Theo Tân Hoa xã: Tỉnh Thiểm Tây sẽ kết hợp "Dự án trứng và sữa" đang triển khai thực hiện trong toàn tỉnh với "Chương trình dinh dưỡng" quốc gia. Là một bộ phận cấu thành quan trọng của "Chương trình dinh dưỡng" quốc gia, 64 huyện (thị trấn và quận) còn lại nằm ngoài 43 huyện thực hiện thí điểm "Chương trình dinh dưỡng" quốc gia sẽ tiếp tục triển khai "Dự án trứng và sữa", mang lại lợi ích cho càng nhiều trẻ em nông thôn.
Theo phương án công tác cải thiện dinh dưỡng cho học sinh tiếp thu giáo dục nghĩa vụ nông thôn do Văn phòng chính quyền tỉnh Thiểm Tây ban hành, tỉnh Thiểm Tây sẽ lấy các khu vực nghèo khó và học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn làm trọng điểm, thông qua thực hiện "Chương trình dinh dưỡng", tiếp tục cải thiện tình hình dinh dưỡng của học sinh nông thôn, nâng cao sức khoẻ của học sinh nông thôn, đẩy nhanh phát triển giáo dục nông thôn, thúc đẩy giáo dục công bằng.
Kể từ học kỳ mùa xuân năm 2012, hình thức chính củ chương trình cải thiện dinh dưỡng cho học sinh đang tiếp thu giáo dục nghĩa vụ nông thôn là cung cấp bữa trưa tại 43 huyện (quận) thuộc khu vực đặc biệt khó khăn như huyện Chu Chí, cấp trợ cấp thực phẩm dinh dưỡng cho học sinh trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ nông thôn với tiêu chuẩn mỗi em 3 Nhân dân tệ/ngày, một năm học tính là 200 ngày, toàn bộ kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.
Ngoài ra, tỉnh Thiểm Tây còn sẽ tiếp tục triển khai "Dự án trứng và sữa". Đối tượng trợ cấp vẫn lấy học sinh tiểu học và trung học nội trú nông thôn và học sinh nông thôn hoàn cảnh gia đình khó khăn làm chính, các huyện (thị trấn và quận) có thể mở rộng phạm vi trợ cấp theo tình hình thực tế. Đồng thời, nâng chuẩn trợ cấp từ mỗi em 2 Nhân dân tệ/ngày, một năm học tính là 250 ngày trước đây lên tới mỗi em 3 Nhân dân tệ/ngày, một năm học tính là 200 ngày. Ngân sách tỉnh Thiểm Tây tiếp tục mở rộng phạm vi trợ cấp, đối tượng trợ cấp từ 30% học sinh nội trú có hoàn cảnh gia đình khó khăn trước kia mở rộng ra toàn bộ học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Bắt đầu từ năm 2013, tỉnh Thiểm Tây sẽ từng bước thúc đẩy thực hiện "Chương trình dinh dưỡng" quốc gia tại 64 huyện (thị trấn và quận) còn lại nằm ngoài 43 huyện thí điểm "Chương trình dinh dưỡng" quốc gia, thực hiện che phủ trên phạm vi toàn tỉnh vào cuối năm 2014.