• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Từ "vai mới" của công ty Giant quan sát tình hình chuyển đổi mô hình phát triển của thành phố Côn Sơn

    2011-11-14 17:08:54     CRIonline

    Xe đạp Giant

    Ban nhạc Bearbabes, một ban nhạc độc lập của Đài Loan có một bài hát "Du lịch quanh đảo", giới thiệu đi xe đạp vòng quanh đảo, một phương thức du lịch rất được hoan nghênh ở Đài Loan hiện nay. Văn hóa xe đạp đại diện cho phương thức sống các-bon thấp và lành mạnh của Đài Loan. Trong chuyên mục "Đời sống Kinh tế" hôm nay, chúng ta cùng đi tìm hiểu công ty Giant Đài Loan tại thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô làm thế nào thực hiện chuyển đổi mô hình phát triển và nâng cấp thông qua phổ biến văn hóa xe đạp; đồng thời, là người quản lý của thành phố Côn Sơn, Bí thư Thị ủy Côn Sơn Quản Ái Quốc có những suy nghĩ trăn trở ra sao đối với việc phục vụ doanh nghiệp Đài Loan cũng như chuyển đổi mô hình phát triển của Côn Sơn.

    Nói đến xe đạp, phải nói đến Trung Quốc từng là nước lớn về xe đạp, có rất nhiều xe đạp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, ngành xe đạp hầu như bị gạt ra ngoài trong thời đại xe ô-tô. Nhưng, những năm qua, công ty Giant Đài Loan—một thương hiệu người Trung Quốc khá quen thuộc đang thử đóng "vai mới" đề xướng ngành xe đạp chuyển đổi mô hình phát triển và nâng cấp cũng như sáng tạo văn hóa mới. Ông Trịnh Bảo Đường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giant Trung Quốc là một người yêu thích thể thao xe đạp, vừa từ hồ Thanh Hải trở về, đã chia sẻ thể nghiệm đi xe đạp du lịch của mình với phóng viên. Ông nói:

    "Chúng tôi đi xe đạp vòng quanh hồ Thanh Hải, ở đó có rất nhiều người, có người đến từ khắp nơi Trung Quốc, cũng có người nước ngoài. Nơi đó cao gần 3500 mét so với mặt biển, đi xe đạp vòng quanh hồ mệt hơn vòng quanh đảo Đài Loan, địa hình và địa thế không giống Đài Loan, có chỗ cao, có chỗ thấp. Phong cảnh của hồ Thanh Hải thực sự rất đẹp, được bảo tồn rất tốt, có thể cảm nhận sâu sắc cuộc sống của đồng bào dân tộc Tạng. Khi đi xe đạp, tôi nhìn thấy bò y-ắc ở đằng sau, nhìn thấy cừu qua đường, tôi đều dừng lại chụp ảnh chung với chúng. Ở đó có rất nhiều nguyên tố khiến người ta cảm nhận được niềm vui đạp xe."

    Câu lạc bộ Giant

    Hồ Thanh Hải cao 3500 mét so với mặt biển, đi xe đạp ở nơi có độ cao như vậy đúng là một thử thách. Đồng thời, để tránh phải mang theo xe đạp đến cao nguyên, công ty Giant mở cửa hàng cho thuê xe đạp ở Thanh Hải. Ông Trịnh Bảo Đường nói, nhiều người của công ty Giant lựa chọn đi tàu hoả 24 tiếng đồng hồ đến Thanh Hải, ở Thanh Hải có công ty dịch vụ thể thao xe đạp Giant—công ty cung cấp dịch vụ chín muồi phục vụ cho những người yêu thích thể thao xe đạp.

    Tháng 5 năm nay, công ty Giant còn tổ chức Lễ trưởng thành với nội dung là một ngày đi xe đạp qua Khúc Phụ, Trâu Thành, Đằng Châu của tỉnh Sơn Đông, ba địa phương này là quê của 3 bậc thánh nhân Trung Quốc cổ đại Khổng Tử, Mạnh Tử và Mặc Tử. Ông Trịnh Bảo Đường nói, theo ông, phổ biến văn hóa mới về xe đạp chính là thúc đẩy ngành xe đạp chuyển đổi mô hình phát triển và nâng cấp. Ông nói:

    "Trước kia, khái niệm xe đạp chỉ là một phương tiện giao thông, sau 200 năm phát triển, luôn có nguyên tố khoa học-công nghệ thêm vào ngành xe đạp. 3-4 năm qua, nhu cầu của thị trường luôn tăng, đặc biệt là nhu cầu đối với xe đạp cao cấp rất cao. Năm nay, trong lĩnh vực xe đạp cao cấp, thị phần của công ty Giant tăng vài lần, hiện nay là cung không đủ cầu. Vì trước kia đều là xe đạp chỉ có một tốc độ, chỉ bán 300-600 Nhân dân tệ, hiện nay người ta đều đi xe đạp có thể đổi tốc độ, đi xe đạp chế tạo bằng hợp kim nhôm, thậm chí xe đạp cao cấp chế tạo bằng sợi các-bon cũng ngày càng nhiều."

    Ông Trịnh Bảo Đường nói, ngành xe đạp hiện nay đã áp dụng khoa học-công nghệ cao, thậm chí khoa học-công nghệ hàng không vũ trụ, cộng thêm sự xây dựng vỉa hè xanh ở thành phố, phương thức sống lành mạnh và các-bon thấp được tôn sùng, những nguyên tố này đã thúc đẩy công ty Giant chuyển đổi mô hình phát triển. Hiện nay, thị trường xe đạp cao cấp ở Trung Quốc Đại Lục phát triển rất nhanh. 6 tháng đầu năm nay, thị phần của công ty Giant trên thị trường xe đạp cao cấp đã tăng gấp 3 lần, nếu không phải bị hạn chế bởi sản lượng, tăng gấp 4-5 lần là chuyện không vấn đề. Tính đến nay, công ty Giant đã mở 2300 cửa hàng tiêu thụ ở 31 tỉnh thành của Trung Quốc Đại Lục. Công ty Giant mong thực hiện chuyển đổi từ vai trò chế tạo sang vai trò bán lẻ và cung cấp dịch vụ.

    Giống như công ty Giant, ở thành phố Côn Sơn còn có rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan phát triển sôi nổi. Tại thành phố Côn Sơn có diện tích chưa đầy 1000 ki-lô-mét vuông, bình quân mỗi ki-lô-mét vuông có 4 doanh nghiệp Đài Loan, vốn Đài Loan đầu tư vào Côn Sơn chiếm 1/9 tổng vốn Đài Loan đầu tư vào Trung Quốc Đại Lục. Con số này khiến người ta phải kinh ngạc, vì theo cấp bậc hành chính, thành phố Côn Sơn chỉ là một thành phố cấp huyện.

    Mới đây, Hiệp hội ngành điện cơ-điện tử Đài Loan công bố Bảng xếp hạng môi trường đầu tư của các địa phương Trung Quốc Đại Lục năm 2011, thành phố Côn Sơn xếp đầu bảng.

    Năm 1990, công ty TNHH dệt may Thuận Xương, công ty Đài Loan đầu tiên được mở tại Côn Sơn, 21 năm sau, con số này đã tăng mạnh tới 3953 doanh nghiệp. Từ ngành dệt may là chính, đến ngành điện tử là chính; từ lắp ráp đơn giản đến lắp ráp chế tạo và nghiên cứu, phát triển chế tạo. Bí thư Quản Ái Quốc nói, sự chuyển đổi mô hình phát triển và nâng cấp của các doanh nghiệp Đài Loan ở Côn Sơn thực ra đã hội nhập vào sự phát triển của mỗi thời đại.

    Bí thư Thị ủy Côn Sơn Quản Ái Quốc giới thiệu một cách tự hào rằng, việc nâng cao thực lực nghiên cứu và phát triển, xây dựng dây chuyền ngành nghề hoàn chỉnh là điều Côn Sơn chú trọng hơn trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển. Các doanh nghiệp Đài Loan ở Côn Sơn có hơn 10 nghìn bằng độc quyền sáng chế. Năm nay, chính quyền thành phố Côn Sơn sẽ chi 1 tỷ trong 16 tỷ Nhân dân tệ ngân sách vào nghiên cứu và phát triển khoa học-công nghệ. Bí thư Quản Ái Quốc nói:

    "Mỗi năm Côn Sơn chi 6% ngân sách vào nghiên cứu và phát triển khoa học-công nghệ. Tất cả các doanh nghiệp Đài Loan và doanh nghiệp bản xứ đều có thể xin khoản vốn này. Thông qua hợp tác với Viện nghiên cứu công trình Đài Loan, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các viện và trung tâm nghiên cứu của các trường đại học, giúp những doanh nghiệp Đài Loan nắm kỹ thuật mới, công nghệ mới. Tôi hỏi người khác: có biết thành phố Côn Sơn không? Người ta đều trả lời biết, biết Côn Sơn là nhà máy, có ngành gia công. Sau này, Côn Sơn sẽ có sự chuyển đổi, chuyển sang cung cấp dịch vụ và văn phòng."

    Đúng như Bí thư Quản Ái Quốc nói, từ Trung Quốc chế tạo đến Trung Quốc sáng tạo, đây là mục tiêu của Côn Sơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>