• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vài nét về mọc mụn trứng cá

    2012-03-06 16:27:21     cri
    Không phải ai cũng mọc mụn trứng cá, song hễ nhắc đến trứng cá hẳn rất nhiều người đều quen biết. Trên thực tế, trứng cá là căn bệnh ngoài da thường gặp, nó có thể mọc trên má, cổ, sau lưng và các vị trí khác, khiến da trở nên sần sùi không mịn màng. Có người mọc trứng cá trên má còn ảnh hưởng tới tìm việc làm và tìm bạn đời. Cho nên một khi mọc mụn trứng cá, điều mà người bệnh suy nghĩ nhiều nhất là tìm cách nhanh chóng chữa trị bằng mẹo hay. Tại sao người ta lại mọc mụn trứng cá, áp dụng biện pháp gì mới có thể chữa trị trứng cá một cách có hiệu quả? Bác sĩ Lý Tú Ngọc, Chủ nhiệm Khoa Trung Y Bệnh viện Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết:

    Trứng cá là chứng viêm da mãn tính thường phát sinh trong thanh thiếu niên, những năm gần đây, kết quả điều tra tính lan truyền của chứng trứng cá cho thấy, tỷ lệ mắc chứng trứng cá trong thanh thiếu niên từ 11-25 tuổi chiếm trên 80%, tỷ lệ mắc chứng trứng cá trong thanh niên từ 25-35 tuổi chiếm trên 15%, trường hợp chưa điều trị kịp thời và điều trị không thích hợp chứng trứng cá sẽ để lại vết sẹo suốt đời.

    Hiện nay, giới y học căn cứ biểu hiện chủ yếu về mức độ làm xấu da của chứng trứng cá chia làm mấy loại như sau: Một là trứng cá mụn, mặt trứng cá là một chấm trắng nhỏ gần như mầu da, nếu dùng ngón tay nặn hoặc bóp nó sẽ tiết ra chất dịch màu vàng hoặc màu ngà lớn như hạt gạo; còn có trường hợp chấm đen được hình thành sau khi bị ô-xi hóa. Ngoài ra còn có loại trứng cá dạng phát ban với triệu chứng viêm da, da sần sùi là chính, trên vùng da bị viêm rải rác trứng cá lớn như hạt gạo hoặc hạt đỗ, có trứng cá tương đối cứng, màu hơi đỏ hoặc màu đỏ sẫm, thường có cảm giác ngứa hoặc đau.

    Bên cạnh đó còn có rất nhiều loại trứng cá khác. Nguyên nhân gì có thể dẫn đến chứng trứng cá, bác sĩ Lý Tú Ng̣ọc cho biết:

    "Xét về Tây Y, chủ yếu gồm các nguyên nhân như chất tiết dưới làn da quá nhiều, nang chân lông khác thường, viêm nhiễm vi khuẩn và dị ứng nghiêm trọng; Trung Y cho rằng, cùng với tuổi dậy thì của con người, sự mất cân bằng trong cơ thể dẫn đến nhiệt và mọc trứng cá".

    Nguyên nhân dẫn đến chứng trứng cá bao gồm rất nhiều, xét về nguyên nhân bên ngoài, nói chung chân lông của người bệnh to hơn, chất da dầu, ra mồ hôi dầu, da không được sạch. Sau khi bước vào tuổi thanh xuân hormoon nam và chất trao đổi tăng lên, khiến hoạt tính của tuyến mỡ da tăng cường, dẫn đến rối loại trao đổi chất, ví dụ như phụ nữ kinh nguyệt không đều, chức năng sinh lý của nam giới thất thường, dẫn đến lượng hormoon nam tăng lên, chất trao đổi dưới làn da hoạt động sôi nổi và tăng thêm.

    Ngoài ra, kết cấu ăn uống không hợp lý, tinh thần căng thẳng, môi trường đời sống và làm việc không tốt, thiếu nguyên tố vi lượng nào đó, gien, táo bón v.v đều có thể dẫn đến mọc trứng cá. Song chủ yếu vẫn là do nguyên nhân bên trong, tức là sau tuổi dậy thì, lượng hormoon nam trong cơ thể tăng cao và hình thành trứng cá.

    Đối với những người mọc trứng cá, miễn là tìm ra nguyên nhân và tiến hành điều trị hợp lý sẽ có thể chữa khỏi, điều quan trọng là trước khi tiến hành điều trị cần phải chăm sóc da, đề phòng chứng trứng cá trở nên nghiêm trọng và tái phát nhiều lần. Ví dụ như giữ cho da sạch, chân lông thông suốt, không dùng mỹ phẩm dạng dầu và dạng bột, tránh bóp nặn trứng cá hoặc che lấp trứng cá bằng tóc hoặc bôi phấn, cần phải khắc phục những thói quen không tốt kể trên, bởi vì vi khuẩn trên tay và bụi trên tóc rất dễ dẫn đến da bị viêm nhiễm, còn dùng tay bóp nặn trứng cá sẽ để lại vết lõm suốt đời.

    Về ăn uống, bệnh nhân mọc trứng cá cần phải cố gắng tránh ăn thực phẩm nhiều mỡ, nhiều đường, thực phẩm cay và rán, không dùng đồ uống mang chất kích thích như rượu và cà phê, nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả và uống nhiều nước, kiên trì tập thể dục cường độ mạnh để thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, giúp chất thải trong cơ thể kịp thời đào thải, để cho chân lông dưới làn da duy trì sự thông suốt trong quá trình ra mồ hôi.

    Cho dù chữa trị chứng trứng cá không khó, nhưng nếu thời kỳ đầu mọc trứng cá không lưu ý thậm chí không coi trọng đúng mức, sẽ làm mất thời cơ điều trị tốt nhất, trường hợp nghiêm trọng còn sẽ để lại sự nuối tiếc suốt đời.

    "Sau khi trẻ em bước vào tuổi dậy thì và bắt đầu mọc trứng cá, phần lớn các bậc phụ huynh cho rằng đây là chứng nhẹ không cần điều trị, vì vậy bác sĩ nhắc nhở rằng, chứng trứng cá được điều trị càng sớm thì trả giá càng thấp, càng dễ thu được hiệu quả và không để lại vết sẹo. Hơn nữa lúc đầu chỉ cần dùng thuốc ngoài da sẽ thu được hiệu quả tốt".

    Bác sĩ Lý Tú Ngọc đặc biệt nhấn mạnh, chứng trứng cá là căn bệnh có tỷ lệ tái phát cao, ví dụ như sau một thời gian điều trị, nếu như thường xuyên thức thâu đêm, ăn thực phẩm nhiều dầu, ăn nhiều đồ ngọt, đồ cay và đồ rán, hoặc rối loạn trao đổi chất do tinh thần không được thoải mái, áp lực quá lớn, thiếu ngủ v.v sẽ dẫn đến chứng trứng cá tái phát.

    Bác sĩ cho biết, nếu muốn trị tận gốc chứng trứng cá, trước hết phải tìm rõ nguyên nhân hình thành trứng cá của mình, áp dụng phương pháp điều trị cụ thể mới có thể thu được hiệu quả. Cùng với trình độ y học hiện đại không ngừng được nâng cao, việc điều trị chứng trứng cá không có gì khó. Điều trị trứng cá bằng lý liệu quang học kết hợp Trung Y với Tây Y chính là biện pháp điều phối hợp lý giữa Trung Y và Tây Y, loại trừ tận gốc các chứng thấp, nhiệt, hỏa, viêm và độc tố trong cơ thể, ngăn chặn nguồn gốc dẫn đến chứng trứng cá.

    Bác sĩ Lý Tú Ngọc còn nhắc nhở rằng, cho dù hiện nay có nhiều bện pháp điều trị chứng trứng cá, song không nên điều trị một cách mù quáng. Chỉ có kết hợp tình hình của mỗi người và áp dụng liệu pháp biện chứng mới có thể trị tận gốc chứng trứng cá. Trong khi đó kiên trì điều trị cũng là điều rất quan trọng.

    Bác sĩ Lý Tú Ngọc nói, một khi mọc trứng cá cần phải chú ý những điều sau đây: Một là tuân theo nguyên tắc mỗi ngày rửa mặt hai lần là vừa, chứ không phải là rửa mặt càng nhiều càng tốt, hai là không dùng sữa rửa mặt dạng hạt và mang tính co rút, ba là không được bóp nặn trứng cá ,bốn là nên cai hút thuốc lá, bởi vì thành phần ni-cô-tin trong thuốc lá sẽ có tác dụng thu hẹp thành vi mạch, khiến độc tố trong máu và lim phô tụ tập lại,dễ dẫn đến viêm nhiễm ở vết thương trứng cá. Điều quan trọng cuối cùng là một khi xuất hiện trứng cá phải đi khám chữa sớm tại cơ quan y tế chuyên môn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>