![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Tiểu Blog của Cục trưởng Kim Trung Nhất
Đầu năm 2012, "Nhật báo Chiết Giang" đăng tin, vị "Cục trưởng Cục Tư pháp được hoan nghênh nhất" này đã được Cơ quan truyền thông xếp hạng một trong hai mươi quan chức Trung Quốc có ảnh hưởng nhất trong giới Wei-bo. Trước sự ảnh hưởng của ông, 14 Phòng Tư pháp thuộc Cục Tư pháp thành phố Hải Ninh đã toàn bộ mở Wei-bo của văn phòng.
Đây cũng là hiệu quả mà ông Kim Trung Nhất mong đợi. Ông cho rằng, Wei-bo ngày càng trở thành trung tâm ý nguyện của công chúng, quần chúng có thể dựa vào Wei-bo để giám sát quyền lực của chính quyền và bảo vệ quyền lợi của mình, "Wei-bo chất vấn chính quyền" đang trở thành mặt bằng giao lưu và giám sát quản lý giá thành thấp và hiệu suất cao.
Những người tiếp xúc với Cục trưởng Kim Trung Nhất đều có ấn tượng : Vị Cục trưởng này thích tiếp nhận sự vật mới, ví dụ Vi tính xách tay, ipad, iphone, máy chụp ảnh Canon đều là những công cụ ông mang theo người.
Vì thế mà cấp dưới gọi ông là "Người chịu chơi", chị Vương Thục Quyên Nhân viên Cục Tư pháp cho biết, ông là cục trưởng rất mốt, chị Quyên năm ngoái mới tốt nghiệp đại học cảm thấy mình có rất nhiều suy nghĩ không theo kịp ông, ông thường xuyên đưa ra nhiều ý tưởng mới.
Hai năm trước, sau khi xem một tin thời sự của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Kim Trung Nhất ôm ấp ý tưởng làm thử, ông đăng ký số tài khoản "Trung Nhất trực tuyến" tên thực của mình trên "Sina wei bo", phát đi bản tin Wei-bo đầu tiên.
Ông Kim Trung Nhất phát hiện việc này hoàn toàn khác với Tiểu blog, không những có thể nhận được tư liệu và tin tức mới nhất, mà còn có thể thảo luận với mọi người, thực sự là tai nghe mắt thấy nhiều mặt.
Mới đầu, ông Kim Trung Nhất rỗi rãi mới mở xem tin tức và viết bình luận, sau đó không ngừng động viên mọi người xung quanh mở Wei-bo, về sau đưa Wei-bo luôn vào công việc hàng ngày. Là người làm công tác pháp luật, ông Kim Trung Nhất trước hết lấy Wei-bo làm công cụ phổ biến kiến thức pháp luật.
Một ngày đầu năm 2011, một cư dân mạng đưa tin qua Wei-bo " Trên đại lộ Hoàng Loan thành phố Hải Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một chiếc xe Porsche đua xe trái phép đâm vào hàng cây bên đường, người lái xe bị thương nặng thoi thóp...
"Trung Nhất trực tuyến" lập tức phúc đáp "Luật Hình sự mới sửa đổi đưa đua xe trái phép vào qui định phạm tội. Say rượu lái xe trên đường hoặc đua xe trái phép trên đường, hành vi nghiêm trọng sẽ bị bắt giam và phạt tiền.
Trước sự ảnh hưởng của ông Kim Trung Nhất, Phòng Tư pháp, Trung tâm hỗ trợ Pháp luật và Phòng Công chứng thuộc Cục Tư pháp thành phố Hải Ninh đều có Wei-bo đăng ký tên thật. Trưởng phòng Tư pháp, Trợ lý Tư pháp.v.v... cũng mở Wei-bo cá nhân mình, tương đương thành lập một "Quân đoàn Wei-bo"
Thông qua Wei-bo gửi thông báo, bố trí công tác, truyền đi tin tức, đôn đốc công việc, tuyên truyền chế độ luật pháp, nâng cao trình độ phục vụ, giao lưu và lắng nghe ý kiến nhân dân đều là công dụng Wei-bo của Cục Tư pháp thành phố Hải Ninh, bầu không khí sôi lên sùng sục, số Fan vượt hơn 50 nghìn người.
Ông Kim Trung Nhất cho rằng, thông qua mạng Internet, cơ quan và quan chức chính quyền có thể lắng nghe ý kiến của quần chúng, cung cấp căn cứ để cải tiến công tác của mình.
Sáu tháng cuối năm 2011, Cục Tư pháp thành phố Hải Ninh đã đón tiếp một nhóm khảo sát. Khi tọa đàm, trên bàn bày một số hoa quả, hạt dưa.v.v... Những bức ảnh về tình hình khảo sát và tọa đàm lần này được đưa lên Wei-bo của cơ quan Cục Tư pháp thành phố Hải Ninh.
Không bao lâu sau có cư dân mạng nêu ý kiến phê bình, cho rằng khi tọa đàm, hoạt động công vụ không nên ăn hoa quả, hạt dưa.v.v..., nguyên nhân thứ nhất tỏ ra làm việc không nghiêm túc, thứ hai là lãng phí, thứ ba là không có lợi cho xây dựng hình ảnh tốt đẹp của cơ quan chính quyền.
Wei-bo của Cục Tư pháp thành phố Hải Ninh đã kịp thời xóa bỏ những bức ảnh này, qui định hoạt động công vụ ngoài có nước trà ra, sẽ nhất luật không thêm đồ ăn nữa.
Trước mắt, Wei-bo đang ngày càng trở thành trung tâm bày tỏ ý nguyện của công chúng, nhưng không ít tin tức thực hư khó phân biệt, khi phát hiện có người lợi dụng Wei-bo để truyền đi và khuấy động tin tức giả, ông Kim Trung Nhất cảm thấy mình phải nên đứng ra đối chọi quyết liệt với chúng, đưa sự thực và chân tướng ra ánh sáng.
Wei-bo chất vấn công việc chính quyền địa phương đã thể hiện tinh thần dân chủ của cư dân mạng, cũng là con đường mới về minh bạch và công khai công việc hành chính của địa phương hiện nay. Nhưng đồng thời cũng có chuyên gia nhắc nhở là làm thế nào để hình thức chất vấn cơ quan chính quyền địa phương được lâu dài, mà không chỉ trong chốc lát, mong Cơ quan chính quyền, quan chức và dân chúng duy trì giao lưu ngày càng thông suốt.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |