• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Toàn bộ số người nghèo ở nông thôn tỉnh Giang Tô được thoát nghèo – Chương trình hạnh phúc dân sinh thu được hiệu quả thực tế

    2012-03-23 17:02:54     CRIonline

     

    Theo Tân Hoa xã: Toàn bộ số người nghèo ở nông thôn thu nhập bình quân đầu người dưới 2500 Nhân dân tệ/năm đã được thoát nghèo, chuẩn đảm bảo cuộc sống tối thiểu ở thành thị và nông thôn và thu nhập cư dân thành thị và nông thôn thực hiện cùng tăng... Phóng viên Tân Hoa xã từ Văn phòng báo chí Chính quyền tỉnh Giang Tô được biết, 10 công việc thực tế đảm bảo và cải thiện sinh dân năm 2011 của tỉnh Giang Tô đã hoàn thành toàn bộ, mức sống người dân tiếp tục được cải thiện.

    Năm 2011, tỉnh Giang Tô thiết thực thúc đẩy Chương trình hạnh phúc dân sinh, đã thu được hiệu quả thực tế trong 10 lĩnh vực như tăng cường mức độ hỗ trợ tạo việc làm, tăng cường xây dựng nhà ở chính sách, nâng cao chuẩn đảm bảo cuộc sống tối thiểu ở thành thị và nông thôn, thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ cư dân thành thị và nông thôn, đảm bảo học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn được đi học, thúc đẩy công tác văn hoá mang lại lợi ích cho người dân, cải thiện điều kiện giao thông nông thôn, tăng cường công tác phục vụ dưỡng lão, tăng cường hỗ trợ người khuyết tật, thúc đẩy chương trình xoá đói giảm nghèo.

    Được biết, trong lĩnh vực tạo việc làm và xây dựng cơ sở hạ tầng, năm 2011, tỉnh Giang Tô đã tạo được 1,346 triệu việc làm mới, tạo 661 nghìn việc làm cho công nhân dư dôi, tạo 200 nghìn việc làm cho những người khó tìm việc làm, tạo 279 nghìn việc làm cho lao động nông dân làm công mới, xây dựng và cải tạo3.825 km đường ô tô nông thôn, cải tạo 1.591 chiếc cầu đường ô tô nông thôn, xây dựng 6.305 chiếc cầu công ích loại nhỏ nông thôn.

    Trong lĩnh vực bảo đảm xã hội, tỉnh Giang Tô xây mới 163 nghìn căn nhà ở cho thuê công cộng và nhà ở cho thuê giá rẻ, xây dựng 91 nghìn căn nhà ở giá rẻ, cấp trợ cấp cho 102 nghìn người khuyết tật nặng thuộc diện được đảm bảo cuộc sống tối thiểu song vẫn rất khó khăn, cấp tiền trợ cấp sinh hoạt phí tương đương 60% chuẩn đảm bảo cuộc sống tối thiểu địa phương cho hơn 30 nghìn người khuyất tật phù hợp điều kiện, chuẩn nuôi dưỡng của "5 đối tượng được bảo đảm" đạt 4.264 Nhân dân tệ/người/năm, đồng thời xây dựng 4.773 trung tâm dịch vụ dưỡng lão tại cộng đồng, toàn bộ số người nghèo ở nông thôn thu nhập bình quân đầu người dưới 2.500 Nhân dân tệ/năm đều đã thực hiện thoát nghèo.

    Về mặt nâng mức chuẩn trợ cấp, chuẩn đảm bảo cuộc sống tối thiểu hàng tháng của nông dân khu vực miền bắc tỉnh Giang Tô đã tăng tới hơn 210 Nhân dân tệ/người, chuẩn trợ cấp cho Cơ chế hợp tác y tế nông thôn mới và Bảo hiểm y tế cư dân thành thị tăng tới 200 Nhân dân tệ, trợ cấp sinh hoạt phí cho các học sinh nội trú có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ nông thôn tăng tới 750 Nhân dân tệ/năm cho một học sinh tiểu học, 1000 Nhân dân tệ/năm cho một học sinh trung học cơ sở, chuẩn trợ cấp khuyến học cho học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học và cao đẳng lần lượt tăng tới 1500 Nhân dân tệ/năm và 3000 Nhân dân tệ/năm.

    Về lĩnh vực xây dựng văn hoá, toàn bộ các thư viện công cộng, trung tâm văn hoá, nhà mỹ thuật, trung tâm văn hoá tổng hợp phường vàthị trấn của tỉnh Giang Tô đều mở cửa miễn phí, tỷ lệ mở cửa miễn phí nhà bảo tàng, nhà kỷ niệm lên tới 92,6%, đồng thời, tặng 870 nghìn cuốn sách, chiếu 136 nghìn buổi phim, diễn 2.800 suất diễn kịch cho những khu vực kinh tế yếu ớt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>