• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kết thúc Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2011, Trung Quốc đoạt 4 trong 5 chức vô địch của giải

    2011-12-02 15:49:33     cri
    Theo tin Tân Hoa xã: Trận chung kết đơn nam giữa cây vợt Trung Quốc Lâm Đan và Trầm Long kết thúc với kết quả Lâm Đan thắng với tỉ số 2:0 đã khép lại Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2011. Kết quả đội cầu lông Trung Quốc đoạt 4 chức vô địch trong các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đánh đôi phối hợp, chức vô địch đôi nam, chức vô địch duy nhất còn lại thuộc về cặp đánh đôi Đan Mạch Boe/Mogensen.

    Trận chung kết đơn nam giữa hai ngôi sao Trung Quốc Lâm Đan và Trầm Long chắc chắn là tiêu điểm của Giải Trung Quốc mở rộng lần này. Lâm Đan đã rút khỏi thi đấu vì bị chấn thương sau khi lọt vào tứ kết Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng năm ngoái, năm nay Lâm Đan đã liên tiếp thắng các đối thủ của mình, đến trận bán kết trong tình hình bị dẫn trước một séc đã thắng lại trong hai séc sau, lội ngược dòng thắng tay vợt Ma-lai-xi-a Lee Chong Wei. Còn Trầm Long là vô địch đơn nam Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng lần trước, giải lần này anh đã thắng các đối thủ của mình đều với tỉ số 2:0, kể cả đồng đội của mình là tay vợt Trần Kim, lọt vào chung kết.

    Trong séc đầu, Lâm Đan đã thắng với tỉ số 21:17. Séc thứ hai, Trầm Long lúc đầu bám chắc tỉ số, và đưa tỉ số trận đấu lên đến 24 đều. Sau cùng Lâm Đan với quả đập mạch đã kết thúc trận đấu với tỉ số 26:24, lần thứ 5 đoạt chức vô địch Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng. Sau trận đấu, Lâm Đan nói, do trận bán kết với Lee Chong Wei ngày hôm trước diễn ra khá vất vả, nên trận chung kết lần này có vẻ đuối sức, "may là séc thứ hai đã kiên trì đến cùng".

    Trong trận chung kết đơn nữ diễn ra giữa hai tay vợt Trung Quốc Vương Nghi Hàm và Uông Hâm, Vương Nghi Hàm đã vượt tay vợt Vương Thích Nhàn trở thành tay vợt số 1 thế giới phát huy rất khá, séc đầu tiên nhanh chóng dẫn điểm. Khi tỉ số trận đấu đến 18:12, thì Uông Hâm hiện xếp thứ 3 thế giới bất ngờ bỏ cuộc vì chấn thương ở đầu gối chân phải, như vậy tay vợt người Thượng Hải Vương Nghi Hàm lần đầu tiên đoạt chức vô địch đơn nữ tại giải diễn ra trên sân nhà.

    Trong buổi họp báo sau đó, tay vợt Uông Hâm nói, đầu gối chân phải bị chấn thương sau Giải cầu lông Hồng Công mở rộng, vẫn chưa khỏi hẳn, "hôm nay đến trận chung kết, tôi thấy rất tiếc, muốn thử xem sao, nếu kiên trì được thì tôi cũng muốn kiên trì đến hết trận đấu, nhưng có một động tác cứu cầu khiến tôi thấy lại bị trẹo ở đầu gối, để tránh ảnh hưởng cho sau này, tôi đành phải rút khỏi thi đấu". Tay vợt Vương Nghi Hàm thì bày tỏ đáng tiếc chưa hoàn thành trận đấu, "Nếu hôm nay Uông Hâm không bị thương, chúng tôi sẽ thi đấu rất sôi nổi, song có thể quả thực là quá mệt mỏi rồi".

    Tranh chức vô địch đôi nữ diễn ra giữa hai cặp Trung Quốc là Vương Hiểu Lý/Vu Dương và Thang Kim Hoa/Hạ Hoan. Cặp Vương Hiểu Lý/Vu Dương hiện xếp số 1 thế giới séc đầu tiên thắng với tỉ số 21:11. Sang séc thứ hai, cặp Vương Hiểu Lý/Vu Dương chủ động tấn công khiến đối thủ rất bị động liên tục mất điểm, tỉ số bị kéo xuống đến 20:9, cuối cùng thắng với tỉ số 21:10. Sau trận đấu, tay vợt Vu Dương nói, "tôi phối hợp với Lý còn chưa ăn ý cho lắm, còn phải nâng cao hơn, luyện tập trong thời gian tới sẽ rất quan trọng".

    Chức vô địch đánh đôi phối hợp là chức vô địch duy nhất diễn ra giữa tay vợt Trung Quốc và tay vợt nước ngoài tại Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng lần này, do cặp Trung Quốc Trương Nam/Triệu Vân Lội hiện đang xếp số 1 thế giới gặp cặp Đan Mạch Neilson/Pedersen, xếp thứ 3 thế giới. Séc đầu tiên, cặp Trương Nam/Triệu Vân Lội hoàn toàn chủ động trên sân, thắng nhẹ nhàng với tỉ số 21:11. Séc thứ hai, cặp Đan Mạch tăng cường chắn lưới, nhưng không sao thu hẹp được khoảng cách tỉ số, cuối cùng cặp Trung Quốc Trương Nam/Triệu Vân Lội thắng với tỉ số 21:14, thắng đối thủ với tỉ số 2:0 giành chức vô địch.

    Trận chung kết đôi nam diễn ra giữa cặp Đan Mạch Boe/Mogensen, xếp thứ 3 thế giới và cặp Hàn Quốc xếp thứ 4 thế giới. Cặp Đan Mạch trong trận bán kết cũng đã thắng một cặp Hàn Quốc với tỉ số 2:1. Séc đầu tiên của trận chung kết, cặp Đan Mạch Boe/Mogensen thắng với tỉ số 21:17, séc thứ hai cũng thắng với tỉ số 21:13. Đây là lần đầu tiên cặp Đan Mạch Boe/Mogensen giành chức vô địch Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng, cũng là lần thứ hai tay vợt Đan Mạch giành chức vô địch đôi nam Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>