Vừa bước chân vào cửa hàng tạp hóa ở đầu thôn, đã nhìn thấy chị Hứa Tuyết Muội, dân làng đang bận rộn bán hàng. Đứa con chưa đầy 1 tuổi của chị đang nằm trên chiếc giường nhỏ, ngủ rất ngon lành, cha của đứa bé ngồi trước cửa hàng, uống trà một cách nhàn nhã thong dong. Chị Hứa Tuyết Muội nói, có được cuộc sống an nhàn hiện nay là nhờ biện pháp cùng làm giàu của thôn. Chị nói:
"Tôi cho rằng, chi bộ đảng của thôn chúng tôi rất tốt, dẫn dắt chúng tôi nuôi tôm, nuôi cá. Trước kia, ở thôn toàn là đường đất, hiện nay đã là đường xi-măng bằng phẳng; trước kia không có điện thoại, ti-vi, hiện nay có cả tủ lạnh, máy tính, điều hoà..., cái gì cũng có, cuộc sống rất tốt."
Đi theo đường lát xi-măng sạch sẽ và thẳng tắp, đâu đâu cũng g̣ặp người dân với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt như chị Hứa Tuyết Muội. Anh nông dân Ngô Đức vừa đi thoăn thoắt vừa hát bài hát vui nhộn, anh vừa đổi nước trong ao nuôi tôm, chuẩn bị đi cửa hàng bán thức ăn gia súc trong thôn. Anh Ngô Đức nói, buổi sáng hàng ngày, sau khi làm xong việc về ao nuôi tôm, các gia đình nuôi tôm đều tập trung tại cửa hàng bán thức ăn gia súc, vừa uống trà vừa trò chuyện.
Nuôi tôm đòi hỏi kỹ thuật, tuy lợi nhuận cao, nhưng rủi ro cũng lớn. Nếu gặp phải một số vấn đề mình chưa bao giờ gặp, lại rất khó giải quyết, hoặc tìm được kinh nghiệm, biện pháp gì hiệu quả, là những người nuôi tôm đều có thể trao đổi với người khác như nói chuyện vặt trong nhà tại "tiệc chè" diễn ra hàng ngày này. Đây là một hoạt động do chi bộ đảng của thôn tổ chức nhằm nâng cao kỹ thuật nuôi tôm của dân làng.
Anh Ngô Đức kiên trì ngày nào cũng tham gia "tiệc chè" này, anh không những kinh doanh rất tốt ao nuôi tôm có diện tích 20 mẫu của gia đình mình, còn tận tình hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm của mình cho người khác.
Thôn Tháp Thị nằm ở phía tây-bắc thị trấn Diễn Phong, thành phố Hải Khẩu, phía bắc là eo biển Quỳnh Châu, trước kia các thế hệ dân làng đều sống bằng nghề đánh bắt cá trên biển. Nhưng, đánh bắt cá trên biển trong thời gian dài không thể giúp dân làng làm giàu. Kể từ thập niên 90 của thế kỷ 20, dân làng bắt đầu đào ao nuôi tôm, nhưng thu nhập cũng không cao. Ủy ban thôn nhiều lần xin chuyên gia, giáo sư đến hướng dẫn và khảo sát thị trường, cuối cùng đã tìm được giải pháp, tức là cải tạo ao nuôi tôm có độ cao thấp hơn mặt biển thành ao nuôi tôm có độ cao cao hơn mặt biển.
Năm 2000, đương kim chủ nhiệm ủy ban thôn Tháp Thị Trần Tín Vũ từ bỏ làm buôn bán hải sản ở thành phố, trở về thôn Tháp Thị, dẫn đầu thử nuôi tôm trong ao có độ cao cao hơn mặt biển. Nửa năm sau, anh nuôi tôm thành công, sự thật "bãi hoang biến thành vàng" khiến dân làng đều muốn tham gia.
Anh Trần Tín Vũ không quên bà con sau khi làm giàu, anh bỏ ra 3 triệu Nhân dân tệ để giúp bà con dân làng giải quyết các khó khăn về thức ăn nuôi tôm, kỹ thuật nuôi tôm v.v. Anh Ngô Đức nói:
"Lúc đó giá thành đào ao có độ cao cao hơn mặt biển tương đối cao, cải tạo mỗt mẫu phải đầu tư khoảng 10-20 nghìn Nhân dân tệ. Trong quá trình cải tạo, chúng tôi thiếu vốn, hoặc vốn chu chuyển không kịp, bí thư đưa thức ăn nuôi tôm cho chúng tôi, còn bỏ tiền mua thiết bị nuôi tôm giúp chúng tôi, sau khi thu hồi vốn chúng tôi mới trả tiền cho bí thư. Lúc đó, tôi không có tiền trả tiền điện, người ta dọa sẽ cắt điện, sau khi bí thư biết chuyện, lập tức cho tôi vay tiền, điều này khiến tôi rất cảm động."
Dưới sự dẫn dắt của ủy ban thôn, hơn 120 hộ nông dân trong thôn tham gia đào ao nuôi tôm, khiến sản lượng tôm tăng mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế khá tốt. Anh Trần Hoa Thắng nói:
"Nếu nuôi tôm trong ao có độ cao thấp hơn mặt biển, một năm không kiếm được nhiều tiền, trước kia một mẫu chỉ thu hoạch được 300 cân tôm, hiện nay nuôi tôm trong ao có độ cao cao hơn mặt biển, thu hoạch 1500-2500 cân tôm/mẫu."
Sau khi cải tạo ao nuôi tôm, thu nhập ròng bình quân của các hộ gia đình nuôi tôm vượt quá 170 nghìn Nhân dân tệ/năm. Dân làng tham gia nuôi tôm đều đi lên con đường làm giàu.
Nhưng, thôn Tháp Thị không thoả mãn trước hiệu quả kinh tế có được bằng nuôi tôm. Đầu năm nay, thông qua điều tra nghiên cứu sâu sắc đối với thị trường, ủy ban thôn phát hiện với ao nuôi tôm có diện tích bằng nhau, nếu nuôi cá song vua có thể thực hiện hiệu quả kinh tế trung bình tăng gấp hơn 3 lần so với nuôi tôm. Anh Trần Tín Vũ một lần nữa đầu tư hơn 2 triệu Nhân dân tệ xây dựng cơ sở nuôi cá bột song vua, ủy ban thôn còn tư vấn với cơ quan kỹ thuật nông nghiệp và chuyên gia nuôi trồng, giải quyết khó khăn về kỹ thuật nuôi trồng; chủ động liên hệ với hợp tác xã tín dụng và ngân hàng, giúp gia đình nuôi trồng thủy sản được vay vốn; thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, xóa bỏ mối lo lắng của các hộ gia đình tham gia nuôi trồng. Anh Dương Thanh Đức, một dân làng tham gia nuôi trồng thủy sản nói:
"Ủy ban thôn miễn phí cung cấp cho chúng tôi cá bột trị giá hơn 300 nghìn Nhân dân tệ, trong thời gian này chúng tôi nuôi trồng thủy sản rất tốt, dự tính sáu tháng cuối năm nay có thể bán được, lợi nhuận sẽ lên tới hơn 1 triệu Nhân dân tệ."
Do ra sức phổ biến và dưới sự thúc đẩy của cơ sở nuôi cá bột, thôn Tháp Thị bắt đầu chuyển đổi loại hình kinh tế từ chỉ nuôi tôm trước kia thành nuôi trồng thủy sản đa dạng, hiện nay đã có hơn 20 gia đình nuôi cá song vua, dây chuyền ngành nuôi cá song vua trong thôn đã dần dần hình thành quy mô, và có triển vọng từng bước thay thế ngành nuôi tôm có rủi ro khá cao, gây ô nhiễm tương đối nhiều.
"Cần cù làm nghề đánh bắt cá trên biển, lười làm ruộng, trồng cây" là quan niệm truyền thống của cư dân sống gần biển. Nhưng xét về lâu dài, quan niệm này cần phải thay đổi, vì nếu chỉ phát triển ngành nuôi trồng bằng nước biển, kết cấu ngành nghề đơn nhất, khả năng chống rủi ro tương đối yếu. Vì vậy, kết hợp điều kiện môi trường, khí hậu tốt ở địa phương, ủy ban thôn hướng dẫn dân làng ra sức phát triển ngành trồng cây. Năm 2007, bẩy hộ gia đình nông dân đã hợp tác sáng lập Hợp tác xã nông dân trồng hoa cỏ Cốc Phong Viên, tận dụng đồi núi ven biển trồng 180 nghìn cây phát tài.
Hiện nay, thôn Tháp Thị không những đã trồng 440 nghìn cây phát tài, mà còn đang trồng thử nhiều loại cây nhiệt đới như trúc phú quý v.v, khiến kinh tế ngành nghề của thôn Tháp Thị từ kết cấu ngành nghề biển "đổ bộ" thành công. Bác nông dân Ngô Lượng nói:
"Tôi vốn làm ruộng, sau đó ủy ban thôn dẫn dắt chúng tôi trồng cây phát tài, hiện nay thu nhập lên tới hơn 100 nghìn Nhân dân tệ/năm, nhiều hơn lúc làm ruộng."
Những năm qua, thôn Tháp Thị tận dụng ưu thế tài nguyên, thực hiện 3 lần chuyển đổi kết cấu ngành nghề, hình thành kết cấu ngành nghề lấy nuôi trồng bằng nước biển, đánh bắt cá ven bờ và trồng hoa cỏ làm chính. Năm 2010, thu nhập ròng bình quân đầu người của thôn Tháp Thị lên tới 6635 Nhân dân tệ, vượt xa rất nhiều thu nhập ròng bình quân đầu người của nông dân cả thành phố Hải Khẩu.
Hiện nay, thôn Tháp Thị có kinh tế phát triển, xã hội ổn định, quần chúng an cư lạc nghiệp, nhiều dân làng còn có xe con, một nông thôn mới xã hội chủ nghĩa trình độ văn minh đã cơ bản hình thành.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |