• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đoàn Thanh niên và các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp Trung Quốc cùng thảo luận việc "phong phú cuộc sống văn hoá tinh thần của nông dân làm công thế hệ mới"

    2012-03-16 15:51:31     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Mới đây, hoạt động "Đối thoại giữa Đoàn Thanh niên với các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp Trung Quốc" đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung ương Đoàn đã mời một số đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp Trung Quốc cùng đi sâu trao đổi xoay quanh chủ đề "Phong phú cuộc sống văn hoá tinh thần của nông dân làm công thế hệ mới".

    Tại buổi đối thoại, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Lục Hạo nêu rõ, chủ đề của hoạt động "Đối thoại" năm nay là "Phong phú cuộc sống văn hoá tinh thần của nông dân làm công thế hệ mới". Đưa ra chủ đề này, chủ yếu xét đến nhóm nông dân làm công là nhóm người có số lượng hùng hậu và khá đặc thù trong tiến trình công nghiệp hoá, phong phú cuộc sống văn hoá tinh thần của nông dân làm công vừa là quan tâm và tôn trọng nhu cầu tinh thần cần thiết của nhóm người đặc biệt này, vừa là một biểu hiện cụ thể về thực hiện tinh thần Hội nghị Trung ương 6 Đại hội Đảng lần thứ 17 và thúc đẩy sự phồn thịnh và phát triển văn hoá xã hội chủ nghĩa. Nông dân làm công thế hệ mới từ nông thôn đến thành phố, trong khi đóng góp cho sự phát triển của thành phố, họ cũng khát khao được trải nghiệm văn minh đô thị, mong có thể trưởng thành và phát triển ở thành phố, cũng giống như thanh niên thành phố, ngày càng cần sự quan tâm nhân văn, giao lưu tình cảm và vui chơi giải trí, quan tâm bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng, xét từ tình hình thực tế hiện nay, cuộc sống văn hoá tinh thần của nông dân làm công vẫn tồn tại nhiều vấn đề thực tế.

    Bí thư Lục Hạo nêu rõ, khi nghiên cứu thảo luận văn hoá tinh thần của nông dân làm công thế hệ mới, cần phải nhận thức đầy đủ rằng, muốn giải quyết tốt vấn đề này đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt và nỗ lực chung của Chính phủ, doanh nghiệp và toàn xã hội. Một là, cần phải chú ý tôn trọng đầy đủ sự lựa chọn văn hoá tinh thần của nông dân làm công, coi trọng tính đối tượng, phù hợp nhu cầu thực tế. Hai là, cần phải áp dụng biện pháp phù hợp tình hình thực tế, tích cực tạo điều kiện, làm nhiều việc trong khả năng của mình. Ba là, cần phải coi trọng nhu cầu mang tính phổ biến của số đông, làm những việc cấp bách nhất. Bốn là, không những phải quan tâm "văn hoá", triển khai các hoạt động văn hoá-thể thao cần thiết, mà còn phải quan tâm "tinh thần", giúp nông dân làm công tìm hiểu sự thay đổi của xã hội, tìm hiểu cuộc sống và công việc hiện tại cũng như quy hoạch tương lai phát triển của mình, tăng niềm tin, xây dựng ước vọng về công việc và cuộc sống.

    Trước những vấn đề tồn tại trong văn hoá tinh thần của nông dân làm công thế hệ mới hiện nay, Bí thư Lục Hạo thay mặt Trung ương Đoàn đưa ra 3 kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp dự hội nghị: Một là, đề nghị trong khi quan tâm đến khu vực nông thôn rộng lớn, ngân sách chi cho văn hoá công cộng cần quan tâm hơn đến nhóm nông dân làm công thế hệ mới trong tiến trình đô thị hoá. Hai là, kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa những đặc điểm mới của nông dân làm công thế hệ mới, đặc biệt là những thay đổi mới nảy sinh trong sự lựa chọn giữa thu nhập với nghỉ ngơi, thu nhập với cường độ lao động, thu nhập với mức độ thoải mái tinh thần. Ba là, toàn xã hội tích cực tạo bầu không khí tốt đẹp cho nông dân làm công thế hệ mới hoà nhập vào cuộc sống thành phố.

    Bí thư Lục Hạo nhấn mạnh, nông dân làm công thế hệ mới không những là nhóm người quan trọng mà Đoàn Thanh niên cần phải liên lạc và phục vụ, mà còn là lực lượng thanh niên đông đảo Đoàn Thanh niên cần phải hoà nhập. Tổ chức Đoàn các cấp cần phải tiếp tục tăng cường xây dựng các tổ chức Đoàn tại địa phương và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, xây dựng mối liên hệ tốt đẹp với nông dân làm công thế hệ mới; trên cơ sở này, áp dụng biện pháp theo tình hình thực tế, nhằm vào nhu cầu cụ thể, nỗ lực hết mình làm phong phú cuộc sống văn hoá tinh thần của nông dân làm công, tiếp tục dốc sức làm tốt "Hành động phục vụ tình nguyện quan tâm con cái nông dân làm công". Cần phải làm tốt "Sân khấu cuối tuần Đoàn Thanh niên" với các loại hình nghệ thuật, mở cửa hợp lý các cơ sở văn hoá-thể thao thuộc các cơ quan Đoàn. Cần phải phối hợp các cơ quan chức năng hữu quan, tận dụng đầy đủ tài nguyên xã hội, quan tâm nhu cầu thực tế của nông dân làm công về các mặt như học tập thành tài, tình cảm hôn nhân, chăm sóc sức khoẻ tinh thần, triển khai công tác phục vụ và bảo vệ quyền lợi theo tình hình thực tế của tổ chức Đoàn. Cùng với triển khai các hoạt động văn hoá-thể thao, cần phải chú ý hướng dẫn tư tưởng, khơi dậy ý chí vươn lên, kết hợp việc hướng dẫn nông dân làm công kiên định lý tưởng và niềm tin với việc hình thành thái độ cuộc sống lành mạnh và phấn đấu vươn lên, tăng tối đa nhân tố hài hoà trong toàn xã hội.

    Tại buổi đối thoại, các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp đã thảo luận sôi nổi xoay quanh chủ đề phong phú cuộc sống văn hoá tinh thần của nông dân làm công thế hệ mới. Mọi người cho rằng, nông dân làm công thế hệ mới là bộ phận cấu thành quan trọng của tầng lớp công nhân Trung Quốc, quan tâm cuộc sống văn hoá tinh thần của nông dân làm công có ý nghĩa thực thế quan trọng và cấp bách. Cần phải đưa những vấn đề còn tồn tại về mặt văn hoá tinh thần của nông dân làm công thế hệ mới lên "Hai kỳ họp", tích cực kêu gọi và đưa ra kiến nghị và đề án, thúc đẩy hoàn thiện các chính sách và biện pháp liên quan. Các đại biểu và ủy viên cho biết, hoạt động "Đối thoại" đã mở rộng và phong phú phương thức thực hiện trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp, phát huy hiệu quả chức năng lên tiếng vì lợi ích xã hội của Quộc hội và Chính hiệp và chức năng phục vụ bảo vệ quyền lợi của tổ chức Đoàn, mong Đoàn Thanh niên có thể thường xuyên triển khai hoạt động này.

    Được biết, "Hoạt động Đối thoại giữa Đoàn Thanh niên với các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp Trung Quốc" đã tổ chức 4 năm liên tục, toàn bộ tổ chức Đoàn cấp tỉnh và thành phố và hơn 70% tổ chức Đoàn cấp huyện đã triển khai hoạt động này. 4 năm qua, Đoàn Thanh niên đã đưa ra 410 kiến nghị và đề án về công việc thanh thiếu niên tại các kỳ họp Quốc hội, Chính hiệp Trung Quốc, Hội đồng nhân dân và Chính hiệp cấp tỉnh, thúc đẩy giải quyết một loạt vấn đề liên quan tới lợi ích của thanh thiếu niên, cải thiện hơn nữa môi trường trưởng thành của thanh thiếu niên. Cùng với hoạt động từng bước triển khai sâu rộng, xây dựng chế độ không ngừng được kiện toàn, tầm ảnh hưởng xã hội không ngừng mở rộng, đã trở thành thể tải công tác quan trọng trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu niên của Đoàn Thanh niên.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>