• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ông Jose Antonio Camacho nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc

    2011-08-19 15:33:05     CRIonline
    Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 14 tháng 8, huấn luyện viên nổi tiếng Tây Ban Nha Jose Antonio Camacho năm nay 56 tuổi đã nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc, trở thành huấn luyện viên nước ngoài thứ 7 trong lịch sử bóng đá nam Trung Quốc. Phát biểu khi nhậm chức, ông Camacho bày tỏ có niềm tin giúp đội tuyển Trung Quốc giành quyền tham dự vòng chung kết Word Cup 2014 tại Bra-xin.

    Chủ nhiệm Trung tâm Quản lý môn Bóng̣ đá Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước Trung Quốc Vi Địch nói: Lần này mời huấn luyện viên nước ngoài là nhằm nhanh chóng nâng cao trình độ của đội tuyển quốc gia, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị cho vòng đấu loại Giải vô địch Bóng đá thế giới năm 2014; xét về lâu dài, là nhằm xây dựng hệ thống đào tạo nhân tài bóng đá khoa học, hình thành phong cách kỹ thuật và lối đá mang đậm màu sắc Trung Quốc, và trên cơ sở đó phát huy đầy đủ vai trò "đầu rồng" của đội tuyển quốc gia.

    Ông Cao Hồng Ba, vị tiền nhiệm của ông Camacho đã mang lại một số biến đổi tích cực cho đội tuyển trong nhiệm kỳ của mình, nhưng phong cách kỹ thuật và chiến thuật của đội tuyển vẫn chỉ ở giai đoạn hình mẫu bước đầu, còn có khoảng cách nhất định so với yêu cầu phát triển bóng đá của Trung Quốc, đây cũng là một trong những nguyên nhân Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc mời huấn luyện viên trưởng nước ngoài.

    Ông Vi Địch cho biết, ông Camacho và ê kíp của ông có ưu thế về sáu mặt, bao gồm đến từ cường quốc bóng đá, quan niệm bóng đá tiên tiến, cùng một trường phái với phong cách kỹ thuật và lối đá của đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay; bất kể là huấn luyện viên hay cầu thủ, đều đã từng tham gia giải lớn thế giới như Giải vô địch bóng đá thế giới, Giải vô địch bóng đá châu Âu, Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Âu, có kinh nghiệm huấn luyện phong phú cho đội tuyển quốc gia và nhiều Câu lạc bộ chuyên nghiệp châu Âu.

    Ông Camacho đã ký hợp đồng ba năm với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, liệu có ký tiếp hợp đồng hay không thì phải xem sau hai năm đội tuyển Trung Quốc có thay đổi rõ rệt về phong cách kỹ chiến thuật hay không. Yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc là: Không những phải thành hình, mà còn phải quá độ đến chín muồi; biểu hiện của cầu thủ trên sân, nhất là có thể biểu hiện được tâm trạng ổn định và phong cách kỹ chiến thuật ổn định trong các cuộc thi đấu quan trọng.

    Ông Camacho nói: "Tôi rất vui mừng cũng rất vinh hạnh được trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc, Trung Quốc là một nước rất quan trọng trên thế giới. Tôi rất hiểu từ việc huấn luyện cho đội Tây Ban Nha đến đội Trung Quốc tôi sẽ phải đối mặt với thách thức rất to lớn, nhưng vì bóng đá là môn thể thao chung của thế giới, tôi bằng lòng đón nhận sự thách thức này".

    Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà ông Camacho phải đối mặt sau khi nhậm chức là Giải 20 đội mạnh khu vực châu Á, Giải vô địch bóng đá thế giới Bra-xin, do các giải này sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 9 tới, bởi vậy thay đổi người cầm quân khi sắp ra trận lần này đã vấp phải một số ý kiến bất đồng. Giải thích của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc là: Giành quyền đi dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới là một trong những nhiệm vụ của ông Camacho, nhưng không phải nhiệm vụ duy nhất mà ông phải hoàn thành trong nhiệm kỳ, không giành được quyền đi dự vòng chung kết bóng đá thế giới cũng không phải chỉ tiêu cứng để "xoá hợp đồng"với ông.

    Song, ông Camacho đã bày tỏ niềm tin: "Từ khi bắt đầu đàm phán cho đến khi chúng tôi đến Trung Quốc, tôi và ê kíp của tôi kiên trì làm việc 24/24 giờ một ngày, để có thể hiểu nhanh hơn và nhiều hơn tình hình Trung Quốc. Chắc chắn chúng tôi sẽ đối mặt với rất nhiều công việc và thách thức, mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của mọi người. Tôi rất hiểu mục tiêu và nhiệm vụ của chúng tôi là phải nâng cao trình độ của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc, giúp đội tuyển giành quyền tham dự VCK Word Cup 2014 tại Braxin".

    Ông Camacho mang theo hai trợ lý huấn luyện viên, một huấn luyện viên thể lực và một huấn luyện viên phân tích kỹ thuật, hai huấn luyện viên của Trung Quốc Phó Bác và Âu Sở Lương  cũng sẽ tham gia vào ê kíp huấn luyện viên, phân công cụ thể sẽ do ông Camacho quyết định. Ông Camacho sẽ cùng ê kíp huấn luyện viên trao đổi đầy đủ, làm quen với các cầu thủ, xem Giải vô địch bóng đá quốc gia, ngày 21 tháng 8 sẽ đi Côn Minh để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Xin-ga-po trong Giải 20 đội mạnh diễn ra vào ngày 2 tháng 9.

    Thời còn là cầu thủ, ông Camacho từng đá cho đội Câu lạc bộ Rê-an Ma-đrít từ năm 1973 đến năm 1989, thay mặt đội thi đấu 600 lần, cả thảy giúp đội bóng 9 lần giành chức vô địch bóng đá quốc gia Tây Ban Nha, 5 lần giành chức vô địch bóng đá Cúp Quốc vương Tây Ban Nha và 2 lần giành chức vô địch Cúp UEFA; năm 1975, ông gia nhập đội tuyển Tây Ban Nha, cả thảy 81 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

    Năm 1990, ông giữ chức trợ lý huấn luyện viên đội Rê-an Ma-đrít, sau đó dẫn đội Rayo Vallecano và đội RCD Espanyol vươn lên hạng nhất. Năm 1998 và năm 2004, ông hai lần làm huấn luyện viên trưởng đội Rê-an Ma-đrít, nhưng lần đầu đã từ chức sau 22 ngày vì bất hoà với Ban lãnh đạo Câu lạc bộ, lần sau cũng từ chức sau 4 tháng vì thành tích không đạt yêu cầu. Thành tích tốt nhất ở Câu lạc bộ mà ông giành được là dẫn đội Ben-phi-a Bồ Đào Nha giành chức vô địch Cúp Bồ Đào Nha năm 2004. Còn ở phương diện đội tuyển quốc gia, ông làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha từ tháng 9 năm 1998 đến năm 2002, dẫn đội tuyển lọt vào tứ kết Giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2000 và tứ kết Giải vô địch bóng đá thế giới Hàn-Nhật năm 2002.

    Năm 2008, ông bắt đầu giữ chức huấn luyện viên trưởng đội Câu lạc bộ Ô-sa-su-na, nhưng ngày 14 tháng 2 năm nay ông đã bị sa thải sau khi bị thua đội Rean Sociedad với tỉ số 0:1 trên sân khách, ông về nghỉ cho đến khi giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>