• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành phố Thâm Quyến "không có nông dân" không tham gia Đại hội thể thao nông dân tỉnh Quảng Đông Trung Quốc

    2011-11-04 15:51:35     cri

    Minh hoạ: Trương Diệp

    Đại hội Thể thao nông dân tỉnh Quảng Đông Trung Quốc lần thứ 2 đã diễn ra tại thành phố Giang Môn từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 10. Đây là Đại hội Thể thao nông dân tỉnh Quảng Đông lần thứ 2 được tổ chức sau 23 năm kể từ khi tổ chức Đại hội Thể thao nông dân lần thứ 1 vào năm 1988. Điều khiến mọi người bất ngờ là, thành phố Thâm Quyến, Đặc khu kinh tế từng cử Đoàn tham gia Đại hội Thể thao nông dân tỉnh lần thứ 1 đã quyết định không tham gia. Qua sự điều phối của Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Đông, cuối cùng doanh nghiệp nông nghiệp Thâm Quyến đã cử đại biểu đi tham dự với hình thức tham quan học tập, nhưng không tham gia thi đấu. Vì sao Thâm Quyến lại không tham gia Đại hội Thể thao nông dân tỉnh?

    Ngày 30 tháng 8 năm 2011 là hạn chót đăng ký tham gia Đại hội Thể thao nông dân tỉnh Quảng Đông lần thứ 2, nhưng Thâm Quyến- đặc khu kinh tế vẫn không ghi tên tham dự. Ban Tổ chức Đại hội Thể thao nông dân tỉnh Quảng Đông cho biết, họ đã nhiều lần gửi lời mời cho Thâm Quyến, nhưng đều bị từ chối khéo. Về việc này, thành phố Thâm Quyến có lý do của mình. Người phát ngôn Sở Nông-Lâm-Ngư nghiệp thành phố Thâm Quyến Tôn Tân Hoa cho phóng viên biết, thành phố Thâm Quyến không đủ tư cách tham dự Đại hội Thể thao nông dân. Ông nói, theo điều kiện thẩm tra tư cách vận động viên Đại hội Thể thao nông dân tỉnh Quảng Đông lần thứ 2, chúng tôi không có vận động viên phù hợp tư cách này; không có dân số hộ khẩu nông nghiệp. Chúng tôi cho rằng, phải đảm bảo sự công bằng của Đại hội thể thao, bởi vậy không cử Đoàn tham gia thi đấu chính thức ở Đại hội Thể thao nông dân".

    Thâm Quyến quyết định không tham gia Đại hội Thể thao nông dân tỉnh đã dẫn đến sự thảo luận sôi nổi ở địa phương. Song theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao nông dân tỉnh Quảng Đông lần thứ 2, những người tham dự Đại hội Thể thao nông dân tỉnh Quảng Đông cần phải là những người có hộ khẩu nông thôn tỉnh Quảng Đông, hoặc là những người nguyên hộ khẩu nông thôn đã chuyển thành hộ khẩu ngoài nông thôn từ sau tháng 1 năm 2005. Nhưng theo ông Tôn Tân Hoa, trước thời hạn quy định của Ban Tổ chức, tất cả cư dân của Thâm Quyến đều đã chuyển thành cư dân thành thị. Ông nói, thành phố Thâm Quyến năm 2004 đã thực thi đô thị hoá nông thôn, hiện nay đã không còn quy hoạch hành chính nông thôn, đô thị hoá của chúng tôi đã hoàn thành vào cuối năm 2004.

    Có phương tiện truyền thông chỉ rõ, Thâm Quyến đến nay vẫn có cư dân địa phương làm nông nghiệp, ví như có một làng ở Xà Khẩu Nam Sơn còn là làng thuần ngư nghiệp. Theo quy định của Đại hội Thể thao nông dân tỉnh, số người này có tư cách tham gia. Về điều này, trả lời của Sở Nông-Lâm-Ngư nghiệp Thâm Quyến là, số lượng những cư dân này hoàn toàn không đủ điều kiện thành lập Đoàn thể thao. Hơn nữa, họ đã cơ bản không còn làm nghề nông nghiệp truyền thống; các môn thi đấu của Đại hội Thể thao nông dân như cấy lúa, đua thuyền rồng v.v, không phù hợp với những người không còn làm nông nghiệp, Thâm Quyến không muốn xếp bừa người vào cho đủ số, cũng không muốn làm giả dối.

    Sau cùng, qua thương thảo giữa Ban Tổ chức Đại hội Thể thao nông dân tỉnh Quảng Đông lần thứ 2 và Sở Nông-Lâm-Ngư nghiệp thành phố Thâm Quyến, Thâm Quyến đã đoàn tham gia Lễ khai mạc Đại hội thể thao nông dân với hình thức Đoàn tham quan học tập, và cử đội múa tham gia biểu diễn tại Đại hội Thể thao nông dân. Ông Tôn Tân Hoa mong Ban Tổ chức Đại hội Thể thao nông dân sau này có thể sửa đổi một số quy định về tư cách vận động viên tham gia thi đấu, để có càng nhiều người tham gia. Ông nói, chúng tôi mong Đại hội Thể thao nông dân sau này có thể nới lỏng thích đáng tư cách tham gia thi đấu. Như vậy để một số người làm nghề nông nghiệp không có hộ khẩu nông thôn ở địa phương chúng tôi, cũng có tư cách tham gia thi đấu, như vậy chúng tôi sẽ tích cực thành lập Đoàn đi dự.

    Hiện nay Trung Quốc có 43% dân số nông thôn, Trung Quốc cũng là nước duy nhất định kỳ tổ chức Đại hội Thể thao nông thôn toàn quốc, có một số tỉnh cũng tổ chức Đại hội thể thao nông dân trong địa bàn tỉnh mình. Hiện nay, Đại hội Thể thao nông dân toàn quốc của Trung Quốc đã tổ chức 6 lần, Đại hội Thể thao nông dân Trung Quốc lần thứ 7 sẽ tổ chức tại thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>