• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thể dục thể thao là chất xúc tác của xã hội hài hoà

    2011-07-15 16:34:17     CRIonline
    Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập 90 năm nay, luôn coi trọng phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, coi trọng tăng cường thể chất dân tộc, coi phát triển thể dục thể thao là nội dung quan trọng phát triển dân sinh. Thể dục thể thao của Trung Quốc từ cơ sở vật chất yếu kém phát triển thành nước lớn về thể dục thể thao, đồng thời đang cố gắng thúc đẩy chuyển đổi từ nước lớn thể dục thể thao phát triển thành cường quốc thể thao. Quan niệm phát triển mới của thể dục thể thao Trung Quốc, thành tựu huy hoàng của thể dục thể thao Trung Quốc, cũng như tinh thần thể dục thể thao Trung Quốc mà muôn ngàn vận động viên thể thao đã thể hiện, là của cải quý báu của tinh thần dân tộc, là nhân tố thúc đẩy kinh tế xã hội lấy con người làm gốc, phát triển dân sinh, cũng là chất xúc tác quan trọng xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc.

    Phong trào thể dục thể thao chưa bao giờ hoà nhập gắn bó với cuộc sống thường ngày của người dân bình thường như hiện nay. Tại Bắc Kinh, bạn đi tàu điện ngầm là có thể đi thẳng tới sân thi đấu, ngồi trên ghế khán giả thưởng thức Thế vận hội cùng giải lớn trình độ hàng đầu thế giới; mấy nghìn vô địch Thế vận hội, vô địch thế giới của Trung Quốc, có thể là láng giềng quen biết hoặc bạn chơi từ thời nhỏ của bạn; vào một buổi chiều nắng đẹp, bạn có thể đưa người nhà, hẹn bạn cùng đến sân quần vợt ở gần nhà để luyện tập thể thao...

    Theo đà kinh tế xã hội Trung Quốc phát triển toàn diện, chức năng đa nguyên hoá của thể dục thể thao đã không ngừng được khai thác và phát huy đầy đủ, phong trào thể dục thể thao đã từ hàng xa xỉ phẩm trở thành hàng nhu yếu phẩm của cuộc sống xã hội. Chính vì vậy, sự hiểu biết và giải thích của mọi người đối với tinh thần thể dục thể thao sâu sắc hơn bao giờ hết, chân thật hơn bao giờ hết-tích cực có chí tiến thủ, công bằng chính nghĩa, đoàn kết hữu ái, khoẻ mạnh tự nhiên ... Những tinh thần thể dục thể thao này là một quan niệm hài hoà quý báu nhất trong lòng mọi người, cũng là định hướng giá trị và mục tiêu theo đuổi của xây dựng xã hội hài hoà.

    Lấy con người làm gốc là thực chất tinh thần phong trào thể dục thể thao. Sau Thế vận hội Bắc Kinh, Trung Quốc cố gắng thúc đẩy chuyển đổi từ nước lớn về thể dục thể thao phát triển thành cường quốc thể thao. Một trong những nội dung quan trọng của chiến lược phát triển mới này, tức là thúc đẩy sự nghiệp toàn dân rèn luyện thân thể, để quần chúng nhân dân có sức khoẻ tốt, vui vẻ, sống lâu.

    Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao lấy con người làm gốc, dùng hoạt động thể dục thể thao có lợi đối với sức khoẻ và sản phẩm thể dục thể thao phong phú đời sống văn hoá của quần chúng nhân dân, để quần chúng nhân dân thông qua tham gia phong trào thể dục thể thao có sức khoẻ tốt, đây là cơ sở quan trọng xây dựng xã hội hài hoà.

    Năm 2009, Quốc Vụ viện Trung Quốc lấy ngày 8 tháng 8 hằng năm là Ngày toàn dân rèn luyện thân thể, sau đó đã ban bố thực thi "Điều lệ toàn dân rèn luyện thân thể". Năm 2010, ngân sách nhà nước liên tục trong hai năm đầu tư xây dựng công trình thể dục thể thao rèn luyện thân thể của nông dân tại 30 nghìn thôn hành chính, hầu như tất cả các tỉnh, thành, khu tự trị toàn quốc đều đưa sự nghiệp toàn dân rèn luyện thân thể vào báo cáo công tác của Chính quyền, đồng thời đưa kinh phí cần thiết cho toàn dân rèn luyện thân thể vào dự toán ngân sách. Sân nhà thể dục thể thao trung bình đầu người trong toàn quốc đã vượt quá một mét vuông, dân số thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao vào khoảng 40%, cả nước có hơn 200 nghìn nơi hoạt động chỉ đạo thể dục thể thao tại cộng đồng, gần 200 nghìn nơi rèn luyện thân thể của nông dân, hệ thống phục vụ công cộng toàn dân rèn luyện thân thể đang không ngừng hoàn thiện.

    Trong khi đó, giành vinh dự cho đất nước cũng là thể hiện giá trị của tinh thần thể dục thể thao. Các vận động viên Trung Quốc giành được thành tựu to lớn trên vũ đài thể thao thế giới, cũng như tinh thần thể dục thể thao Trung Quốc được tạo dựng qua đó, đều có thể nâng cao tinh thần chiến đấu, cổ vũ lòng dân trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào, trở thành của cải quý báu của tinh thần dân tộc.

    Năm 1959, vận động viên bóng bàn Dung Quốc Đoàn giành chức vô địch thế giới đầu tiên cho Trung Quốc, người Trung Quốc hô lớn "vứt cái mũ 'con bệnh Đông Á' xuống Thái Bình Dương". Năm 1981, bóng chuyền nữ Trung Quốc lần đầu tiên đoạt chức vô địch thế giới, "Tinh thần bóng chuyền nữ" cũng từ đó đã khích lệ nhiều thế hệ trẻ Trung Quốc, đã kết thúc sự "thống trị" trong một thế kỷ của người Âu Mỹ, khán giả toàn quốc đều sục sôi khí thế.

    Tinh thần thể dục thể thao Trung Quốc đoàn kết, có chí tiến thủ, thi đấu hết mình, giành vinh dự cho đất nước, lành mạnh hài hoà đã khích lệ nhiều thế hệ người Trung Quốc, nó cũng là động lực tinh thần không thể thiếu trong xây dựng xã hội hài hoà.

    Là một hoạt động văn hoá xã hội đặc biệt, thể dục thể thao có vai trò độc đáo và không thể thay thế về mặt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phấn chấn tinh thần, rèn luyện ý chí, tăng cường thể chất và phong phú cuộc sống. Có thể tin rằng, vị thế của thể dục thể thao trong cuộc sống xã hội sẽ ngày càng quan trọng, "chức năng chất xúc tác" đối với phát triển kinh tế xã hội cũng sẽ ngày càng rõ rệt; có thể thấy rằng, khi Trung Quốc phát triển bền vững điều phối toàn diện đứng trên vũ đài thế giới với tư thế "đất nước văn minh", Trung Quốc cũng tất sẽ trở thành một cường quốc thể thao ung dung và tự tin .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>