• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Điều mừng của Trung Quốc, nỗi buồn của cầu lông

    2011-06-03 16:35:05     CRIonline

    Đội cầu lông Trung Quốc lần thứ 8 đoạt Cúp Sudirman

    Tối 29 / 5, đội cầu lông Trung Quốc đã thắng đội Đan Mạch với tỉ số 3:0, lần thứ 8 đoạt Cúp Sudirman. Trong khi người Trung Quốc tràn ngập trong đêm mừng thắng lợi , thì môn cầu lông thế giới lại lưỡng lự cất bước trong đêm dài.

    Một lần nữa thực hiện 4 lần liên tiếp đoạt Cúp Sudirman, đây đương nhiên không phải cái sai của Trung Quốc. Nhưng một sự thật không thể tranh cãi là, sự tiếp diễn của thần thoại "Đông phương bất bại" của đội Trung Quốc, đã nói lên sự dậm chân tại chỗ của môn cầu lông trong phạm vi toàn thế giới, làm tăng thêm sự độc quyền của châu Á đối với môn cầu lông và sự "tuyệt vọng" của người châu Âu đối với môn này, cũng tăng thêm sự chưa quyết định vận mệnh của cầu lông tại Thế vận hội.

    Cầu lông là môn thể thao rất được ưa thích tại Trung Quốc. Cơ sở quần chúng tốt, đoạt nhiều huy chương vàng các giải lớn. Nhưng trong phạm vi thế giới, cầu lông lại là một "vấn đề". Nhiều năm nay, các đội châu Á giữ độc quyền tại môn này, 12 lần Cúp Sudirman, các đội châu Âu chưa lần nào đoạt Cúp. Các đội châu Âu cũng chưa giành được huy chương tại Thế vận hội Bắc Kinh.

    Xét từ Cúp Sudirman lần này, khoảng cách giữa các đội châu Á và châu Âu còn đang lớn lên. Biểu hiện ở đội ngũ tham dự liên tục giảm xuống, thực lực của các đội mạnh truyền thống châu Âu như Anh, Đan Mạch, Thuỵ Điển v.v tiếp tục trượt dốc. Trong 8 đội mạnh, chỉ còn duy nhất đội Đan Mạch, trận chung kết với đội Trung Quốc để cho mọi người cảm giác như trứng chọi với đá.

    Đội cầu lông Trung Quốc lần thứ 8 đoạt Cúp Sudirman

    Giá như cầu lông chỉ thoả mãn trong việc trở thành một môn thể thao của châu Á thì không sao, vấn đề là Liên đoàn Cầu lông thế giới muốn phát triển cầu lông thành môn thể thao của thế giới, vì chỉ có như vậy cầu lông mới được ở lại Thế vận hội, tiếp nhận sự chú ý của toàn thế giới. Xét từ góc độ này, cầu lông đứng trước nguy cơ nghiêm trọng.

    Về cục diện này, Liên đoàn Cầu lông thế giới đương nhiên phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Là tổ chức thể thao quốc tế mở rộng môn cầu lông trên toàn thế giới, Liên đoàn Cầu lông thế giới nhiều năm qua không có thành tích gì đáng kể về các mặt tạo dựng hệ thống tổ chức, trình độ đoàn kết nội bộ, mở rộng môn cầu lông v.v, vấn đề Liên đoàn Cầu lông thế giới thiếu thẩm quyền, mâu thuẫn trong ban lãnh đạo, làm việc không chuyên nghiệp v.v đều đã gây trở ngại đến sự phát triển lành mạnh của môn cầu lông.

    Một ví dụ rõ rệt, Liên đoàn Cầu lông thế giới vừa đưa ra quyết định yêu cầu các nữ vận động viên phải mặc váy ngắn tham gia thi đấu đã bị đa số đội nêu ra chất vấn, hiện nay quyết định này đã phải tạm hoãn lại. Tình hình này rất hiếm thấy đối với một tổ chức quốc tế chín chắn, ít ra chứng tỏ Liên đoàn Cầu lông thế giới thiếu thẩm quyền đối với các thành viên trong Liên đoàn, quá trình quyết sách cũng thiếu tính khoa học.

    Một môn thể thao có vang bóng trên thế giới hay không, cơ sở là có càng nhiều người tham gia và càng nhiều khán giả. Hiện nay, muốn nâng cao sức thu hút của môn cầu lông trên phạm vi thế giới, cần tạo điều kiện cho càng nhiều người tham gia, để càng nhiều người hiểu biết và thể nghiệm sức quyến rũ của môn này, đồng thời, phải nâng cao trình độ thu nhập của vận động viên thông qua mô hình chuyên nghiệp hoá, phạm vi phát sóng truyền hình và sự tham gia của nhà tài trợ. Trong quá trình này, còn phải đứng trước sự cạnh tranh quyết liệt của các môn khác.

    Thành công của môn cầu lông tại Trung Quốc, chứng tỏ đây là môn thể thao tốt. Nhưng muốn trở thành môn thể thao của thế giới, tiền đề là cần phải tìm ra một con đường đúng đắn .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>