• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tạo dựng thương hiệu Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc cần chuyển nguy thành an

    2012-04-20 15:29:00     cri
    Đấu trường Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc đã trải qua 6 vòng thi đấu nhưng vẫn liên tục xảy ra vụ việc như bao vây trọng tài, cách chức huấn luyện viên, đánh cầu thủ ... Mùa giải đầu tiên sau khi chống tham nhũng, chống cá độ trong bóng đá, dưới sự kích thích của đầu tư tài chính và phê phán của báo chí, Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc đã bộc lộ hết những mặt "không chuyên nghiệp" của mình.

    Thị trường bóng đá trở nên sôi động, Giải vô địch chuyên nghiệp bóng đá Trung Quốc đã bắt đầu có lợi nhuận; tỉ lệ đón xem đã tăng lên, Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc đã có người xem. Nhưng kiếm được lời và được quan tâm cũng là con dao hai lưỡi, nếu cứ để mặc các hiện tượng "không chuyên nghiệp" đó tiếp diễn, thì thương hiệu và hình ảnh Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc đang cải tiến theo hướng tích cực sẽ có thể đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Tạo dựng thương hiệu Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc cần chuyển nguy thành an.

    Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp tức là phải khiến thi đấu bóng đá ngày càng hấp dẫn, dùng bóng đá trình độ cao thúc đẩy tiêu dùng của khán giả, hình ảnh thương hiệu chính diện, tích cực, đi lên là không thể thiếu trong quá trình này. Giữ gìn hình ảnh và thương hiệu tốt đẹp của Giải vô địch đòi hỏi các bên xiết tay để Giải vô địch quy phạm hơn, chuyên nghiệp hơn, vứt bỏ cách làm không chuyên nghiệp.

    "Chuyên nghiệp" yêu cầu tôn trọng quy luật. Cầu thủ Anelka kiêm chức huấn luyện viên đội bóng đá Thần Hoa Thượng Hải, còn huấn luyện viên trưởng chính Tigana ngồi chưa nóng chỗ đã phải ra đi. Tư duy mời huấn luyện viên nước ngoài để thu được hiệu quả nhanh chóng không phải hiện tượng cá biệt tại Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc, song, huấn luyện viên trình độ cao đến mấy, muốn dẫn đội bóng giành được thành tích cũng cần có một chu kỳ, cách làm "không chuyên nghiệp" không dành thời gian đầy đủ cho huấn luyện viên, đã đi ngược lại với quy luật bóng đá, đồng thời cũng là sự không tôn trọng huấn luyện viên.

    "Chuyên nghiệp" yêu cầu tuân thủ quy tắc. Phục tùng thẩm quyền của trọng tài, đây là quy tắc cơ bản mà cầu thủ và nhân viên làm việc của đội bóng cần tuân thủ, trong 6 vòng thi đấu của Giải vô địch đóng đá, đội Kiến Nghiệp Hà Nam và đội Lỗ Năng Sơn Đông đều đã xuất hiện hiện tượng bao vây trọng tài, vụ việc như vậy cũng đôi lúc xảy ra tại Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc năm nay và mấy năm trước. Có thể sự phán quyết của trọng tài còn có sự tranh cãi, nhưng vấn đề trọng tài không thể được giải quyết bởi sự bao vây của các cầu thủ trên sân. Mục đích của việc chống tham nhũng, thuốc chữa cho Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc là phải xây dựng lại một hệ thống quy tắc mọi người đều tâm phục khẩu phục, công bằng công chính đối với các bên, trừng phạt thói xấu, bênh vực lẽ phải trong hệ thống này.

    "Chuyên nghiệp" yêu cầu chú trọng đạo đức. Trong vòng thi đấu thứ 6, các cầu thủ đội Trung Năng Thanh Đảo và đội Thân Hâm Thượng Hải đã đánh nhau trên sân, đạo đức nghề nghiệp trên sân bóng của cầu thủ Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc đang là một dấu hỏi lớn. Đối với người hâm mộ bóng đá, những hiện tượng không văn minh như văng tục trên sân, chửi bới trên mạng...tồn tại lâu nay, cũng là một vết nhơ đối với thương hiệu Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc.

    Đứng trước nhiều vấn đề, kịp thời đưa ra một số biện pháp tháo gỡ, đưa ra cố gắng tích cực cho việc tạo dựng thương hiệu Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc ngày 25 tháng 4 tới sẽ triệu tập Hội nghị công tác Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp trong nước mà thông thường chỉ được triệu tập vào giữa mùa giải hoặc sau khi giải kết thúc, đội Câu lạc bộ Trung Năng Thanh Đảo cũng ra tuyên bố về hành động không bình tĩnh của cầu thủ.

    Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc xuất hiện nhiều vụ gây rối, nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại, các bên Liên đoàn Bóng đá, Câu lạc bộ, cầu thủ, người hâm mộ ... cần cùng nỗ lực giữ gìn thương hiệu Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc, chuyển nguy cơ thành cơ hội, để bóng đá Trung Quốc phát triển lành mạnh trên quỹ đạo đúng đắn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>