• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đoàn thể thao Trung Quốc dự Thế vận hội Luân Đôn ưu thế thu hẹp, thách thức chưa từng thấy

    2011-08-05 16:09:15     CRIonline
    Theo tin Tân Hoa xã: Vừa qua, nhân dịp tròn một năm giờ đếm ngược Thế vận hội Luân Đôn năm 2012, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Thái Gia Đông, Vụ trưởng Vụ Thể thao thi đấu Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc nói, đây là lần tham gia thi đấu trên sân khách đầu tiên sau Thế vận hội Bắc Kinh, ưu thế của Đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội Luân Đôn đang thu hẹp, đứng trước khó khăn và thách thức cam go và chưa từng có từ trước đến nay.

    So với thành tích đoạt 51 tấm huy chương vàng, lần đầu tiên đứng đầu bảng tổng sắp huy chương của Đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội Bắc Kinh, ông Thái Gia Đông đã phân tích 5 điểm về tình hình chuẩn bị và tham gia Thế vận hội Luân Đôn lần này.

    Trước hết, từ thi đấu trên sân nhà chuyển sang thi đấu trên sân khách, nhân tố bất lợi tăng lên nhiều;

    Hai là, các cường quốc thể thao Mỹ, Nga v.v đã coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính, nên đã tập trung nghiên cứu Trung Quốc, áp dụng biện pháp tăng cường nhằm vào Trung Quốc, đồng thời các nước và khu vực khác cũng không ngừng đẩy mạnh hỗ trợ và đầu tư vào thể thao thi đấu;

    Ba là, trong chu kỳ lần này, các tổ chức thể thao quốc tế đã điều chỉnh rất lớn về mặt thành lập môn thi đấu, biện pháp tham gia thi đấu, quy tắc thi đấu v.v, nói chung đã tăng thêm nhân tố không xác định chuẩn bị thi đấu của Trung Quốc;

    Bốn là, các môn ưu thế của Trung Quốc đã khai thác tiềm năng lớn nhất tại Thế vận hội Bắc Kinh, phần lớn các môn đã phát huy vượt mức, đã hầu như không có khả năng tăng thêm huy chương vàng, các môn có nhiều huy chương vàng như điền kinh, bơi lội, thể thao trên nước, giu-đô, vật, xe đạp cùng các môn bóng tập thể nói chung còn ở vị thế tụt hậu;

    Năm là, sau Thế vận hội Bắc Kinh, nhiều vận động viên lớn tuổi kinh nghiệm phong phú đã giải nghệ, tham gia Thế vận hội Luân Đôn sẽ là đội ngũ đang chuyển đổi giữa gương mặt mới và cũ.

    Kết hợp với biểu hiện của vận động viên Trung Quốc trong các môn thi đấu tại Ô-lim-pích tại các giải lớn thế giới trong chu kỳ lần này, ông Thái Gia Đông chỉ rõ, tuy thành tích nói chung của vận động viên Trung Quốc vẫn đứng ở hàng đầu, nhưng số huy chương vàng giành được trong năm 2009 đến năm 2010 đã ở đà giảm xuống. Ông nói, càng đến gần ngày khai mạc Thế vận hội, việc chuẩn bị thi đấu của các nước và khu vực sẽ lớn hơn trước, đua tranh tại Thế vận hội Luân Đôn sẽ quyết liệt hơn bao giờ hết, Trung Quốc sẽ đứng trước khó khăn chưa từng có và thách thức cam go.

    Tuy chưa đưa ra trả lời rõ ràng về chỉ tiêu giành huy chương vàng của Đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội Luân Đôn, nhưng ông Thái Gia Đông hiển nhiên không ủng hộ cách nói quá khích tìm kiếm sự đột phá về tổng số huy chương vàng.

    Ông cho phóng viên biết, Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc chia mục tiêu tham gia thi đấu Thế vận hội lần này thành bốn cấp độ: Thông qua đua tranh công bằng với vận động viên các nước và khu vực nâng cao nhận thức đối với thể thao và phong trào Ô-lim-pích, thúc đẩy sự phát triển trình độ chung của thể thao; cố gắng lập thành tích xuất sắc, giành vinh dự cho đất nước; thể hiện hình ảnh của Trung Quốc với thế giới với tinh thần tốt đẹp; thúc đẩy sự giao lưu, tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa thanh niên các nước và khu vực.

    Đề cập đối thủ cạnh tranh chính của Đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội Luân Đôn, ông Thái Gia Đông nói, các nước Mỹ, Nga v.v đã thể hiện thực lực rất mạnh, trình độ nước chủ nhà Anh nâng cao nhanh chóng, các nước Ô-xtrây-li-a, Đức, Hàn Quốc, Nhật v.v có trình độ khá cao trong một số môn.

    Thế vận hội Luân Đôn sẽ khai mạc ngày 27 tháng 7 năm 2012, giờ địa phương, bế mạc ngày 12 tháng 8 năm 2012, cả thảy có 26 môn với 300 nội dung thi đấu, số môn và nội dung thi đấu đều ít hơn Thế vận hội Bắc Kinh.

    Tính đến đầu tháng 7, trong các cuộc thi  tại 18 môn giành vé đi dự Thế vận hội Luân Đôn đã triển khai, các vận động viên Trung Quốc đã có 92 người giành được vé đi dự 9 môn với 42 nội dung thi đấu, đội tuyển Trung Quốc tại một số môn khác như bóng đá nam, bóng ném nam v.v đã mất cơ hội đi dự Thế vận hội Luân Đôn, ông Thái Gia Đông cũng không "điểm mặt chỉ tên" một số môn đã không thể hiện được trình độ vốn có trong các cuộc thi trước đây.

    Được biết, quy mô tổng thể Đoàn thể thao Trung Quốc sẽ được xác định vào đầu sang năm sau khi kết thúc toàn bộ các cuộc thi đấu giành tấm vé đi dự Thế vận hội Luân Đôn năm 2012. Ông Thái Gia Đông cho biết, hiện nay công tác chuẩn bị thi đấu của Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc chú trọng ở việc phấn đấu giành được nhiều tấm vé đi dự Thế vận hội Luân Đôn, nghiêm chỉnh làm tốt công tác tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu, cùng thúc đẩy toàn diện việc luyện tập chuẩn bị cho thi đấu tại Thế vận hội, đảm bảo Đoàn thể thao Trung Quốc tham gia Thế vận hội Luân Đôn với trạng thái tinh thần tốt nhất.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>