• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vạn Đạt Đại Liên tài trợ bóng đá Trung Quốc 500 triệu Nhân dân tệ trong 3 năm

    2011-07-08 21:42:30     CRIonline
    Theo tin Tân Hoa xã: Thông tin về Vạn Đạt Đại Liên trở lại làng bóng đá Trung Quốc được dư luận báo chí trong nước quan tâm ngày 3 tháng 7 đã trở thành sự thật. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Đạt Vương Kiện Lâm sẽ bỏ ra ít nhất 500 triệu Nhân dân tệ, hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc với hình thức "3+n" năm.

    Lễ ký thoả thuận hợp tác chiến lược giữa Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Tập đoàn Vạn Đạt Đại Liên ngày 3 tháng 7 đã diễn ra tại trường Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Ông Vương Kiện Lâm tuyên bố, Tập đoàn Vạn Đạt sẽ ít nhất đầu tư 500 triệu Nhân dân tệ nội trong 3 năm, ủng hộ toàn diện sự chấn hưng của bóng đá Trung Quốc.

    Trọng điểm hợp tác chiến lược của hai bên là: Mời huấn luyện viên ưu tú cỡ thế giới đến dẫn dắt đội tuyển bóng đá Trung Quốc; khởi động kế hoạch "Ngôi sao hy vọng", cử "Đội bóng đá ngôi sao hy vọng" của Trung Quốc đi châu Âu lưu học; tài trợ Giải vô địch toàn quốc và Giải vô địch thanh thiếu niên; tìm tòi cải cách chế độ sát hạch, khen thưởng trọng tài; tài trợ đội tuyển bóng đá nữ, tài trợ Giải vô địch toàn quốc bóng đá nữ v.v.

    Khác với những tài trợ trước đây là, theo thoả thuận hợp tác giữa hai bên, Tập đoàn Vạn Đạt có quyền khuyến nghị và quyền giám sát đối với việc sử dụng khoản tiền lớn này, có quyền kiểm toán tình hình chi tiêu vào bất cứ lúc nào. Lần tài trợ này là kế hoạch "3+n", 3 năm sau có còn hợp tác hay không, phải xem đầu tư có thu được hiệu quả hay không; nếu không được như mong muốn, Tập đoàn Vạn Đạt cũng có thể rút lui.

    Ông Vương Kiện Lâm cùng ông Thái Chấn Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc, phụ trách quản lý bóng đá, ông Vi Địch, Chủ nhiệm Trung tâm quản lý môn bóng đá Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc, ký thoả thuận. Sau đó trong buổi họp báo, ông Vương Kiện Lâm bày tỏ mong Liên đoàn bóng đá Trung Quốc quản lý tốt, sử dụng tốt khoản tiền này.

    Bên cạnh đó, ông Vương Kiện Lâm dứt khoát phủ nhận cách nói "muốn giành quyền lãnh đạo", "điều khiển bóng đá Trung Quốc", "mua đứt Giải vô địch trong nước" v.v, nhấn mạnh Tập đoàn Vạn Đạt chỉ là nhà tài trợ trong lần hợp tác này. Ông nói, "Bóng đá Trung Quốc phát triển tốt là công lao của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, nếu phát triển không tốt, trách nhiệm cũng thuộc Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc; chúng tôi là doanh nghiệp dân doanh, không thể can thiệp vào công việc của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, nhưng bất cứ ai cũng có quyền khuyến nghị."

    Ông Thái Chấn Hoa rất tán thành sự hợp tác lần này, mong sau này hai bên có thể hợp tác vui vẻ. Ông nói: "Đứng trước sự mong mỏi của nhân dân cả nước đối với bóng đá, chúng tôi phải biết được nỗi nhục, rồi phát huy sức mạnh và tinh thần can đảm, phấn đấu tự cường."

    Ông Vi Địch tại Lễ ký thoả thuận một lần nữa bày tỏ niềm tin đối với việc chấn hưng bóng đá Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái thiết hệ thống luyện tập thanh niên, mong trong 3 năm hợp tác giữa hai bên, có thể mang lại bộ mặt mới cho hệ thống luyện tập bóng đá thanh niên Trung Quốc. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, muốn chấn hưng bóng đá Trung Quốc, 500 triệu Nhân dân tệ tuy nhiều nhưng cũng vẫn chưa đủ tiêu, vẫn cần sự ủng hộ nhiều hơn của các giới xã hội.

    Ông Vương Kiện Lâm từng là nhân vật quan trọng trong làng bóng đá Trung Quốc, Câu lạc bộ Vạn Đạt Đại Liên từng khá thành đạt tại Giải bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc phát triển rất sôi nổi trong thập niên 90 thế kỷ trước. Năm 1998 Tập đoàn Vạn Đạt nói vì bất bình với cách cầm cân nảy mực của trọng tài và tình hình bóng đá Trung Quốc lúc đó nên đã có ý rút lui, và hai năm sau chính thức chuyển nhượng Câu lạc bộ, rút khỏi làng bóng đá Trung Quốc .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>