• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lúa lai siêu cao sản Trung Quốc thực hiện kỳ tích về sản lượng vượt quá 900kg/mẫu

    2011-11-28 18:24:56     CRIonline

    15 năm trước, ông Viên Long Bình, cha đẻ của lúa lai cùng nhóm nghiên cứu khoa học-công nghệ của ông, tiến hành lai tạo giống lúa lai siêu cao sản, nâng cao chất lượng, cải tạo và nâng cao chất lượng lúa nước tỉnh Hồ Nam. Ngày 19/9/2011, trên 100 mẫu ruộng thí nghiệm, sản lượng bình quân của lúa lai siêu cao sản đã lên tới 926,6kg/mẫu, con số này đã lập mức cao kỷ lục về sản lượng lúa lai trên thế giới.

    Ông Trương Trung Quân, quan chức Văn phòng đại diện của Tổ chức Lượng thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc cho biết, trong bối cảnh dân số toàn cầu gia tăng, nhu cầu đối với lương thực ngày càng lớn hơn, sản lượng của lúa lai siêu cao sản một lần nữa đột phá mức sản lượng cao, đây thật sự là một thông tin khiến cả thế giới phấn chấn. Ông nói:

    "Trên toàn cầu có khoảng 1 tỷ người ở vào tình trạng đói nghèo và suy dinh dưỡng, đến năm 2050 dân số sẽ lên tới hơn 9 tỷ. Sản lượng lương thực phải tăng 70% mới đáp ứng được nhu cầu, sản lượng lúa lai của ông Viên Long Bình vượt quá 900kg/mẫu, đây là sự nâng cao mang tính đột phá, nếu lúa lai siêu cao sản này được nhân rộng gieo trồng tốt trên ruộng canh tác có diện tích lớn trên toàn thế giới, thì sẽ giải quyết vấn đề an ninh lương thực."

    Hai ngày sau khi thông tin lúa lai siêu cao sản thành công đột phá mức sản lượng cao được tuyên bố, nông dân Vương Hóa Vĩnh nhận khoán ruộng thí nghiệm lúa lai siêu cao sản đã phải nằm viện. Kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy, anh mắc bệnh loét tá tràng. Yêu cầu của bác sĩ là phải nghỉ nhiều, chú ý quy luật ăn uống.

    Ở bệnh viện, phóng viên đã gặp người nông dân "liều mạng" này: tóc húi cua, da đen, thân hình gầy gò, thắt lưng da thắt chặt đến mức bụng như bị lõm xuống. Điều này cho thấy anh đã quá mệt, khi chăm sóc ruộng canh tác, anh thường xuyên không có thời gian ăn uống.

    Kể từ khi anh Vương Hóa Vĩnh nhận khoán ruộng đất thí nghiệm năm 2009, sức ép theo như hình với bóng. Trong 3 năm qua, anh Vương Hóa Vĩnh hầu như sống ở ruộng thí nghiệm. Trong số 156 mẫu ruộng lúa do anh Vương Hóa Vĩnh nhận khoán có tới 108 mẫu gánh chịu nhiệm vụ đột phá mức sản lượng lúa lai 900kg/mẫu. Anh nói, nhận khoán ruộng thí nghiệm là muốn giúp đỡ cha đẻ của lúa lai Viên Long Bình thực hiện hai nguyên vọng của ông: Một là, phấn đấu đến năm 2010 thực hiện mục tiêu thí điểm lần thứ 3 sản lượng lúa lai siêu cao sản 900kg/mẫu trên diện tích lớn; Hai là, tiếp tục phát triển lúa lai ở nước ngoài để mang lại hạnh phúc cho nhân dân thế giới.

    Ông Viên Long Bình từng nói, khi nghiên cứu khoa học-công nghệ lúa lai siêu cao sản, ngoài yêu cầu phải có những người không ngại vất vả, chịu được sức ép như anh Vương Hóa Vĩnh ra, còn phải có giống tốt, đất tốt và biện pháp tốt. Thực ra, con đường giải quyết vấn đề khó khăn chẳng bao giờ là thuận buồm xuôi gió, ông Viên Long Bình hình dung quá trình này là chú lùn trèo thang gác, trèo rất chậm. Ông nói:

    "Giống như chú lùn trèo thang gác, trèo rất chậm. Năm 2008 sản lượng lúa lai đạt hơn 830kg/mẫu, đến năm 2010 lên tới hơn 870kg/mẫu, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu."

    Trong tình hình 6 năm không thực hiện bước đột phá, năm 2011 nhóm công tác của ông Viên Long Bình thay đổi lựa chọn hạt giống, lựa chọn hạt giống "số 2 Y2". Ông Viên Long Bình ví von mốt cách hình ảnh rằng hạt giống này là một vận động viên, giống như vận động viên bóng rổ Diêu Minh, chỉ có thân hình cao to cũng chưa đủ, cần phải có sức khỏe và sức mạnh.

    Từ lựa chọn người đến lựa chọn hạt giống, lúa lai siêu cao sản đã cất một bước đi quan trọng theo mục tiêu thực hiện sản lượng 900kg/mẫu. Tuy nhiên, do đây là thí nghiệm khoa học, công việc trồng trọt và quản lý lúa lai siêu cao sản không thể cẩu thả. Giống như ông Viên Long Bình nói, phải có ruộng đất tốt và biện pháp tốt. Ông Tiêu Lợi Dân làm công việc cung cấp dịch vụ công nghệ nông nghiệp 38 năm, là người hướng dẫn chỉ đạo biện pháp tốt trong cuộc thí nghiệm lần này, ông hình dung giải quyết vấn đề khó khăn về lúa lai giống như chăm sóc tiểu thư quyền quý, yêu cầu rất cao.

    Theo yêu cầu về công nghệ, cả quá trình lai ghép đến ươm mạ không thể vượt quá 15 phút, hơn nữa phần rễ phải mang cả thổ nhưỡng, giữa các cây mạ phải có khoảng cách 9×8,6, đảm bảo mỗi mẫu cấy đủ 9086 cây mạ.

    Anh Vương Hóa Vĩnh nói, điều kiện như trên rất khắc khe, nhằm hoàn thành cấy mạ trong 15 phút, anh phải đi thuê người ở thị trấn xung quanh. Anh nói:

    "Vì đất canh tác chúng tôi là đất thí nghiệm khoa học-công nghệ, cần phải thao tác bằng sức người, trong tình hình rất thiếu lao động, chúng tôi không những phải động viên một số lao động ở địa phương, còn phải đi thuê những lao động ở vùng xung quanh. Trong 5 ngày cấy mạ lần này, mỗi ngày đều có hơn 100 người."

    Điều khiến nhóm nghiên cứu khoa học-công nghệ khó nắm bắt là trừ sâu, mỗi chiếc lá đều phải phun thuốc, nhưng không được gây hại cho lúa. Thậm chí bón phân cũng phải rất cẩn thận.

    Dưới sự chăm sóc chu đáo của nhóm nghiên cứu khoa học-công nghệ, lúa lai siêu cao sản số 2 Y2 mọc rất tốt, tối 18/9/2011, nhóm nghiệm thu lúa lai siêu cao sản của Bộ Nông nghiệp gồm 7 người đã kiểm tra mẫu nghiệm thu, đưa thóc gặt hái xong tới trường Đại học Nông nghiệp Hồ Nam đo trọng lượng. Chiều 19, ông Trình Thức Hoa, trưởng nhóm nghiệm thu chính thức tuyên bố, sản lượng bình quân của lúa lai siêu cao sản trên 100 mẫu ruộng thí nghiệm ở thôn Lôi Phong, xã Dương Cổ Ao, huyện Long Hồi lên tới 926,6kg/mẫu.

    Tại hội nghị chúc mừng sản lượng lúa lai siêu cao sản đạt hơn 900kg/mẫu trên diện tích lớn, khi trả lời phóng viên, ông Viên Long Bình vui mừng cho phóng viên biết, hiện nay tình hình phổ biến lúa lai siêu cao sản ở toàn quốc ngày càng tốt, đợt 1 lúa lai siêu cao sản đã nhân rộng 20 triệu mẫu, đợt 2 đã nhân rộng 5-6 triệu mẫu, đối với tương lai, ông tràn đầy niềm tin. Ông nói:

    "Sau khi thực hiện mục tiêu sản lượng 900kg/mẫu, người ta hỏi tôi bước đi tiếp theo sẽ thế nào, tôi nói phấn đấu thực hiện mục tiêu 1000kg/mẫu. Đến lúc nào thực hiện? Tôi trả lời đến năm tôi hơn 90 tuổi. Nếu trên một nửa ruộng nước trên thế giới đều trồng lúa lai siêu cao sản, thì hàng năm có thể tăng sản lượng lương thực 1,5 tỷ ki-lô-gam, có thể nuôi thêm 400-500 triệu người."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>