![]() |
|
![]() |
![]() |
|
"Kinh tế vườn" giúp nông dân Tân Cương đi lên con đường làm giàu
Đây là một mảnh vườn rộng gần 30 mét vuông của gia đình nông dân Tân Cương, ở phía tây-nam của mảnh vườn là một giàn bí với cành lá xanh rờn, một vạc dưa bở mọc tươi tốt, hình như đang cố gắng chín sớm để được đưa ra chợ. Trong chuồng nuôi gia súc ở phía tây-bắc, tiếng dê kêu be be, gà trống gáy ó ò o, chim bồ câu trắng đang gù gù gọi đàn, chuồng gia súc chẳng khác gì một vườn bách thú thu nhỏ.
Ở phía đông mảnh vườn là 3 gian nhà chống động đất mới xây, cụ bà dân tộc Uây-ua Pa-tan-mu A-dít 82 tuổi đang ngồi nghỉ trước nhà, ánh sáng mặt trời của mùa hè tháng 6 lọt qua những khe hở trên cành lá chiếu xuống sân nhà, khiến nụ cười của cụ đặc biệt rực rỡ. Mảnh vườn của cụ là do đơn vị viện trợ xây dựng của tỉnh Sơn Đông, khu vực ven biển miền đông Trung Quốc quy hoạch và xây dựng.
Cụ cho phóng viên biết, khi nhà kính nông nghiệp và chuồng nuôi gia súc vừa xây xong, cụ lo mình không biết kinh doanh, nhưng dưới sự giúp đỡ của cán bộ thôn và đoàn thanh niên, cụ đã dần dần nắm được kỹ thuật. Trong nhà kính có giếng, tưới tiêu rất tiện lợi, trong chuồng nuôi gia súc có bể khí bi-ô-ga, dùng khí bi-ô-ga để nấu cơm, những thứ thừa lại thì có thể làm phân bón sinh học cho nhà kính nông nghiệp. Cụ nói:
"Có khí bi-ô-ga, cuộc sống rất tiện lợi, đun nước, nấu cơm chỉ cần một lát là được rồi. Cán bộ thôn mỗi ngày đều đến nhà tôi hỏi có khó khăn gì không, có cần giúp đỡ không. Nhân viên kỹ thuật của trạm chăn nuôi thú y cũng định kỳ đến hỏi thăm, cấp phát một số thuốc thú y thường dùng trong chăn nuôi."
Anh Trâu Kiến Kỳ, cán bộ huyện ủy Sơ Lặc cho phóng viên biết, nhà kính nông nghiệp và chuồng nuôi gia súc như trong nhà cụ Pa-tan-mu A-dít là mô hình "kinh tế vườn" do đơn vị viện trợ xây dựng của tỉnh Sơn Đông đề xuất, mô hình này vừa có hiệu quả cao vừa bảo vệ môi trường. Nguồn vốn gồm hai phần: vốn tài trợ xây dựng của tỉnh Sơn Đông, vốn đồng bộ do chính quyền địa phương cung cấp. Mô hình này giúp nông dân địa phương không phải ra khỏi nhà, hàng năm vẫn có thể thực hiện thu nhập 30 nghìn nhân dân tệ.
Gia đình cụ Pa-tan-mu A-dít hơi đặc thù, cụ ông đã qua đời 25 năm trước, con gái ít về nhà sau khi lấy chồng. Cho nên, gia đình cụ cơ bản chỉ có một mình cụ. Cụ cho phóng viên biết, trước kia gia đình cụ cũng làm ruộng, trồng lúa mì và bông, nhưng thu nhập/năm chỉ đủ sống tạm bợ qua ngày, điều kiện sống hiện nay tốt hơn nhiều so với trước kia. Cụ nói:
"Trước kia, vì gia đình không có người lao động, đất cũng ít, chỉ dựa vào bản thân mình, sống tạm bợ qua ngày, hoàn toàn không có khả năng có tiền tiết kiệm. Hiện nay, mức sống đã được cải thiện rõ rệt. Muốn ăn gì, muốn mua gì cũng được, rau củ quả là do mình tự túc, thích ăn gì thì trồng ấy. Hơn nữa, hiện nay còn có thể xem ti-vi, nghe đài, điều kiện cuộc sống rất tốt."
Nhìn nụ cười của cụ, chị Gun-ba-ha Hu-xu-ơ, bí thư chi bộ của thôn đứng ở bên cạnh cũng có nhiều cảm khái. Chị cho phóng viên biết, cùng với dự án quy hoạch viện trợ xây dựng Tân Cương của tỉnh Sơn Đông được thực thi và khởi công xây dựng, mức sống của dân làng đã được cải thiện rất nhiều, bộ mặt tinh thần của họ cũng có sự thay đổi nhiều. Chị nói:
"Trước kia, trong bối cảnh nền kinh tế kế hoạch, dân làng chỉ dựa vào trồng bông, trồng lúa mì, thu nhập rất thấp, họ làm ruộng không có tính tích cực. Hiện nay tầm mắt của họ đã được mở rộng, tự mình trồng các loại rau, trồng dưa hấu, dưa bở..., rồi đưa đi bán ở huyện cách thôn 6km, thu nhập được nâng cao rất nhiều. Chúng tôi không cần thúc giục, họ làm việc rất tích cực. Chứng kiến những thay đổi này, tôi rất vui mừng."
Cụ Pa-tan-mu A-dít cho phóng viên biết, 6 tháng cuối năm ngoái, cà chua trồng trong nhà kính đã thực hiện thu nhập hơn 6000 Nhân dân tệ. Hơn nữa, ngoài nhà kính, chuồng nuôi gia súc trong vườn ra, gia đình cụ còn có 4 mẫu đất, trong đó 3 mẫu trồng lúa mì, 1 mẫu trồng bông, toàn bộ do cụ một mình canh tác. Phóng viên hỏi cụ có thấy bận rộn và vất vả không. Cụ vừa cười vừa cho phóng viên biết:
"Tôi hiện nay khá bận rộn, nhưng rất vui. Nếu có việc gì tôi không làm nổi, tôi có thể thuê người khác làm. Chẳng hạn, khi cày ruộng, tôi thuê người khác dùng máy cày ruộng; khi gặt lúa mì, tôi thuê người dùng máy gặt thu hoạch."
Chị Gun-ba-ha Hu-xu-ơ, bí thư chi bộ thôn nói, sau khi thu nhập và mức sống của dân làng được nâng cao, hoạt động văn hóa và thể thao của họ cũng đã tăng thêm, số người chơi bóng rổ, bóng bàn, đọc sách ngày càng nhiều thêm. Trong thôn còn mở một trạm y tế nhỏ, những bệnh đơn giản có thể điều trị ở thôn. Chị nói:
"Trước kia, thôn chúng tôi là thôn nghèo khó, trong thôn không có thiết bị gì, dự án viện trợ xây dựng Tân Cương đã khiến bộ mặt của thôn chúng tôi có sự thay đổi rất lớn. Hiện nay chúng tôi đang xây một phòng hoạt động văn hóa và thể thao. Sau này, cuộc sống của chúng tôi chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn."
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |