• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Rốt-giơ: Trung Quốc muốn lại tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích ít nhất phải đợi thêm 20 năm

    2011-09-29 20:32:16     CRIonline
    Ngày 22 tháng 9 tại Bắc Kinh, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Rốt-giơ nói, Trung Quốc hiện nay đã trở thành nơi tổ chức nhiều giải lớn quốc tế quan trọng; nhưng Trung Quốc muốn lại tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, ít nhất phải đợi thêm 20 năm. Ông còn dự kiến, hai nước Trung Quốc và Mỹ sẽ tranh ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Luân Đôn sang năm.

    Nhắc đến Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, mọi người liền nghĩ ngay đến Đại hội Thể thao Ô-lim-pích. Nhưng Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Rốt-giơ cho rằng, nhiệm vụ của Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế không chỉ tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, mà phát triển thể thao quần chúng mới là nhiệm vụ cơ bản của mình.

    "Thể thao là phục vụ cho mỗi người", ông Rốt-giơ nói, cần coi trọng thể thao quần chúng, bởi vì có càng nhiều người tham gia hoạt động thể thao, mới xuất hiện càng nhiều chức vô địch. Chính vì vậy, từ năm 1985 đến nay, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế cứ 2 năm tổ chức một lần Đại hội Thể thao quần chúng thế giới, tổng kết giao lưu kinh nghiệm triển khai thể thao quần chúng giữa các khu vực.

    Lần này ông Rốt-giơ đến Bắc Kinh cũng là để dự Đại hội Thể thao quần chúng thế giới lần thứ 14 diễn ra tại Bắc Kinh.

    Điều tra của Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc cho thấy, năm 2009 Trung Quốc có chưa đến 30% dân số thường xuyên tham gia rèn luyện thể thao, sân bãi thể thao và tiêu dùng thể thao trung bình đầu người đều thấp hơn rất nhiều so với các nước phát triển. Điều này hình thành sự tương phản rõ rệt so với thành tích đoạt 51 tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc kinh năm 2008 của Trung Quốc.

    Ông Rốt-giơ nói, vấn đề mất cân đối giữa thể thao thi đấu và thể thao quần chúng cũng tồn tại hoặc ít hoặc nhiều tại các nước, thực ra Trung Quốc đã làm rất khá về mặt phát triển thể thao quần chúng, việc lấy ngày 8 tháng 8 hàng năm làm "Ngày Toàn dân rèn luyện sức khoẻ" đã đủ để chứng tỏ sự coi trọng của Chính phủ Trung Quốc đối với thể thao quần chúng. Ông nói: "Chúng ta đều đã thấy, sau Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh đã có ngày càng nhiều người Trung Quốc tham gia hoạt động thể dục thể thao. Tại Trung Quốc, bất kể vào lúc nào hay ở đâu, đều có người đang tập Thái Cực quyền hoặc khí công, mỗi nước đều nên có môn thể thao thích hợp với sự tham gia của người dân nước mình. Trung Quốc đã nêu tấm gương rất tốt cho các nước khác về mặt này".

    Về việc khi nào Trung Quốc lại có thể tổ chức thêm một lần Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, ông Rốt-giơ nói, không ít thành phố của Trung Quốc, kể cả Thượng Hải, Quảng Châu v.v đều có năng lực tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, nhưng " ít ra cũng phải đợi 20 năm, hoặc lâu hơn nữa", bởi vì Đại hội Thể thao Ô-lim-pích thuộc về cả nhân loại, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế mong các nơi trên thế giới đều có cơ hội được hưởng vinh dự tổ chức ngày hội lớn này.

    Ông Rốt-giơ cũng bày tỏ tràn đầy niềm tin đối với việc Luân Đôn tổ chức thành công Đại hội Thể thao Ô-lim-pích "giống như Bắc Kinh trước đây".

    Năm 2008, Đoàn thể thao Trung Quốc thi đấu trên sân nhà lần đầu tiên xếp thứ nhất bảng tổng sắp huy chương, Đại hội Thể thao Ô-lim-pích sang năm ai sẽ đoạt vinh dự này? Về việc này, ông Rốt-giơ nói, mặc dù sang năm Trung Quốc không con ưu thế nước chủ nhà, nhưng ông tin rằng, biểu hiện của vận động viên Trung Quốc sẽ không kém 4 năm trước, "tôi cho rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ tranh giành ngôi thứ nhất".

    Tháng 7 năm nay, 8 môn gồm wu-shu, bóng chày, bóng mềm, ka-ra-te-đô v.v. được coi là các môn được chuẩn bị lựa chọn đưa vào thi đấu tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích năm 2020. Năm 2013, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về môn nào được lựa chọn. Môn wu-shu của Trung Quốc, liệu có bao nhiêu cơ hội được đưa vào thi đấu ở Đại hội Thể thao Ô-lim-pích?

    "Rất tiếc, tôi không thể nói với anh tôi đánh giá cao môn nào, vì tôi phải giữ thái độ trung lập" ông Rốt-giơ nói, vận mệnh của 8 môn này nằm trong tay hơn 100 vị Uỷ viên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, cá nhân ông không có quyền quyết định.

    "Điều duy nhất tôi có thể nói là, bất kể môn nào cuối cùng ̣được đưa vào thi đấu ở Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, đều sẽ là sự bổ sung hữu ích đối với Đại hội Thể thao Ô-lim-pích hiện nay".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>