• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hoạt động công ích "Tình thương sưởi ấm nhi đồng" giúp nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh trưởng thành khỏe mạnh

    2012-04-03 16:25:07     cri
    Bắt đầu từ tháng 10 năm 2007, để giúp đỡ nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh nghèo khó, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Liêu Ninh và Đài phát thanh Giao thông tỉnh Liêu Ninh phối hợp tổ chức hoạt động "Tình thương sưởi ấm nhi đồng", tập trung điều trị cho nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn cần giúp đỡ trong toàn tỉnh. Bắt đầu từ mùa đông năm 2007, nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Liêu Ninh đón chào luồng gió ấm, hoạt động "Tình thương sưởi ấm nhi đồng" đã truyền cho các em niềm hy vọng vào cuộc sống mới. Trng năm 2007, toàn tỉnh Liêu Ninh đã có 56 nhi đồng có hoàn cảnh gia đình khó khăn đăng ký điều trị.

    Gần đây tại thôn Dân Chủ thị trấn Hàn Gia Điếm quận Hải Châu thành phố Phụ Tân tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc, em bé Giai Nghi tan học tung tăng về nhà. Bé Giai Nghi năm nay mới 6 tuổi, trông chẳng có gì khác với các em cùng lứa tuổi, nét mặt hồng hào, lớn bình thường. Nhìn hình dáng của em Giai Nghi thì chẳng ai có thể ngờ rằng, hai năm trước em luôn bị căn bệnh tim bẩm sinh giày vò, đừng có nói là đi lại tung tăng, chỉ đi mấy bước cũng hết sức khó khăn.

    Mẹ của em Giai Nghi cho biết, Giai Nghi ra đời mấy hôm thì bị sốt liên miên, khi đầy bốn tháng thì được mẹ bế đến bệnh viện khám bệnh mới biết bé Giai Nghi mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ đó, gia đình ba người này chỉ có bố Giai Nghi đi nơi khác làm công kiếm tiền, mẹ em đành ở nhà chăm sóc em.

    Chẳng mấy chốc đến năm 2009, bé Giai Nghi bốn tuổi tình hình sức khỏe ngày càng yếu, không thể chạy nhảy được, hễ đi lại là mệt mỏi và đổ mồ hôi, hay buồn ngủ, mà dứt khoát phải nằm xấp ngủ. Cho mãi tới tháng 9 năm 2009, một dịp thật tình cờ mẹ em Giai Nghi nghe nói, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Liêu Ninh có dự án cứu trợ nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh, mẹ em lập tức đưa em đi đăng ký. Từ lúc xin cứu trợ ở Hội Chữ Thập Đỏ đến khi xét duyệt xong hoàn cảnh gia đình không đến nửa tháng, em Giai Nghi được sắp xếp vào nằm viện ở khoa ngoại tim mạch Bệnh viện 436 Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc, tiếp nhận điều trị phẫu thuật.

    Hôm em Giai Nghi khỏi bệnh ra viện, bố mẹ em nắm chặt tay Nhân viên y bác sĩ, nét mặt rạng rỡ tươi cười. Bố mẹ em cảm ơn những người hảo tâm đã giúp đỡ con mình, chính họ đã cho em Giai Nghi cuộc đời mới.

    Thực ra, em Giai Nghi được miễn phí tiếp nhận điều trị phẫu thuật là nhờ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Liêu Ninh mấy năm gần đây phổ biến "Dự án khám chữa miễn phí cho nhi đồng mắc bệnh tim Bẩm sinh nghèo khó".

    Trưởng phòng Cứu tế Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Liêu Ninh Điền Lệ cho biết, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Liêu Ninh bắt đầu mở hoạt động cứu trợ nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh nghèo khó từ năm 2007, chúng tôi chủ yếu là thông qua chi một phần phí tổn phẫu thuật, giúp đỡ một số nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh thực hiện phẫu thuật, hiện nay chúng tôi đã giúp 301 em nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được điều trị, tiền cứu trợ đạt hơn 2 triệu 700 nghìn Nhân dân tệ.

    Bác sĩ Mao Chí Cương, Chủ nhiệm khoa tim mạch Bệnh viện 463 Quân Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết, bệnh tim bẩm sinh là loại bệnh có tỉ lệ phát bệnh cao nhất trong các loại bệnh bẩm sinh của nhi đồng, từ năm 2007 tham gia hoạt động khám chữa của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Liêu Ninh đến nay, bác sĩ Mao Chí Cương đã đích thân phẫu thuật thành công cho hơn 250 nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh.

    Bác sĩ Mao Chí Cương nói, trình độ tiến bộ của Y học hiện nay hoàn toàn có thể giúp nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh khôi phục sức khỏe trở thành người khỏe mạnh, nếu chỉ vì hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn để các em mất cơ hội chạy chữa thì quả là một việc đau lòng.

    Theo thống kê, toàn Trung Quốc mỗi năm có khoảng 150 nghìn đến 200 nghìn trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh, tỉ lệ phát bệnh của nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh của tỉnh Liêu Ninh khoảng tám phần nghìn, trong đó có một số em không được điều trị do hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn.

    Em gái Lệ Lệ năm nay 10 tuổi ở thành phố Hồ Lư Đảo tỉnh Liêu Ninh đã viết đơn xin điều trị. Em Lệ Lệ từ nhỏ lớn lên trong một gia đình bố mẹ ly hôn, em ở với mẹ, mẹ em làm công việc quét dọn vệ sinh với thu nhập ít ỏi. Mãi đến khi tham gia hoạt động "Tình thương sưởi ấm nhi đồng", mẹ em Lệ Lệ mới thực sự cảm thấy con gái mình được cứu chữa.

    Sau khi kiểm tra sức khỏe trước khi nhập viện, tình hình sức khỏe của em Lệ Lệ phù hợp yêu cầu phẫu thuật, Bệnh viện đã làm thủ tục nhập việp cho em. Sáng ngày 20 tháng 12, em Lệ Lệ là nhi đồng mắc bệnh tim bẩm sinh đầu tiên tiếp nhận phẫu thuật. Trước khi vào phòng mổ, em Lệ Lệ cho chúng tôi biết nguyện vọng lớn nhất của mình là mong muốn cắp sách tới trường.

    Vâng, trở thành thiếu nhi khỏe mạnh là một việc phấn khởi nhất đối với một gia đình có con em mắc bệnh tim bẩm sinh. Hôm ấy, bác sĩ Mao Chí Cương đích thân làm phẫu thuật. Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ thì phẫu thuật kết thúc một cách rất thuận lợi và thành công.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>