• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Muốn con cái tự tin, thì trước hết cha mẹ phải tự tin

    2011-08-23 15:35:04     cri

    Tự tin là nhân tố quan trọng trong quá trình gây dựng tâm lý lành mạnh của trẻ, nếu không được bồi dưỡng và định hướng đúng đắn sẽ ảnh hưởng quan trọng đến cả cuộc đời của trẻ. Chuyên gia cho biết, những phụ huynh luôn ở trong tâm trạng bồn chồn lo lắng, thường khiến cho con cái mất lòng tin, các phụ huynh phải thay đổi cách quan tâm thái quá đến kết quả học tập hay kỹ năng của con cái, mà buông lỏng việc giúp cho con gây dựng lòng tin trong cuộc sống hàng ngày, thường xuyên chuyện trò trao đổi với con cái, trong quá trình chơi đùa với con giúp con cái tăng thêm lòng tin.

    Vì tương lai mai sau của con cái, cứ đến kỳ nghỉ hè là các phụ huynh bận việc tìm các lớp "Bồi dưỡng Tài năng", lớp "Tăng cường tri thức" cho con học, cho dù là các em còn nhỏ tuổi, nhưng phần lớn thời gian biểu đều được cha mẹ sắp xếp kín mít. Các phụ huynh mong thông qua các lớp bồi dưỡng này, khiến các em có thể nắm được càng nhiều kỹ năng và kiến thức, qua đó càng tự tin và trưởng thành lành mạnh.

    Nhưng thực ra không phải như vậy, qua cuộc điều tra về vấn đề "Hiện trạng về tự tin của thiếu niên nhi đồng Trung Quốc" phát hiện, có 52 % các bà mẹ phản ánh, con mình thiếu tự tin, chỉ có 48% các bà mẹ cho rằng con mình rất tự tin. Điều tra còn phát hiện, các em nhỏ thiếu lòng tự tin, đều ít nhiều tồn tại các vấn đề, như: Trốn tránh trách nhiệm, không dám nhận sai lầm, không vừa lòng đối với ngoại hình của mình, hay gây xích mích và gây gổ với người khác, chùn bước trước những khó khăn, cảm thấy mình không có khả năng ...

    Chuyên gia tâm lý cho rằng, tự tin sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các em, từ 4 đến 12 tuổi là thời kỳ quan trọng hình thành tự tin của trẻ, trong thời kỳ này các em cần sự hướng dẫn, chỉ bảo, khích lệ của cha mẹ, có nghĩa là cha mẹ là người rất quan trọng trong việc giúp con cái gây dựng lòng tin, trong gia đình, người mẹ là chỗ dựa về tinh thần của bé, nên vai trò của người mẹ là hết sức quan trọng.

    Chuyên gia Giáo dục Tâm lý Thiếu niên Nhi đồng của Trung Quốc cho rằng, về mặt gây dựng lòng tin cho con cái, các phụ huynh thường tồn tại một số cách nghĩ không lệch lạc. Trước hết là, có một số phụ huynh, động một tý là lấy con mình ra so sánh với con của người khác, mà thừơng hay lấy những ưu điểm của những đứa trẻ khác so sánh với những yếu điểm của con mình, cho rằng đây là tấm gương để cho bé noi theo, nhưng thực ra làm như vậy rất dễ khiến bé chạnh lòng và mất đi lòng tin. Ngoài ra, không nên chỉ lấy những tiêu chuẩn đơn nhất để yêu cầu con cái, chẳng hạn như: Chú ý gọn gàng, sạch sẽ, không chỉ là chú ý bề ngoài, mà con bao gồm cả nội dung, như: Cần cù, thông minh và tự lo liệu sắp xếp cho cuộc sống của bản thân bé, làm tốt được những việc này, thì bé sẽ trở lên tự tin. Chẳng hạn như: Bắt những em thành tích học tập đội sổ trong lớp, phải vươn lên hàng đầu trong cả lớp thì rất khó, thế nhưng, nếu bé đã tận tâm, tận sức, cần cù, chịu khó, thì cha mẹ phải khẳng định thành tích của bé, như vậy, mới có thể giúp con cái gây dựng lòng tin thực sự.

    Chuyên gia cho rằng, trong khi nuôi dạy con cái, các bà mẹ thường tồn tại một số vấn đề như: Thường coi những biểu hiện của bé là thành tích của mình. Đôi lúc tuy bé biểu hiện rất tốt, nhưng người mẹ vẫn rất lo lắng, thường cảm thấy bé còn chưa làm được như ý muốn của mình. Kết quả là bố mẹ luôn lo lắng, khiến cho bé cũng không yên tâm, và mất lòng tin. Chuyên gia cho rằng, về mặt nuôi dạy con cái, người mẹ phải ở trong trạng thái tự tin, ung dung để tìm ra biện pháp đón nhận mọi thách thức, chứ không phải là trốn tránh, bực bội, trách móc, đây là một điều rất quan trọng trong việc gây dựng lòng tự tin cho con cái.

    Chuyên gia cho rằng, muốn con cái tự tin, thì trước hết cha mẹ phải tự tin. Những phụ huynh không tự tin, thì rất hay bới móc những thiếu sót của con cái. Ngoài ra, những phụ huynh không tự tin, thường chỉ coi trọng kết quả, mà không coi trọng nhu cầu, đưa ra mục tiêu rất cao, thường cảm thấy con mình còn yếu kém, nên hay chê bai, khiển trách con cái.

    Vậy làm thế nào để nâng cao lòng tự tin của trẻ ? Chuyên gia cho biết, muốn gây dựng lòng tin cho trẻ chủ yếu có ba mặt: Thứ nhất là bé phải tự tin đối với bề ngoài của mình, cho rằng "Mình rất xinh đẹp", bao gồm cảm nghĩ của bé đối với ngoại hình, cũng như cách ăn mặc, đi đứng ... của bé. Thứ hai là nhận thức của bé đối với khả năng của bé: Cho rằng "Mình là đứa trẻ rất giỏi giang" bao gồm cả việc bé có thể biết được bé có những ưu điểm gì, có khả năng giải quyết những việc của riêng bé, có thành tích học tập tốt, trong những lúc gặp phải khó khăn, trắc trở có thể tự khích lệ mình ... Thứ ba là sự nhận thức trong khi bé tiếp xúc với người khác: Luôn cho rằng "Mình là đứa trẻ được mọi người quý mến", bao gồm cả quan hệ mật thiết giữa bé với mọi người trong gia đình, đủ khả năng tương tác vui vẻ với người khác, là đứa trẻ được các bạn quý mến ...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>