• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Tôi thích quyền lựa chọn ước mơ của mình"-- Lớp thiếu niên Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc

    2011-07-20 15:17:59     cri
    Em Vương Ngọc Nghiễn hiện là sinh viên của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, nhưng em lại có một số điểm khác với mọi người. Em là người may mắn so với những bạn bè cùng trang lứa, em không tham gia thi đại học cạnh tranh quyết liệt mà vẫn vào học trường đại học lý tưởng. Em càng trở nên xuất sắc, trong quá trình mày mò và thực tiễn của Trường Đại học Trung Quốc trước việc làm thế nào để tuyển chọn nhân tài tốt hơn, em Nghiễn mới 16 tuổi đã trải qua sự lựa chọn ước mơ lần đầu trong cuộc đời của mình : Đó là dịp hết sức may mắn vào lúc em học cao trung năm thứ hai tức lớp 11, bởi vì theo thông lệ học sinh lớp 11 không được phép thi đại học, nhưng nếu đăng ký vào Lớp thiếu niên Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc thì có thể tham gia thi đại học. Lúc ấy, em chưa chuẩn bị gì cả, cứ thế thi vừa vặn đủ điểm thi vào Lớp Thiếu niên. Thi vấn đáp nhiều nội dung, có một khâu là mời hai giáo sư đại học dạy các em một số nội dung toán và vật lý đại học, sau đó thi kiểm tra, đại khái kiểm tra năng lực tiếp thu kiến thức mới của các em. Sau khi thi xong, cảm thấy Trường Đại học này cũng khá nên đã đến. Coi như học đại học sớm hơn các bạn cùng lớp khác một năm.

    Tháng 6 năm 2008, em Vương Ngọc Nghiễn 16 tuổi đã thi đậu vào Lớp Thiếu niên Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Giáo dục Lớp Thiếu niên của Trung Quốc có sớm nhất vào năm 1978, nguyên nhân nhà nước thành lập Lớp Thiếu niên lúc bấy giờ là để bồi dưỡng thật tốt "Thiếu nhi có năng khiếu" thông minh. Trải qua ba mươi mấy năm phát triển, mô hình giáo dục Lớp Thiếu niên đã được giữ lại tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc và trở thành mô hình giáo dục đặc sắc độc đáo. Năm 2008, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc đã phát triển từ hai Lớp đơn giản thành Học viện Lớp Thiếu niên độc lập trong phạm vi toàn trường.

    Hai thí sinh đang tư vấn về Lớp thiếu niên Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc

    Sau khi vào đại học, cuộc sống hàng ngày của em Vương Ngọc Nghiễn bận rộn phong phú, học sinh Lớp Thiếu niên sau khi huấn luyện bài giảng thể loại kiến thức thông dụng cơ bản khoảng hai năm, có thể hoàn toàn tự chủ lựa chọn khoa và chuyên ngành theo hứng thú, sở trường và tiềm năng của mình trong phạm vi toàn trường. Hiện nay, em Vương Ngọc Nghiễn đã là sinh viên năm thứ ba.

    Tháng 6 năm 2009, em Nghiễn đã lựa chọn mặt bằng toán học, sau đó lại học theo định hướng thống kê. Nghỉ hè năm nay, em sẽ đến Phân hiệu Lốt-an-giơ-lét Trường Đại học Ca-li-phóc-ni-a Mỹ giao lưu dự án nghiên cứu. Em Nghiễn thật hạnh phúc, em không xác định phương hướng chuyên ngành của mình ngay từ ban đầu, mà phát hiện Thống kê học là hứng thú của bản thân trong quá trình học tập. Em Nghiễn cho biết, hình thức bồi dưỡng của Lớp Thiếu niên đã cho em quyền chọn ước mơ của mình. Em nói, bởi vì hình thức bồi dưỡng của Lớp Thiếu niên tương đối tốt, năm thứ nhất không cần chọn chuyên ngành. Sau một năm học tập giáo trình chuyên môn, em phát hiện bản thân không thể nói là có năng khiếu về môn toán, nhưng thực sự rất yêu thích môn toán, rất thích định hướng thống kê. Nếu chọn chuyên ngành trước khi vào đại học thì em Nghiễn chắc chắn không học ngành thống kê.

    Tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, các học sinh thông qua thi đại học bước vào ngưỡng cửa của trường đại học cũng giỏi như vậy, tràn đầy mong mỏi tương lai vô hạn. Mỗi thanh niên ôm ấp lý tưởng đều có thể lựa chọn và phấn đấu cho ước mơ của mình.

    Các sinh viên của Lớp thiếu niên Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc đang chơi trò chơi

    Từ năm 1980, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc lấy Lớp Thiếu niên làm cơ sở thí nghiệm, không ngừng mày mò hình thức và con đường mới giảng dạy giáo trình theo trình độ học sinh, khích động lòng mong mỏi tìm hiểu tri thức và tiềm năng sáng tạo của học sinh.

    Tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, hàng năm nhà trường đều tổ chức cho sinh viên lựa chọn lại chuyên ngành trong phạm vi toàn trường, nhà trường còn tổ chức giáo viên giảng giải tình hình các chuyên ngành cho sinh viên, giúp sinh viên căn cứ theo hứng thú của mình chọn chuyên ngành mà mình yêu thích.

    Phó Viện trưởng Học viện Vật lý Doãn Dân cho biết, chúng tôi tổ chức hai ba chục báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin và cơ hội cho học sinh để lựa chọn các chuyên ngành. Lấy Học viện Vật lý làm ví dụ, tôi đại diện Học viện giới thiệu tình hình tổng thể của học viện, sau đó Chủ nhiệm của mỗi khoa, người phụ trách mỗi môn học, giáo viên giỏi ví dụ như Viện sĩ "Kế hoạch ngàn người" lần lượt ra giới thiệu.

    Ở Trung Quốc, do giáo dục cơ bản nghiêng về giáo dục kiểm tra sát hạch, theo đuổi mục tiêu điểm thi và tỉ lệ lên lớp, ức chế phần nào hứng thú, cá tính và sức tưởng tượng của thanh niên. Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc là trường đại học nghiên cứu khoa học tự nhiên, trên cơ sở tôn trọng đầy đủ sự tự do lựa chọn của sinh viên, chú trọng bồi dưỡng hứng thú của sinh viên trong mô hình dạy học, thực sự để cho sinh viên say sưa yêu mến khoa học.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>