tăng thêm 15 nghìn người mắc bệnh ung thư. Bên cạnh đó số người tử vong bởi chứng ung thư cũng tăng vọt trên toàn cầu. Là sát thủ hàng đầu đe dọa tới sức khỏe của loài người, chứng ung thư khiến rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ. Vậy có biện pháp gì để giúp chúng ta nhận rõ bản chất cũng như quá trình sản sinh, diễn biến và xa rời ung thư hay không? Sau đây, bác sĩ Hoa Bảo Kim, Phó viện trưởng Bệnh viện Quảng An Môn Viện Khoa học Y học Trung Quốc sẽ đưa ra đáp án cho các câu hỏi trên.

    Kết quả điều tra cho thấy, do các nguyên nhân như môi trường bị ô nhiễm, ăn uống không khoa học, sức ép tinh thần lớn v.v, trung bình trong 5 trường hợp tử vong hiện nay thì có 1 người chết vì ung thư; trong cộng đồng từ 0-64 tuổi, trung bình trong 4 trường hợp tử vong thì có 1 người chết bởi mắc chứng ung thư.

    Trước những con số này, hai chữ hoảng sợ lập tức xuất hiện trong óc đa số người. Song song với nhịp sống của con người tăng nhanh, áp lực công việc gia tăng, nhất là cộng đồng cổ cồn bôn ba tại thành thị, nguy cơ mắc bệnh ung thư khá cao. Vì công việc đã chiếm mất khá nhiều thời gian, khiến nhiều người thiếu sự coi trọng đúng mức đối với đau ốm ở mức nhẹ, thế nhưng nếu các chứng bệnh nhỏ đó kéo dài trong thời gian dài, sẽ tấn công dần sức khỏe của chúng ta.

    Do vậy, Phó Viện trưởng Hoa Bảo Kim nói, phần lớn chứng ung thư đều xuất hiện tín hiệu trên cơ thể ngay trong giai đoạn đầu. Nếu như chúng ta phát hiện sớm những tín hiệu đó, thì có thể tiêu diệt chúng trong thời kỳ manh nha. Vậy, cơ thể con người sẽ phát ra những tín hiệu gì về chứng ung thư giai đoạn đầu? Bác sĩ Hoa Bảo Kim cho biết:

    "Cần phải lưu ý một số nguyên nhân dẫn đến ung thư, ví dụ như phát sốt không rõ nguyên nhân, giảm cân liên tục, hoặc xuất huyết ở bố phận nào đó, như chảy máu cam, đại tiện ra máu, nôn ra máu, khạc ra máu, đau ở vị trí nào đó...cần phải tiến hành kiểm tra ở bệnh viện chuyên khoa".

    Tín hiệu của ung thư giai đoạn sớm thể hiện trên cơ thể bao gồm các mặt: Bộ phận nào đó trong cơ thể bị sưng, xuất hiện cục cứng, ví dụ như xuất hiện cục cứng ở vú, trên da hoặc lưỡi, trên bụng với hình dáng khác nhau, cần phải đặc biệt lưu ý trường hợp cục sưng tấy không bóng mịn. Bên cạnh đó, nốt ruồi trong cơ thể xảy ra biến đổi rõ ràng, cũng phải đề phòng phát sinh u hắc sắc tố ác tính. Trường hợp hệ thống tiêu hóa thất thường trong thời gian dài kèm theo chứng sụt cân liên tục, chán ăn v.v, thì cần phải đề phòng ung thư dạ dày và ung thư gan. Trường hợp khàn tiếng liên tục, họng khô, nuốt khó khăn, sau khi ăn cơn cảm thấy xương ngực nóng rát, đau, hơn nữa các triệu chứng đó trở nên trầm trọng, thì phải đề phòng ung thư phổi, ung thư họng, ung thư thực quản,ung thư dạ dày, ung thư họng v.v.

    Đối với phụ nữ, nếu xuất hiện các trường hợp kinh nguyệt không đều, ra máu nhiều, xuất huyết không phải hành kinh, chất dịch âm đạo khác thường, chất dịch nhiều...thì cần phải đi bệnh viện kiểm tra, nhất là phụ nữ đứng tuổi và nhiều tuổi, nhất định đề phòng mắc chứng ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung....

    Ngoài ra, một khi xuất hiện trường hợp vết thương trong cơ thể lâu ngày không lành, đặc biệt là vết thương không lành trong trường hợp không phải vì nguyên nhân chấn thương, hơn nữa chứng sưng tấy xuất hiện liên tục không thể tiêu sưng, nhất định phải đề phòng ung thư da, ung thư mồm, ung thư tinh toàn.

    Bác sĩ nhắc nhở rằng, nếu như xuất hiện những tín hiệu trong đời sống hàng ngày, thì phải đi kiểm tra toàn diện tại các khoa tương ứng của bệnh viện lớn, nếu là triệu chứng ung thư ở giai đoạn đầu thì có thể tiến hành điều trị sớm.

    Một số chứng ung thư ở ví trị nông, ví dụ như ung thư vú của phụ nữ nói chung dễ phát hiện, kết quả dự kiến khá. Trong khi đó chứng ung thư ở một số vị trí khác trong đó bao gồm ung thư phổi, ung thư gan, ung thư tuyến tụy và ung thư gan không có bất cứ biểu hiện và triệu chứng gì trong giai đoạn đầu, nếu không coi trọng, một khi xuất hiện chứng ung thư thì đã ở vào giai đoạn cuối, cho nên hiệu quả điều trị ung thư giai đoạn cuối không tốt.

    Để kéo dài thời gian sống của bệnh nhân, phần lớn gia quyến người bệnh không xem xét đến chủng loại chứng ung thư, trên thực tế điều này đã tăng thêm gánh nặng tinh thần cho bệnh nhân, khiến bệnh tình trở nên trầm trọng. Bác sĩ Hoa Bảo Kim nói:

    "Mỗi chứng ung thư một khác, trong đó có một số loại ung thư phát triển rất nhanh, trong khi đó có chứng ung thư lại phát triển rất chậm, ví dụ ung thư vú và ung thư buồng trứng....Vì vậy, cần phải áp dụng biện pháp khác nhau, thế nhưng không nên quá căng thẳng, bởi vì lo nghĩ thái quá sẽ làm cho tinh thần của rất nhiều người bị suy sụp, không thể kéo dài thời gian sống bình thường. Bác sĩ Hoa Bảo Kim cho rằng, bác sĩ tốt phải biết chuyên môn tâm lý, dành sự hỗ trợ nhất định giúp bệnh nhân ung thư giải tỏa tâm lý khủng hoảng. Thành viên gia đình của bệnh nhân không nên phong tỏa thông tin, càng phong tỏa thông tin càng khiến người bệnh cảm thấy cô đơn, vừa không thể tham gia toàn bộ quá trình điều trị, rơi vào cảnh hết sức thụ động, đồng thời bệnh nhân cũng không thể tiến hành trao đổi về tâm lý với bác sĩ và gia quyến, do đó cũng không thể nhìn thẳng vào hiện thực bệnh tình của mình.

    Ngoài coi trọng mối quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân ra, bác sĩ Hoa Bảo Kim còn nhấn mạnh quan niệm đề phòng ung thư từ ba mặt. Một là chú trọng đề phòng, ví dụ như hạn chế hút thuốc lá, giảm béo, giảm cân nặng, vận động thích hợp, ăn uống hợp lý, thói quen sinh hoạt theo quy luật. Nếu thực hiện biện pháp phòng ngừa cấp một vẫn không thể kiểm soát diễn biến của ung thư, nhất định phải kiểm tra định kỳ.

    Nói chung, cộng đồng ở độ tuổi bốn năm mươi tuổi, cần phải coi trọng kiểm tra sức khỏe các bộ phận trong cơ thể một cách cụ thể, chỉ tiến hành xét nghiệm và chụp phim đối với các bộ phận cụ thể là chưa được. Còn phải xét nghiệm toàn diện bằng nội soi dạ dày và đường ruột, đây là biện pháp thường áp dụng trong lâm sàng, trái lại nếu chỉ xét nghiệm máu hoặc chỉ chụp phim mà thôi, rất dễ bỏ lỡ ung thư ở giai đoạn đầu.

    Trường hợp áp dụng biện pháp đề phòng cấp hai vẫn chưa thể ngăn chặn phát sinh ung thư, thì phải căn cứ bệnh tình cụ thể của bệnh nhân, lựa chọn phương pháp điều trị khoa học, kiểm soát ung thư bằng cách thích hợp nhất. Trước mắt phương pháp điều trị ung thư vẫn phải thông qua phẫu thuật, xạ liệu và hóa liệu, bởi vậy, bệnh nhân cho rằng điều trị ung thư là nhằm hoàn toàn loại bỏ ung thư, trên thực tế chỉ có nhận thức này là chưa toàn diện. Bác sĩ Hoa Bảo Kim cho biết:

    "Nguyên nhân dẫn đến bệnh là do sự cân bằng của cơ thể con người bị phá vỡ, trường hợp không phá vỡ sự cân bằng, sống cùng tồn tại với ung thư, tôi cho rằng không có vấn đề gì. Đặc biệt là đối với ung thư thời kỳ cuối ở người già".

    Bác sĩ Hoa Bảo Kim còn cho biết, phần lớn mô ung thư không thể sinh trưởng một cách không có nguyên nhân, đó rất có thể là kết quả bởi sức khỏe rơi vào trạng thái không mạnh khỏe trong rất nhiều năm. Song, miễn là kiên trì quan niệm sinh hoạt lành mạnh thường ngày, thì có thể giảm thiểu rủi ro bị ung thư.

    Sự sống của con người rất có hạn, những gì mà chúng ta có thể làm là phải thay đổi giá trị quan, phải có thái độ đúng đắn đối với cuộc sống. Chứng ung thư không có gì đáng sợ, điều đáng sợ là không có biện pháp đúng đắn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>