• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bản làng nhỏ thành lập Hợp tác xã, bà con cùng phấu đấu làm giàu

    2011-12-02 14:29:02     Xin Hua

    Theo Tân Hoa xã: Ông Hách Ái Trung ở vùng núi An Trạch, tỉnh Sơn Tây, bận rộn với công việc đồng áng cả nửa đời người, đến nay cũng đã mua được ô tô, vì năm ngoái ông đã tham gia Hợp tác xã chuyên ngành trồng dược liệu và hoa quả khô, năm nay lại cùng một số hộ thành lập Hợp tác xã chăn nuôi vịt. Với thu nhập 150 nghìn Nhân dân tệ/năm, ông không còn phải lo tiền mua "dầu ăn" nữa.

    "Trước kia chỉ trồng ngô, thu nhập cả năm hơn 3 ha ruộng có 30 nghìn Nhân dân tệ, vừa đủ ăn". Ông Hách Ái Trung 53 tuổi nói, năm ngoái, 16 hộ gia đình trong thôn đã liên kết thành lập Cơ sở sản xuất hồ đào (hạt óc chó) với diện tích 40 ha, năm nay hồ đào được mùa, nhà ông trồng hơn 0,5 ha hồ đào kiếm được hơn 60 nghìn Nhân dân tệ. Tháng 7 năm nay, ông cùng với 7 hộ nông dân khác lại thành lập Hợp tác xã chăn nuôi vịt, 5500 con vịt đợt đầu đã bán được hơn 10 nghìn Nhân dân tệ.

    Bước vào Hợp tác xã chăn nuôi vịt Tân Lai Phúc ở thôn Đông Đường, xã Đỗ Thôn, 8 nhà kính xếp thành hàng lối, toàn bộ thiết bị nuôi vịt trong nhà kính đều thực hiện tự động hoá. Phóng viên được tận mắt chứng kiến, chỉ cần đàn vịt muốn uống nước, nước máy sẽ tự động chảy vào máng nước; chỉ cần bấm nút, máy móc sẽ dọn sạch phân vịt.

    "Phân vịt trong một năm có thể cung cấp phân bón hữu cơ cho gần 70 ha đồng ruộng, chiếm một nửa diện tích đồng ruộng trong thôn". Ông Hách Ái Trung vui vẻ tổng kết thành tích nuôi vịt của mình, "thống nhất cung cấp vịt giống, thống nhất cung cấp thức ăn gia cầm, thống nhất phòng dịch, thống nhất giết mổ và thống nhất quản lý. Người nông dân chỉ có liên kết lại, mới có thể tạo thành một thể thống nhất, tăng cường khả năng chống rủi ro".

    Ở vùng núi này, ông Trung không phải là người đầu tiên thành lập Hợp tác xã. Năm 2009, ông Lý Minh Cường ở thôn Tang Khúc cũng đã dẫn dắt người dân trong thôn gây dựng sự nghiệp chăn nuôi gà. Chỉ trong 2 năm, số hộ hợp tác làm ăn nuôi gà cùng ông đã từ 7 hộ gia đình lên tới hơn 20 hộ, ngoài ra, trong thôn còn có hơn 20 hộ thành lập Hợp tác xã chuyên ngành chăn nuôi vịt và chim cút.

    "Gà chúng tôi nuôi là gà số 1 Kinh Hồng nổi tiếng, thời gian lấy trứng dài hơn so với gà thường 25% tuần tuổi, 10 nghìn con đẻ được 500 kg trứng/ngày. Thời buổi bây giờ, cho dù là gà hay là trứng, chúng tôi đều không thiếu người mua". Ông Lý Minh Cường nói.

    "Trong Hợp tác xã nuôi gà của chúng tôi, bình quân mỗi hộ gia đình có thu nhập 150 nghìn Nhân dân tệ/năm. Hiện nay, thu nhập bình quân hàng năm của người dân trong thôn đều trên 10 nghìn Nhân dân tệ, hơn 60 trong số 188 hộ gia đình đều đã mua xe ô tô rồi". Ông Lý Minh Cường tự hào nói, ông đang thi bằng lái xe và chuẩn bị mua ô tô.

    Từ năm 2008, huyện An Trạch đã bắt đầu tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã phát triển, sau đó các hợp tác xã đã phát triển nhanh chóng. Hiện nay, huyện An Trạch đã thành lập 237 Hợp tác xã chuyên ngành, trong đó có 118 Hợp tác xã chăn nuôi, 45 Hợp tác xã trồng trọt, 27 Hợp tác xã mua bán và 47 Hợp tác xã thuộc các lĩnh vực dịch vụ khác.

    Trưởng phòng Nông nghiệp huyện An Trạch Ngụy Kim Bình nói, "Hiện nay, trình độ và qui mô phát triển của Hợp tác xã chuyên ngành ở địa phương vẫn khá thấp, sự phát triển của ngành này còn cần phải có một quá trình, vốn liếng, kinh nghiệm và kỹ thuật đều cần phải tích lũy, chúng tôi phấn đấu thu được hiệu quả trong vòng 5 năm tới, mục tiêu phấn đấu của chúng tôi là giúp 70% nông dân tham gia Hợp tác xã".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>