• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những điều cần chú ý khi cả gia đình đi du lịch

    2011-10-25 17:53:18     CRIonline
    Cùng với sự tiến bộ của xã hội và cuộc sống của người dân không ngừng nâng cao, nên cả gia đình, bạn bè cùng đi du lịch là một việc không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta, hơn nữa bước vào mùa thu khí hậu mát mẻ, nên số người đi du lịch lại càng nhiều. Trong tiết mục "Thế giới phụ nữ" hôm nay, xin giới thiệu với quý vị và các bạn những điều cần chú ý khi cả gia đình đi du lịch.

    Thứ nhất là phải chọn những điểm du lịch thích hợp với người sức khỏe của người yếu nhất trong gia đình.

    Do các thành viên trong gia đình ở độ tuổi khác nhau, nên chọn điểm du lịch nhất định phải suy xét đến nhu cầu của người sức khỏe yếu nhất trong gia đình, không nên chọn những chỗ tiêu hao nhiều sức lực, cũng không nên tham gia những hoạt động quá kích động hay quá mạo hiểm. Đi nghỉ mát ở bãi biển có phong cảnh đẹp, hay đi những nơi an dưỡng không khí trong lành có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp cũng là một sự lựa chọn tốt.

    Thứ hai là không nên để cho phương tiện giao thông trở thành chướng ngại trong khi đi du lịch.

    Nếu như bạn không lựa chọn đi theo đoàn du lịch, thì căn cứ điểm du lịch xa hay gần mà lựa chọn phương tiện giao thông cho thích hợp. Bạn phải thật chú ý trong vấn đề trẻ em được giảm tiền tàu xe, tin rằng bạn sẽ tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ trong khi đi du lịch.

    Thứ ba là không nên đi thời gian quá dài và thăm quan điểm du lịch quá nhiều.

    Phải suy xét kỹ lưỡng tình hình của mọi người trong gia đình, nếu như đưa con nhỏ hay người cao tuổi cùng đi, thì hành trình không nên quá dài, mỗi ngày không nên đi thăm quan quá nhiều điểm du lịch và sắp xếp thời gian quá gấp.

    Thứ tư là chỗ ở thoải mái là điều quan trọng để chúng ta đi chơi được thuận lợi.

    Từ góc độ bảo đảm an toàn và ăn ở vệ sinh mà nói, thì tốt nhất nên ở khách sạn, nhà trọ tốt một chút, không nên vì tiết kiệm tiền, mà ở những nơi điều kiện quá xơ xài, mất vệ sinh.

    Thứ năm là, đừng ngại phiền hà, thuốc mang càng nhiều càng tốt.

    Nên mang hững loại thuốc thường dùng, như: Thuốc cảm, thuốc giảm sốt, thuốc đi ngoài, thuốc chống cảm cúm, thuốc say xe, thuốc điều trị bệnh tiêu hóa, thuốc chống muỗi ... Và những thuốc mà người già thường dùng, thuốc dùng trong khi nguy ngập ... Kem chống nắng cũng không thể thiếu được.

    Thứ sáu là lịch trình và chìa khóa nhà nên để lại cho người thân hoặc bạn bè, để họ có thể biết được bạn đi đâu và mọi tình hình trong nhà, như vậy, một khi xẩy ra bất chắc sẽ có người nắm được tình hình của bạn.

    Thứ bẩy là đừng để cho hành lý biến thành trở ngại trong khi đi du lịch.

    Bởi vì, khi đi có người cao tuổi và trẻ em, nên mang loại hành lý có thể kéo được. Tốt nhất tập chung vào một va li to, chứ không nên chia thành nhiều túi nhỏ, thứ nhất là khó quản lý dễ mất, thứ hai là cũng không tiện. Còn chưa nói là trên đường đi bạn còn phải thường xuyên nâng đỡ cha mẹ già.

    Thứ tám là tiền và đồ quý nên để trong người, cố gắng mang ít tiền mặt, mà mang thẻ tín dụng hoặc séc du lịch.

    Thứ chín là nên tìm hiểu kỹ những phong tục tập quán ở địa phương mà đến du lịch.

    Do mỗi nơi có phong tục tập quán khác nhau, trước khi đi bạn nhất định phải tìm hiểu về phong tục tập quán của địa phương, nếu như ảnh hưởng đến phong tục tập quán của họ thì không những khiến bạn mất vui trong khi đi du lịch, không cẩn thận còn gây phiền hà.

    Thứ mười là khi đi du lịch có nhiều người hay bị đi ngoài, chỉ có cách là không nên ăn uống bừa bãi, tránh ăn những thức ăn kích thích đường tiêu hóa.

    Thứ 11 là hàng ngày đều phải mang theo người số điện thoại của người thân và địa chỉ của khách sạn.

    Nếu như sợ con nhỏ hoặc cha mẹ già bị lạc thì trước khi đi phải để số điện thoại hoặc địa chỉ trên người của con và cha mẹ để tiện cho việc liên hệ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>