• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các địa phương Trung Quốc tăng cường xây dựng công trình thủy lợi, coi trọng tiết kiệm tài nguyên nước

    2011-07-25 17:31:05     cri
    Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị công tác thủy lợi Trung ương diễn ra cách đây không lâu một lần nữa đề xuất quan niệm sử dụng nước tiết kiệm. Hội nghị nói, hiện nay người dân Trung Quốc đã nhận thức khá đầy đủ đối với tình hình đất nước là người đông đất ít, nhưng chưa có sự hiểu biết đầy đủ về tình hình người đông nước ít, cần phải nhìn nhận vấn đề tài nguyên nước từ tầm cao chiến lược, toàn diện, tăng cường ý thức nhận biết về khủng hoảng nước, kiên trì làm tốt công tác quản lý nước—công tác liên quan tới sinh tồn và phát triển của dân tộc Trung Hoa.

    Người đông tài nguyên nước ít, tài nguyên nước phân bố không đồng đều về thời gian và không gian là tình hình đất nước cơ bản của Trung Quốc. Hiện nay, lượng nước bình quân đầu người của Trung Quốc không bằng 1/3 mức bình quân đầu người của thế giới, bình thường cả nước Trung Quốc thiếu nước hơn 50 tỷ mét khối, gần 2/3 thành phố đều đứng trước tình trạng thiếu nước ở mức khác nhau. Đặc biệt đầu năm nay, các tỉnh thành ở miền nam Trung Quốc xuất hiện tình hình từ hạn hán đột ngột chuyển biến thành lũ lụt, các tỉnh ở miền tây-bắc, tây-nam lâu nay đứng trước tình trạng thiếu nước, vấn đề sử dụng nước, quản lý nước đã trở thành "nút cổ chai" kiềm chế phát triển kinh tế của Trung Quốc.

    Vì vậy, năm nay trong văn kiện số 1 Trung ương về chỉ đạo công tác nông thôn, công tác xây dựng công trình thủy lợi trở thành trọng điểm. Các tỉnh, khu tự trị và thành phố Trung Quốc làm theo chỉ đạo này, tăng cường xây dựng và cải cách phát triển công trình thủy lợi.

    Những năm qua, tỉnh Giang Tô miền đông Trung Quốc kinh tế phát triển nhanh chóng, thực lực tổng hợp nâng cao với mức lớn, diện mạo thành phố và nông thôn có sự thay đổi rõ rệt, đã thu được thành tích tốt về các mặt đầu tư thủy lợi, năng lực đảm bảo tài nguyên nước, năng lực công trình thủy lợi phục vụ dân sinh, cải cách công tác thủy lợi và các sự nghiệp khác. Giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Giang Tô Lữ Chấn Lâm cho biết, tỉnh Giang Tô sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng thủy lợi, và đã đề xuất mục tiêu phát triển trong 5 năm tới. Ông nói:

    "Mục tiêu của chúng tôi là đến năm 2015 bước đầu hoàn thành xây dựng hệ thống đảm bảo tổng hợp và hiện đại về công tác thủy lợi, đến năm 2020 cơ bản thực hiện hiện đại hóa thủy lợi. Hơn nữa, theo lý luận cơ bản về xây dựng hiện đại hóa thủy lợi quốc tế và tình hình thực tiễn của địa phương, chúng tôi đã đề xuất mô hình cơ bản về hiện đại hóa thủy lợi."

    Trong 5 năm qua, tỉnh Giang Tô liên tiếp hoàn thành hàng loạt công trình thủy lợi quan trọng, lượng sử dụng nước/10 nghìn Nhân dân tệ GDP là 161 mét khối, giảm 44% so với năm 2005; công tác trị lý môi trường nước Thái Hồ thu được hiệu quả tích cực, hơn nữa, thông qua điều phối khẩn cấp bằng công trình thủy lợi, áp dụng biện pháp khoa học ứng đối sự cố đột xuất ô nhiễm nước trong một số khu vực.

    Trong quá trình cả nước Trung Quốc tăng cường xây dựng thủy lợi, mô hình phát triển hiện đại hóa trở thành trọng điểm trong công tác xây dựng thủy lợi của tỉnh Giang Tô. Xét từ phạm vi toàn quốc, do có vị trí địa lý và môi trường tài nguyên nước khác nhau, các địa phương có trọng điểm phát triển thủy lợi khác nhau.

    Tỉnh Hồ Nam được đặt tên này vì nằm ở phía nam hồ Động Đình. Trên mảnh đất này, có sông ngòi nhiều, cả thảy có 5314 dòng sông có chiều dài từ 5 km trở lên. Trong thời gian dài, cả tỉnh có lượng mưa trung bình lên tới 1450 mi-li-mét/năm, đứng thứ sáu trong cả nước, tỉnh Hồ Nam là một tỉnh có tài nguyên nước tương đối phong phú.

    Nhưng, khi trả lời phóng viên Đài chúng tôi, Phó Giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Hồ Nam Lưu Bội Á cho biết, hai năm qua, cùng với tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa được thúc đẩy nhanh chóng, quy mô dân số và kinh tế ở một số khu vực tỉnh Hồ Nam đã lên tới hoặc vượt quá khả năng chịu đựng của tài nguyên nước và môi trường nước ở địa phương. Ông nói:

    "Trời không mưa, chúng tôi có lúc đành phải áp dụng biện pháp bắn pháo để tạo mưa, áp dụng biện pháp bơm nước hiệu quả cũng rất kém. Lúc nước ít, cục diện 'dựa vào ông trời' của chúng tôi vẫn không giải quyết được."

    Ông Lưu Bội Á nói, để giải quyết tốt hơn các hiện tượng như thiếu nước do công trình, thiếu nước do thời vụ, thiếu nước do chất lượng nước trong quá trình phát triển thủy lợi, tỉnh Hồ Nam năm nay đã coi "sâu sắc cải cách thể chế quản lý tài nguyên nước" là nhiệm vụ cải cách hàng đầu trong công tác xây dựng thủy lợi của tỉnh Hồ Nam, còn đưa công tác quản lý tài nguyên nước vào phạm vi đánh giá thành tích của chính quyền cấp thành phố và huyện.

    Tỉnh Quý Châu nằm ở miền tây-nam Trung Quốc, gặp phải vấn đề tài chính trong quá trình xây dựng thủy lợi. Nhưng, trong 5 năm qua, tỉnh Quý Châu đã xuất hiện xu thế tốt đẹp đó là vốn đầu tư vào công tác xây dựng thủy lợi tăng từng năm và tăng với mức rõ rệt. Giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Quý Châu Lê Bình nói:

    "Trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 11, công tác thủy lợi của chúng tôi đã thu được bước phát triển khá lớn, vốn đầu tư vào công tác thủy lợi trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 11 đã tăng gấp hơn 4 lần so với Quy hoạch 5 năm lần thứ 10, chiếm hơn 50% tổng vốn đầu tư kể từ khi Nước Trung Hoa mới thành lập, năm ngoái vốn đầu tư vào công tác thủy lợi lên tới 10,2 tỷ Nhân dân tệ, đây là một bước phát triển nhảy vọt, đồng thời cũng lập mức kỷ lục mới."

    Giám đốc Lê Bình cho biết, trong 5 năm qua, tỉnh Quý Châu đã giải quyết vấn đề an toàn nước sạch cho 10,6 triệu người sống ở nông thôn; trị lý 646 hồ chứa nước có nguy hiểm, đồng thời xây dựng đồng bộ và cải tạo thiết bị tiết kiệm nước cho 10 khu vực tưới tiêu, đưa thiết bị thủy điện mới có công suất 1,57 triệu ki-lô-oát vào hoạt động để phục vụ nông thôn, xây dựng 21 huyện nông thôn có công trình thủy điện và thực hiện điện khí hóa, xây dựng 18 dự án thủy điện nhỏ thay thế nhiên liệu.

    Trong 5 năm tới, tỉnh Quý Châu sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng và đầu tư vào công trình thủy lợi.

    Văn kiện số 1 Trung ương năm nay nâng vị trí chiến lược của thủy lợi lên tầm cao chiến lược chưa từng có, Tăng cường cải cách và phát triển thủy lợi, không những liên quan tới công tác phòng chống lũ lụt, cấp nước an toàn, an ninh lương thực, hơn nữa còn liên quan tới an ninh kinh tế, an ninh sinh thái và an ninh quốc gia.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>