• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ông Vi Địch nói bóng đá Trung Quốc cần từ bỏ tư tưởng nóng vội

    2011-12-23 17:12:12     cri
    Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 18/12, Chủ nhiệm Trung tâm Quản lý môn bóng đá Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc Vi Địch nói, bóng đá Trung Quốc cần từ bỏ tư tưởng nóng vội, bản thân ông không hy vọng trình độ bóng đá Trung Quốc trở lại hàng đầu châu Á nội trong 5 năm, nhưng mong cơ sở phát triển bóng đá thanh thiếu niên Trung Quốc cơ bản được xây dựng tốt trong vòng 5 năm.

    Ông Vi Địch đã nói như vậy khi dự Lễ ký thoả thuận cử cầu thủ bóng đá thanh thiếu niên Trung Quốc đi Tây Ban Nha du học. Ông cho rằng, "sai lầm của bóng đá Trung Quốc trong những năm qua đều do tư tưởng nóng vội, chúng ta chỉ nhằm vào nhiệm vụ trước mắt hoặc vài năm tới. Hiện nay, tôi không hy vọng trình độ bóng đá Trung Quốc trở lại hàng đầu châu Á  trong vòng 5 năm, mà chỉ mong cơ sở phát triển bóng đá thanh thiếu niên Trung Quốc cơ bản được xây dựng tốt trong vòng 5 năm, để càng nhiều trẻ em tham gia vào môn này, xây dựng kênh nâng cao trình độ một cách khoa học hơn, đồng thời để việc đi du học bóng đá nước ngoài trở thành sự bổ sung hữu ích. Nếu hình thành cục diện như vậy, bóng đá Trung Quốc mới có tương lai".

    Ông Vi Địch coi cách làm đưa cầu thủ ra nước ngoài là biện pháp bổ sung cho phát triển bóng đá thanh thiếu niên Trung Quốc, tuy nhiên điều quan trọng hơn là phải  xây dựng tốt hệ thống phát triển bóng đá thanh thiếu niên trong nước. Song song với việc đưa các em ra nước ngoài học đá bóng, cần phải có tổng kết và tích lũy từ hai đến ba năm, nếu không sẽ rất khó đánh giá sẽ có bao nhiêu người có thể thành tài, hay có đóng góp như thế nào đối với việc tham gia Cúp bóng đá thế giới sau này, "bởi vậy chúng tôi mong đợi các em được cử đi nước ngoài có thể hội nhập vào môi trường bóng đá địa phương, trưởng thành thuận lợi. Theo quy luật thông thường trưởng thành của nhân tài bóng đá, tỉ lệ thành tài nếu đạt tới 10% đã là rất cao rồi". "Chúng tôi mong dùng hình thức này có thể thu hút càng nhiều trẻ em tham gia vào môn bóng đá, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc có thể xây dựng vững chắc cơ sở trong 5 năm tới, đã là việc rất khá rồi".

    Ông Vi Địch còn cho biết, bóng đá Trung Quốc hiện nay thiếu xây dựng chiến lược lâu dài, cũng như niềm tin kiên định đi theo chiến lược này. Song, vấn đề không có chiến lược lâu dài có triển vọng được giải quyết vào tháng 2 sang năm, đến lúc đó Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc sẽ đưa ra Quy hoạch phát triển bóng đá thanh thiếu niên.

    Ông Vi Địch nói: "Trước hết, những người làm công tác bóng đá Trung Quốc cần từ bỏ tư tưởng lấy bóng đá làm công danh lợi lộc trước mắt, cần phải để các em trải nghiệm được niềm vui bóng đá qua tham gia hoạt động bóng đá, cảm nhận được bóng đá có thể hỗ trợ cho sự trưởng thành của các em. Đồng thời, khi có càng nhiều em tham gia vào môn bóng đá, tôi tin rằng chúng ta sẽ phát hiện được càng nhiều em có năng khiếu, trách nhiệm của những người làm công tác bóng đá Trung Quốc là phải tạo mặt bằng để nâng cao trình độ cho các em có năng khiếu, để các em có thể kiên trì luyện tập trong khi vẫn đi học bình thường. Nếu các em có thể hoạt động hoặc luyện tập bóng đá 2-3 lần/tuần, cuối mỗi tuần có thể tham gia 1-2 trận thi đấu bóng đá, thì sẽ là một cục diện rất lý tưởng".

    Ngoài việc từ bỏ tư tưởng nóng vội trong việc đào tạo nhân tài thanh thiếu niên, ông Vi Địch cho rằng trong việc thành lập đội tuyển quốc gia cũng phải như vậy.

    Đội tuyển bóng đá Trung Quốc bị loại ra ngoài vòng đấu loại 20 đội mạnh khu vực châu Á Cúp bóng đá thế giới năm 2014, có người cho rằng điều này liên quan đến việc thay huấn luyện viên trưởng trước khi thi đấu. Ông Vi Địch trả lời rằng: "Chúng ta đợi đến khi bị loại ra vòng 10 đội mạnh mới thay huấn luyện viên trưởng, hay là sớm một chút để người trình độ cao hơn đến dẫn dắt đội tuyển quốc gia? Hay đợi đến khi bị loại ra vòng 10 đội mạnh, chúng ta mới lại đứng trước vấn đề thành lập đội tuyển? Nếu chúng ta khởi động sớm một chút, thì liệu có lợi bất cập hại? Chúng ta cần phải ý thức rằng, phát triển bóng đá Trung Quốc không thể chỉ nhìn về nhu cầu thi đấu trước mắt, mà còn phải nhìn về lâu dài. Nếu để đội tuyển quốc gia có được hỗ trợ nâng cao trình độ cao sớm hơn, vậy thì vì sao lại không lựa chọn cách đó?".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>