• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lý Na dẫn đầu top 10 vận động viên xuất sắc nhất Trung Quốc năm 2011

    2012-01-13 15:47:15     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 28 tháng 12 năm 2011, Ban Thể dục, Thể thao Tân Hoa xã Trung Quốc đã bình chọn 10 vận động viên xuất sắc nhất Trung Quốc năm 2011.

    Ảnh: Vận động viên Lý Na

    1- Lý Na (nữ, quần vợt)

    29 tuổi, tuy thua danh thủ Bỉ Kim Clijsters, ba lần vô địch Giải Quần vợt Mỹ mở rộng với tỉ số 1:2, không giành được chức vô địch trong trận chung kết đơn nữ Giải Quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng, nhưng lại trở thành tay vợt châu Á đầu tiên lọt vào trận chung kết đánh đơn Giải Grand Slam. Sau đó trong trận chung kết đơn nữ Giải Quần vợt Pháp mở rộng, Lý Na lại lọt vào trận chung kết, và lần này chị đã thắng tay vợt người I-ta-li-a Francesca Schiavone, người bảo vệ chức vô địch với tỉ số 2:0, Lý Na cũng là người châu Á đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch đánh đơn Giải Grand Slam quần vợt.

    Ảnh: Vận động viên Tôn Dương

    2-Tôn Dương (nam, bơi)

    20 tuổi, giành 2 tấm huy chương vàng nội dung bơi tự do 800 m và 1500 m nam tại Giải Vô địch bơi thế giới năm 2011, đồng thời với thành tích 14 phút 34 giây 14 đã phá kỷ lục thế giới nội dung bơi tự do 1500 m nam do tuyển thủ Ô-xtrây-li-a bảo vệ đã 10 năm, trở thành tuyển thủ nam Trung Quốc đầu tiên phá kỷ lục thế giới trong môn thi đấu tại Ô-lim-pích, cũng là tuyển thủ duy nhất phá kỷ lục thế giới mà thời đại áo bơi da cá mập cũng không phá được.

    3-Trương Kế Khoa (nam, bóng bàn)

    23 tuổi, giành chức vô địch đơn nam Giải Vô địch bóng bàn thế giới diễn ra tại Hà Lan, tại Giải Cúp Thế giới Pa-ri tháng 11, anh lại thắng cây vợt Vương Hạo trong trận chung kết, giành chức vô địch đơn nam Cúp Thế giới đầu tiên của mình, trong một năm giành cả chức vô địch Giải Vô địch thế giới và Cúp thế giới, trong làng bóng bàn thế giới chỉ có cây vợt Persson và Khổng Lệnh Huy làm được, kỹ thuật líp bóng (bóng ngắn) trái tay của anh được chọn là kỹ thuật của năm 2011.

    4-Lâm Đan (nam, cầu lông)

    28 tuổi, nhân vật dẫn đầu của cầu lông Trung Quốc, lần thứ 4 đoạt chức vô địch tại Giải Vô địch cầu lông thế giới Luân Đôn, dẫn đội cầu lông Trung Quốc liên tục bốn lần giành chức vô địch Cúp Su Diman, trong tổng cộng 12 giải của Liên đoàn Cầu lông thế giới, anh ba lần đoạt chức vô địch, và đoạt chức vô địch trong trận chung kết cuối cùng, trở thành tay vợt đầu tiên trên thế giới giành tất cả các chức vô địch tại các giải lớn thế giới. Ngày 11 tháng 10, anh được trao tặng "Giải thưởng vô địch Laurence top 10 vận động viên xuất nhất Trung Quốc" được coi là "Giải Ô-xca" của thể thao Trung Quốc.

    5-Hầu Dật Phàm (nữ, cờ vua)

    17 tuổi, sau ván thứ 8 Giải đối kháng vô địch thế giới cờ vua nữ, Dật Phàm đã giành được 5,5 điểm với thành tích thắng 3 hoà 5. Theo quy định, kỳ thủ nào giành trước 5,5 điểm hoặc vượt 5,5 điểm thì giành thắng lợi. Như vậy, Hầu Dật Phàm trở thành kỳ thủ cờ vua Trung Quốc đầu tiên bảo vệ thành công chức Nữ Hoàng cờ vua thế giới tiếp sau kỳ thủ Tạ Quân.

    6-Lý Diễm Phượng (nữ, điền kinh)

    32 tuổi, chị đoạt chức vô địch môn đĩa bay nữ Giải Vô địch điền kinh thế giới với thành tích 66 mét 52, giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội Trung Quốc tại Giải Vô địch điền kinh thế giới lần này, đồng thời đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 10 của vận động viên Trung Quốc giành được tại các Giải Vô địch điền kinh thế giới từ trước đến nay. Tại các giải điền kinh trong nước Trung Quốc và thế giới sau đó chị đều giành chức vô địch môn đĩa bay nữ.

    7-Ngô Mẫn Hà (nữ, nhảy cầu)

    26 tuổi, kể từ năm 2001 lần đầu tiên tham gia Giải Vô địch bơi lội thế giới đến nay, tuy nhiều lần giành chức vô địch nhảy cầu đôi Giải Vô địch thế giới, cho đến Giải Vô địch bơi lội thế giới diễn ra tại Thượng Hải tháng 7 năm 2011, chị cuối cùng đã giành chức vô địch nhảy cầu ván mềm 3 mét đơn nữ, đồng thời cũng lần đầu tiên được Liên đoàn Bơi lội thế giới chọn là vận động viên nhảy cầu xuất sắc nhất trong năm.

    8-Lý Na (nữ, đấu kiếm)

    30 tuổi, sau khi cùng đồng đội của mình là Tôn Ngọc Khiết lọt vào trận chung kết cá nhân Giải Vô địch đấu kiếm thế giới năm 2011, chị đã thắng Tôn Ngọc Khiết với tỉ số 13:7, đoạt chức vô địch. Sau khi đoạt chức vô địch đồng đội Giải Vô địch đấu kiếm thế giới năm 2006, cuối cùng lần đầu tiên chị đoạt chức vô địch cá nhân Giải Vô địch đấu kiếm thế giới. Đây cũng là tấm huy chương vàng Giải Vô địch đấu kiếm thế giới đầu tiên mà các vận động viên kiếm ba cạnh nữ Trung Quốc giành được trong lịch sử, cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của vận động viên Trung Quốc tại Giải Vô địch thế giới lần này.

    9-Trần Nhất Băng (nam, thể dục dụng cụ)

    27 tuổi, tại Giải Cúp Thế giới thể dục dụng cụ diễn ra tại Pháp tháng 3 năm 2011, "ông Vua vòng treo" Trần Nhất Băng đã đoạt một tấm huy chương vàng trong nội dung này cho đội Trung Quốc. Sau đó tại Giải Vô địch thể dục dụng cụ thế giới, giải danh giá nhất về thể dục dụng cụ đã diễn ra tại Tô-ki-ô, Nhất Băng lại bảo vệ thành công chức vô địch này, giành được tấm huy chương vàng cá nhân thứ tư vòng treo Giải Vô địch thế giới, đồng thời dẫn đội thể dục dụng cụ nam Trung Quốc lội ngược dòng, đoạt chức vô địch đồng đội, liên tục 5 lần đoạt chức vô địch đồng đội Giải vô địch thế giới, bảo vệ danh dự của "đội quân huy chương vàng".

    10-Lưu Tường (nam, điền kinh)

    28 tuổi, năm 2011 đối với Lưu Tường vui có buồn cũng có, mặc dù không đoạt được huy chương vàng tại giải trên sân có mái che diễn ra hồi đầu năm, nhưng tại Giải điền kinh thế giới diễn ra tại Thượng Hải sau đó, anh đã lần đầu tiên áp dụng kỹ thuật mới "7 bước vượt rào", chiến thắng David Oliver đoạt chức vô địch và lập thành tích tốt nhất sau khi trở lại thi đấu là 13 giây tại Giải diễn ra tại Eugene.

    Trong trận chung kết 110 mét rào nam Giải Vô địch điền kinh tế giới, Lưu Tường đã bị danh thủ Cu Ba Dayron Robles chạm tay trong lúc chạy nên không đoạt được huy chương vàng, tuy cuối cùng chỉ về nhì nhưng sự chín chắn và rộng lượng của anh sau trận đấu đã khiến mọi người khâm phục. Sự ung dung điềm tĩnh của Lưu Tường khiến anh tuy để mất huy chương vàng, nhưng đã giành được sự ngưỡng mộ của mọi người .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>