• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tuyển bóng đá nam Trung Quốc "dốc hết sức", tuyển bóng đá nữ "rèn luyện đội ngũ"

    2012-01-20 15:02:36     Xin Hua

    Theo tin Tân Hoa xã: Mục tiêu của đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc nhằm vào cuộc thi 20 đội mạnh vòng đấu loại Cúp Bóng đá thế giới năm 2014 và Giải Cúp Algarve lần lượt là "dốc hết sức" và "rèn luyện đội ngũ".

    Phó lãnh đạo đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc Quách Bính Nhan cho phóng viên biết, mặc dù trận gặp đội tuyển Gioóc-đa-ni vào cuối tháng 2 là trận cuối cùng của cuộc thi 20 đội mạnh, hơn nữa đội tuyển Trung Quốc đã bị loại, nhưng thái độ trước sau như một của huấn luyện viên trưởng Camacho là "mỗi trận đấu đều không phải thi đấu hữu nghị, mỗi trận đấu đều liên quan tới danh dự của đội tuyển quốc gia, nhất định phải dốc hết sức".

    Nhằm vào thiết kế luyện tập và thi đấu của đội tuyển quốc gia năm nay, Phó Chủ nhiệm Trung tâm quản lý môn Bóng đá Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc Vu Hồng Thần cho biết, ý tưởng chung là tận dụng đầy đủ ngày thi đấu quốc tế để tập huấn và thi đấu, thời gian luyện tập mùa đông nếu có thi đấu (ví như trận gặp đội tuyển Gioóc-đa-ni), có thể tập trung đội tuyển; nếu không có thi đấu, sẽ cố gắng không làm đảo lộn kế hoạch luyện tập mùa đông của Câu lạc bộ.

    Ông Quách Bính Nhan cũng có cách nói tương tự, ông cho biết hiện nay hai bên đều có ý định tổ chức trận thi đấu hữu nghị với đội tuyển Tây Ban Nha, đang bàn các vấn đề chi tiết thương mại v.v, còn các trận thi đấu hữu nghị với các đội tuyển I-ta-li-a, Anh, Bồ Đào Nha v.v cũng đang được liên hệ. "Chúng ta một mặt dựa vào kênh của Công ty phát triển công nghiệp bóng đá Football Trung Quốc, mặt khác tận dụng tài nguyên của ông Camacho, bởi vì ông rất quen ông Capello (huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh) v.v."

    Ngoài ra, đội tuyển quốc gia còn phải tìm một số đối thủ châu Á, "một là, cuộc thi 10 đội mạnh mỗi bảng đều có 5 đội bóng, thế nào cũng có một đội chưa phải thi đấu; hai là, đội tuyển đá trên sân khách ở Nhật, Hàn Quốc rất có thể đến Trung Quốc luyện tập thích ứng".

    "Tóm lại là ý tưởng của ông Camacho là muốn để thế giới biết đội tuyển Trung Quốc, biết bóng đá Trung Quốc. Nếu có thể tận dụng đầy đủ ngày thi đấu quốc tế, sau trận gặp đội tuyển Gioóc-đa-ni, đội tuyển Trung Quốc năm nay sẽ thi đấu khoảng 8 đến 10 trận." Ông Quách Bính Nhan nói.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>