• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ba môn phối hợp có tương lai rộng lớn triển khai tại Trung Quốc

    2011-06-17 14:33:27     cri

    Ông nói: "Năm nay vận động viên tốt nhất của Trung Quốc chưa đến dự vì chuẩn bị đi dự Đại hội thể thao quân sự thế giới, nhưng do đó đã tạo cơ hội rèn luyện cho các vận động viên trẻ. Bởi vì giải lần này có vận động viên nhiều nước như Ca-dắc-xtan, Ô-xtrây-li-a v.v đã đến dự để tính điểm cho Thế vận hội, biểu hiện của họ tốt hơn vận động viên Trung Quốc, nhưng vận động viên Trung Quốc sẽ thông qua giải này không ngừng thách thức với thiên nhiên, thách thức với mình, chúng tôi tin rằng họ sẽ có sự nâng cao."

    Ba môn phối hợp là môn tổng hợp mới nổi, năm 2000 mới được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội. Trung Quốc phát triển môn này cũng khá muộn, năm 2005 mới được đưa vào biên chế đội quốc gia của Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc. Ông Hứa Hải Phong, một Phó Chủ nhiệm khác của Trung tâm Quản lý môn Xe đạp-Đấu kiếm Trung Quốc, cựu vô địch bắn súng tại Thế vận hội của Trung Quốc cho rằng, trình độ Ba môn phối hợp của Trung Quốc còn có khoảng cách khá xa so với trình độ hàng đầu thế giới. Ông nói: "Ba môn phối hợp là môn mới nổi, là môn hoàn toàn yêu cầu thể lực, hiện nay vận động viên Trung Quốc còn chưa giành được thành tích tốt ở môn nay. Đương nhiên, Trung Quốc cũng từng giành được chức vô địch Á vận hội và một số thành tích tốt trong thi đấu tại châu Á, nhưng trong thi đấu châu lục còn có khoảng cách khá lớn. Bởi vậy Trung Quốc còn phải bỏ ra nhiều công sức để phát triển môn này."

    Ông Hứa Hải Phong còn cho rằng, xuất phát từ góc độ thể thao quần chúng và toàn dân rèn luyện thân thể, Ba môn phối hợp có tương lai rộng lớn triển khai tại Trung Quốc, ông kêu gọi có nhiều người hơn tham gia vào môn này. Ông nói: "Tại Trung Quốc, có nhiều Câu lạc bộ môn này, có trường Đại học chuyên triển khai môn này, phát triển cũng rất khá. Chúng tôi cũng suy xét tổ chức một số thi đấu, phân cấp và phân nhóm khoa học hơn một chút các giải thi đấu, để có nhiều người hâm mộ tham gia vào môn này. Ba môn phối hợp là một môn rèn luyện thân thể rất tốt, mong mọi người có thể lượng theo sức mình tham gia vào môn này." .


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>