• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình nhằm thực hiện phát triển

    2011-09-05 16:28:02     CRIonline
    Theo tin Đài chúng tôi: Kinh tế Ôn Châu được gọi là "kinh tế thường dân", luôn có sức sống mãnh liệt. Từ đầu năm đến nay, dù vấp phải môi trường kinh tế vĩ mô phức tạp và nhiều khó khăn, nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ôn Châu vẫn thể hiện sức sống ngoan cường.

    Trong quá trình điều tra và phỏng vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ôn Châu, phóng viên được biết, dù ngoại thương hay là thương mại nội địa, những năm qua các doanh nghiệp thâm dụng lao động như doanh nghiệp sản xuất kính mắt, bật lửa, khóa v.v đều đứng trước tình hình gian nan, lợi nhuận rất ít. Những ngày tháng kiếm tiền dựa vào mức lương thấp, giá của yếu tố sản xuất thấp đã trở thành lịch sử. Tình hình này cũng làm cho một số doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ôn Châu buộc phải đi sâu khai thác tiềm năng của bản thân, hoặc chuyển đổi mô hình sản xuất, thực hiện chuyển đổi mô hình phát triển và nâng cấp.

    Bật lửa là một trong 4 ngành trụ cột của Ôn Châu. Bật lửa do Ôn Châu sản xuất chiếm 70% thị phần trên toàn cầu. Ông Lý Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Bật lửa Đông Phương, Ôn Châu cho biết, đa số bật lửa của Ôn Châu đều áp dụng phương thức sản xuất dựa trên thương hiệu của đối tác, thiếu quyền sở hữu trí tuệ, có giá trị gia tăng thấp. 1-2 năm qua, nguyên vật liệu và nhiên liệu tăng giá, đã giảm mạnh không gian lợi nhuận của sản phẩm bật lửa của Ôn Châu. Ông Lý Trung Kiên cho rằng, doanh nghiệp bật lửa ở Ôn Châu muốn đột phá vòng vây, thì chỉ có giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời xây dựng thương hiệu của mình để ứng phó thời đại lợi nhuận ít ỏi.

    Ông Chư Kiến Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Khoa học-Công nghệ Tụ Quang, Chiết Giang dựng lên cơ nghiệp bằng sản xuất giày dép. Năm 2006, ông cho rằng ngành sản xuất giày dép rất khó thực hiện bước phát triển lớn, bèn quyết định chuyển sang ngành sản xuất LED—ngành có tiềm năng phát triển to lớn. Ông hợp tác với đơn vị nghiên cứu khoa học-công nghệ, 5 năm qua đầu tư 100 triệu Nhân dân tệ dùng để nghiên cứu và sản xuất sản phẩm LED. Chủ tịch Chư Kiến Bình nói:

    "Vì Công ty sản xuất giày dép Lai Lợi Tư của chúng tôi áp dụng phương thức sản xuất dựa trên thương hiệu của đối tác trong thời gian dài, không thực hiện được lợi nhuận đáng kể. Hơn nữa, ở Ôn Châu có nhiều doanh nghiệp sản xuất giày dép, chúng tôi không thể nào mở rộng được quy mô. Vì thấy rõ tình hình này, chúng tôi đã quyết định thành lập Công ty TNHH Khoa học-Công nghệ Tụ Quang."

    Sau vài năm chuyển đổi mô hình phát triển, công ty đã thu được thành quả to lớn. Năm 2010, tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải, trong khi chiếu sáng Nhà triển lãm Trung Quốc, đèn LED do Công ty TNHH Khoa học-Công nghệ Tụ Quang, Chiết Giang tự chủ nghiên cứu và sản xuất đã cất bước đầu tiên đi ra thế giới. Ông Chư Kiến Bình nói:

    "Toàn bộ công nghệ chiếu sáng của tầng 2 ở Nhà triển lãm Trung Quốc là do công ty chúng tôi thiết kế và cung cấp sản phẩm đèn. Ngoài ra, chúng tôi còn thiết kế và cung cấp đèn đường chiếu sáng trên một con đường ở Công viên Triển lãm Thế giới Thượng Hải."

    Những năm qua, ngày càng nhiều doanh nghiệp dân doanh Ôn Châu giống như Công ty TNHH Khoa học-Công nghệ Tụ Quang, Chiết Giang chuyển đổi mô hình phát triển, từ ngành truyền thống thâm dụng lao động chuyển sang các lĩnh vực mới nổi như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, y dược sinh học v.v. Theo số liệu thống kê của Sở Thống kê thành phố Ôn Châu, 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm ngành khoa học-công nghệ mới của Ôn Châu lần đầu tiên vượt quá 50 tỷ Nhân dân tệ, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tính đến tháng 6 năm nay, Ôn Châu có 3993 doanh nghiệp công nghiệp có doanh thu đến từ nghiệp vụ chính lên tới 20 triệu Nhân dân tệ/năm trở lên, tăng 227 doanh nghiệp so với cuối năm ngoái. Điều này cho thấy, trong "cuộc chiến đột phá vòng vây" để sinh tồn dưới sức ép chồng chất kể từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ôn Châu đang thể hiện sức chống đỡ và sức sống khá ngoan cường.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>