• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đội tuyển bóng rổ nữ Trung Quốc có những biến đổi đáng mừng

    2011-06-24 13:24:56     Xin Hua

    Theo tin Tân Hoa xã: Những người hâm mộ bóng rổ nữ Trung Quốc đều rất mừng vì đội đã đoạt giải nhất Giải bóng rổ nữ quốc tế 4 nước vừa qua với thành tích thắng cả 3 trận, điều đáng mừng hơn là, bóng rổ nữ Trung Quốc đã hoàn toàn thay đổi, trở nên rất có sức sống, đoàn kết nhất trí, thi đấu hết mình và đam mê với nghiệp bóng rổ.

    Thực lực của các đối thủ trong Giải bóng rổ 4 nước cũng rất khá, Niu Di-lân đã cử các cầu thủ hàng đầu đến dự, Ô-xtrây-li-a và Bra-xin tuy có mấy ngôi sao vắng mặt, nhưng phần lớn cầu thủ đều đã tham gia qua vòng đấu loại Thế vận hội. Còn đội Trung Quốc trong tình hình lão tướng Trần Nam mới trở lại luyện tập chung với đội chỉ được 3 lần, Miêu Lập Kiệt và Biện Lan còn chưa về thi đấu, thắng các đối thủ với ưu thế trung bình 11 điểm, nếu đội tuyển không có thay đổi, thì rất khó tưởng tượng.

    Thay đổi trước hết đến từ trẻ hoá đội hình. Trong 14 cầu thủ tham gia thi đấu, có 11 cầu thủ sinh sau năm 1985, trong đó Triệu Sảng, Đinh Viên, Cao Tụng và Lộ Văn đều là cầu thủ trẻ 9x; trong đó Nguỵ Vĩ, Hoàng Hồng Phê, Dương Ban Ban đều sinh năm 1989. Triệu Sảng, Lộ Văn cùng Hứa Nặc đều là lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển tham gia thi đấu quốc tế.

    Các cầu thủ trẻ này đều có đặc điểm của mình: Có cầu thủ cao lớn, linh hoạt; có cầu thủ tốc độ nhanh, ném rổ chuẩn; có cầu thủ phòng thủ tốt, năng lực đối kháng mạnh; có cầu thủ kỹ thuật toàn diện tấn công dưới rổ và ném rổ từ xa đều khá. Tóm lại, các cầu thủ này đều được gọi vào đội tuyển theo 4 nguyên tắc "biểu hiện tốt tại Giải vô địch toàn quốc, sức khoẻ tốt, kỹ thuật có đặc điểm và có chí tiến thủ".

    Cầu thủ Triệu Sảng là cầu thủ chủ lực của đội vô địch bóng rổ nữ Trung Quốc năm 2011, biểu hiện của Triệu Sảng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người hâm mộ. Trong 3 trận đấu của Giải có 2 trận Sảng là "Vua ghi điểm", "Vua bắt bóng bật bảng", nhất là trong trận gặp đội Bra-xin, trong vòng 30 phút Sảng ném trúng 7 trong 12 lần ném bóng, không những ghi được 17 điểm, mà còn 9 lần bắt bóng bật bảng nhiều nhất đội, ngoài ra cộng thêm 3 lần hỗ trợ, 2 lần chắn bóng trên không và 1 lần cướp bóng.

    Cầu thủ Hứa Nặc cao 1 mét 95 đã có biểu hiện xuất sắc trước mắt người hâm mộ. Cũng trong trận gặp đội Bra-xin, trong vòng 24 phút, Nặc ném trúng 6 trong 8 lần ném bóng, kể cả một lần ném bóng xa 3 điểm, ghi được 15 điểm, cộng thêm 4 lần bắt bóng bật bảng và 1 lần hỗ trợ. Tiếp đó trong trận gặp đội Ô-xtrây-li-a, Nặc ném trúng 3 trong 6 lần ném bóng, ghi được 6 điểm và 2 lần bắt bóng bật bảng, tuy đều không nhiều, nhưng trong đó 1 lần phản công nhanh lên rổ, cùng 3 lần hỗ trợ chất lượng cao, đã giành được những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc Tôn Phượng Vũ đánh giá về Nặc: "Kỹ thuật và ý thức chiến lược đều rất khá, duy chỉ có cơ thể hơi gầy một chút."

    Các cầu thủ Định Viên, Cao Tụng, Nguỵ Vĩ, Kỷ Nghiên Nghiên cũng có biểu hiện khá. Là cầu thủ dự bị vào sân thi đấu, Cao Tụng có 2 trận đều ghi điểm với hai chữ số, trong trận gặp đội Niu Di-lân có 7 lần bắt bóng bật bảng chỉ kém Triệu Sảng (8 lần). Cầu thủ Đinh Viên là cầu thủ hậu vệ có thể đảm nhiệm vị trí số 1, số 2 trên sân, hai trận đầu phát huy bình thường, trận thứ 3 bất ngờ bộc phát, ghi liền 11 điểm và 4 lần bắt bóng bật bảng, công thêm 2 lần hỗ trợ.

    Trong 3 trận đấu lần này, cầu thủ Nguỵ Vĩ đều nằm trong đội hình chủ lực, trung bình mỗi trận vào sân thi đấu 22 phút, tuy cơ thể hơi yếu, nhưng tỉ lệ ném trúng rổ ở cự ly trung bình nâng cao rõ rệt, đạt khoảng 65%, ý thức và năng lực bắt bóng bật bảng cũng đã tăng cường hơn trước. Điều bất ngờ hơn là, trong 3 trận đấu Nguỵ Vĩ trung bình mỗi trận ghi được 8,3 điểm và 5,7 lần bắt bóng bật bảng, còn có hỗ trợ và cướp bóng.

    Cầu thủ Kỷ Nghiên Nghiên có phong cách thi đấu của cầu thủ nam giới là MVP của Giải vô địch toàn quốc, lần này Nghiên vào sân thi đấu khá nhiều thời gian, thi đấu ngày càng tốt, trong đó trận thứ 3 ném trúng 4 trong 6 lần ném bóng, ghi được 10 điểm.

    Cầu thủ Mã Tăng Ngọc sinh năm 1983 có thể kể là một lão tướng, nhưng bắt đầu từ năm ngoái mới được gọi vào đội tuyển quốc gia, tại Giải vô địch thế giới Ngọc phát huy thất thường, khiến mọi người nghi ngờ khả năng của Ngọc. Tại Giải bóng rổ 4 nước lần này Ngọc bắt đầu tìm được cảm giác, trong đó 2 trận phát huy xuất sắc: Gặp đội Niu Di-lân Ngọc ghi 16 điểm; gặp đội Ô-xtrây-li-a Ngọc ghi 12 điểm. Ngọc ném bóng 3 điểm rất khá, ném trúng 4 trong 5 lần ném bóng, tỉ lệ ném trúng đứng nhất đội.

    Thực ra, bất kể ai vào sân thi đấu, thời gian thi đấu dài hay ngắn, mọi người đều chung sức chung lòng, hết sức phòng thủ, tích cực tấn công. Mọi người phát hiện, trên sân thường xuất hiện cảnh sau: Các cầu thủ đều vỗ tay khi phối hợp tốt trên sân; động viên, cổ vũ nhau khi xuất hiện sai lầm; một người ngã, có mấy người đến kéo dậy; thay người ra sân, cầu thủ ngồi trên hàng ghế dự bị đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng nhau. Trong và ngoài sân đều để lại cho mọi người cảm giác đoàn kết phấn đấu, ngoan cường thi đấu.

    Sự thay đổi này đã thể hiện trong trận thi đấu giữa Trung Quốc-Cu Ba cách đây ít lâu, nhưng lần này đã được tôn vinh hơn nữa, được nhiều người quan tâm hơn, điều này cũng liên quan đến sự tiến bộ của bóng rổ nữ Trung Quốc. Tại Giải bóng rổ 4 nước lần này, có 4 thống kê kỹ thuật của bóng rổ nữ Trung Quốc đều đứng nhất, tức ghi nhiều điểm nhất (76 điểm); mất điểm ít nhất (65 điểm); tỉ lệ ném bóng trúng rổ cao nhất (ném bóng 2 điểm và ném bóng 3 điểm lần lượt là 54,6% và 41%); hỗ trợ nhiều nhất (10 lần).

    Đương nhiên, bóng rổ nữ trẻ Trung Quốc còn nhiều bất cập, cầu thủ có chiều cao năng lực đối kháng kém, năng lực ứng biến của toàn đội cần được tăng cường, trong thi đấu còn mắc nhiều sai lầm.

    Giải bóng rổ nữ 4 nước sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 22 đến 24 tháng này tại Thiểm Tây, đây lại là một thách thức đối với bóng rổ nữ Trung Quốc, cũng là một lần luyện quân rất tốt trước vòng đấu loại khu vực châu Á Thế vận hội Luân Đôn diễn ra tại Nhật vào tháng 8. Bóng rổ nữ Trung Quốc biểu hiện ra sao tất sẽ thu hút sự quan tâm nhiều hơn của mọi người .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>