• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày xưa báu vật hoàng thất, ngày nay làm giàu cho dân --- Đến thăm Giang Nguyên, quê hương đá Tùng Hoa TQ

    2011-10-19 14:34:21     cri
    Đá Tùng Hoa sở dĩ có tên này là do màu sắc xanh vàng của vân đá giống như hoa Tùng trên dãy núi Trường Bạch Sơn. Đá Tùng Hoa có nguồn gốc hàng tỉ năm trước, được thai nghén trong biển cả mênh mông, và hình thành bởi hoạt động của các mảng lục địa, trải qua hàng tỉ năm trầm tích, chôn lấp, cao áp và cao nhiệt. Hoạt động hình thành núi của khu vực dãy núi Trường Bạch Sơn rất mạnh mẽ, nên mới hình thành khu vực phân bố chủ yếu của đá Tùng Hoa.

    Đá Tùng Hoa đẹp lộng lẫy được phát hiện và sử dụng tại Trung Quốc từ xưa, đến đời nhà Thanh thì dùng đá Tùng Hoa gia công làm nghiên mực, còn được phong là "Ngự nghiên", được phó thác hàm ý tốt lành, hạnh phúc.

    Do đá Tùng Hoa có địa vị "Quí tộc", cộng thêm dãy núi Trường Bạch Sơn sản xuất đá Tùng Hoa lại là "Long mạch" của triều đình nhà Thanh, nên trong thời nhà Thanh, Trường Bạch Sơn là núi cấm hơn 200 năm, khai thác đá Tùng Hoa cũng bị cấm trong dân gian, đá Tùng Hoa một thời mai danh ẩn tích trong dân gian. Bặt tăm hơn mấy trăm năm, đến thập niên 90 thế kỷ 20, đá Tùng Hoa mang đầy giá trị văn hóa và nghệ thuật lại được ra mắt mọi người.

    Giang Nguyên nằm tại dãy núi Trường Bạch Sơn, có trữ lượng tài nguyên khoáng sản đá Tùng Hoa phong phú. Từ năm 2007 đến nay, khu vực Giang Nguyên dốc sức phát triển ngành sản xuất đá Tùng Hoa và được tôn vinh là "Quê hương đá Tùng Hoa Trung Quốc", "Quê hương đá cảnh Trung Quốc".

    Hiện nay, ngành sản xuất đá Tùng Hoa của khu vực Giang Nguyên đã có qui mô bước đầu, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển hình thành hệ thống mặt bằng công nghiệp đá Tùng Hoa với Nhà bảo tàng đá Tùng Hoa Trung Quốc, Nhà triển lãm nghệ thuật đá Tùng Hoa Trung Quốc, Trung tâm Văn hóa kỳ thạch Trường Bạch Sơn, Thị trường đá viên lâm và Khu vườn gia công sản xuất đá Tùng Hoa. Ông Lý Vũ Trung, Bí thư Đảng ủy Khu Giang Nguyên cho biết, để thúc đẩy phát triển ngành sản xuất đá Tùng Hoa, chính quyền địa khu sử dụng các biện pháp như chính sách ủng hộ, đầu tư vốn, đào tạo giáo dục.v.v...

    Sự dốc sức thúc đẩy của chính quyền địa phương khiến ngành sản xuất đá Tùng Hoa ở Giang Nguyên phát triển nhanh chóng, trở thành ngành sản xuất đi lên khá giả của nhân dân, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho nhân dân địa phương.

    Ông Lý Cương, Chủ nhiệm Văn phòng phát triển ngành sản xuất đá Tùng Hoa khu Giang Nguyên cho biết, chúng tôi thông qua sự phát triển công nghiệp văn hóa đá Tùng Hoa đã dẫn dắt một số bà con đi lên khá giả. Cả huyện có số dân 270 nghìn người, có hơn 10 nghìn người làm về ngành đá Tùng Hoa, hơn 10 nghìn người này nuôi hơn 30 nghìn nhân khẩu tính theo một gia đình 3 nhân khẩu, bà con làm ăn khá giả lên. Một số người dân làm nghề đá trước đây không có nhà cửa, làm các ngành nghề khác rất vất vả, sau khi làm nghề đá Tùng Hoa, hiện nay họ đều xây nhà, mở cửa hàng bán sản phẩm đá Tùng Hoa, đa số đều mua xe con.

    Đá Tùng Hoa giúp người Giang Nguyên đi lên con đường khá giả, đồng thời phải làm thế nào để cho ngành nghề này phát triển bền vững, vừa giữ gìn tài nguyên đá Tùng Hoa không thể tái sinh này, lại có thể để cho đá Tùng Hoa tạo ra của cải hạnh phúc lâu dài cho địa phương đã trở thành vấn đề quan trọng mà Giang Nguyên trăn trở. Ông Lý Vũ Trung, Bí thư Khu ủy tỏ ý, Giang Nguyên nằm ở dãy núi Trường Bạch Sơn, làm tốt công việc bảo vệ sinh thái môi trường là nhiệm vụ quan trọng trước hết của phát triển bất cứ ngành nghề nào.

    Ngoài ra, đá Tùng Hoa là kỳ thạch mới còn chưa được đông đảo mọi người biết đến. Để nâng cao danh tiếng đá Tùng Hoa, Giang Nguyên mấy năm gần đây đã thông qua tham gia nhiều hình thức như : Hội chợ, triển lãm.v.v... để tăng cường tuyên truyền giới thiệu.

    Đồng thời, đá Tùng Hoa còn ra mắt trong các hội chợ và triển lãm như : Hội chợ Thế giới Thượng Hải, Triển lãm Văn hóa Bắc Kinh, Hội chợ Đông Bắc Á.v.v..., đã thu hút khách hàng đến từ Hồng-Công, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Hiện nay, Giang Nguyên đã đưa chiến lược khai thác thị trường hải ngoại đá Tùng Hoa vào nhật trình kế hoạch.

    Công ty "Tiềm Long Nghiên Phường" là doanh nghiệp đầu ngành sản xuất sản phẩm đá Tùng Hoa. Ông Thẩm Cảnh Xuân, Phó giám đốc công ty cho biết, công ty đang thông qua tuyên truyền văn hóa để thúc đẩy mặt hàng đá Tùng Hoa đi ra nước ngoài.

    Hiện nay, Ngành sản xuất đá Tùng Hoa đã được đưa vào qui hoạch phát triển công nghiệp văn hóa tổng thể của tỉnh Cát Lâm. Tỉnh Cát Lâm còn đưa ra "Một số chính sách nâng đỡ phát triển ngành sản xuất đá Tùng Hoa" để thúc đẩy phát triển ngành sản xuất đá Tùng Hoa. Ở Giang Nguyên có hơn một trăm loại mặt hàng thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu xây dựng trang trí, hàng lưu niệm bằng đá Tùng Hoa, nghiên Tùng Hoa. Năm 2011, tổng kim ngạch dự toán tiêu thụ sản phẩm đá Tùng Hoa đạt 80 triệu Nhân dân tệ.

    Quốc báu triều đại nhà Thanh năm xưa nay không những đưa nhân dân địa phương lên con đường khá giả, mà còn đưa nền Văn hóa Trường Bạch Sơn vượt khỏi quốc gia, đi ra thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>