• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày Quốc tế Thiếu nhi mồng 1 tháng 6 và việc bảo vệ quyền lợi của thiếu niên nhi đồng của Trung Quốc

    2011-05-31 14:15:28     cri

    Bất cứ đất nước nào, gia đình nào, các em thiếu niên nhi đồng đều là niềm hy vọng, là tương lai của đất nước của gia đình. Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi mồng 1 tháng 6, từ Bắc Kinh xa xôi, Lệ Quyên xin thay mặt toàn thể các anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc các em ngày 1/6 vui vẻ, mạnh khỏe và trưởng thành lành mạnh trong vòng tay ấp ủ của tổ quốc và người thân.

    Hàng năm cứ vào ngày mồng 1 tháng 6, các em thiếu niên, nhi đồng đều hân hoan phấn khởi chào đón ngày tết của mình. Những khuôn mặt rạng rỡ, những bài hát ngân vang đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nhưng bạn có biết tại sao lại có ngày mồng 1 tháng 6 ? Bạn có biết năm đó, khi quyết định ngày Quốc tế Thiếu niên Nhi đồng là vì các cuộc chiến loạn đã cướp đi tính mạng non trẻ của biết bao thiếu niên nhi đồng trên toàn thế giới.

    Đó là sự kiện xảy ra trong Đại chiến Thế giới lần thứ 2, tháng 6 năm 1942, bọn phát xít Đức đã giết hại hơn 140 người nam giới từ 16 tuổi trở lên và tất cả trẻ sơ sinh trong thôn Li-ti-xơ của Tiệp Khắc, rồi bắt tất cả phụ nữ và 90 em nhỏ đưa vào trại tập trung. Toàn bộ nhà cửa, trang trại và các kiến trúc trong thôn đều bị đốt phá.

    Để tưởng niệm các em thiếu niên nhi đồng của thôn này cũng như tất cả các em nhỏ trên toàn thế giới bị giết hại trong cuộc chiến tranh xâm lược của bọn Phát xít Đức, phản đối chủ nghĩa đế quốc giết hại và đầu độc các em thiếu niên nhi đồng, đảm bảo quyền lợi của các em, tháng 11 năm 1949, Hội Liên hiệp Phụ nữ Dân chủ quốc tế đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Chấp hành tại Mát-xcơ-va, chính thức quyết định, lấy ngày mồng 1 tháng 6 hàng năm làm ngày tết của các em thiếu niên nhi đồng trên toàn thế giới, tức ngày Quốc tế thiếu niên nhi đồng.

    Sau ngày thành lập nước Trung Hoa mới, ngày 23 tháng 12 năm 1949, Quốc Vụ viện Chính quyền Nhân dân Trung ương Trung Quốc ra quyết định, quy định ngày mồng 1 tháng 6 là ngày Thiếu niên Nhi đồng của nước Trung Hoa mới, đồng thời tuyên bố phế bỏ quy định ngày Thiếu niên Nhi đồng mồng 4 tháng 4 thi hành từ năm 1931 của Chính quyền Quốc dân Đảng.

    Hiện nay, Chính phủ các nước đều phổ biến quan tâm đến tương lai và bảo vệ quyền lợi của các em thiếu nhiên nhi đồng. Năm 1990, Liên Hiệp Quốc đã thông qua "Công ước Quyền trẻ em", Trung Quốc là một trong những nước tham gia thảo luận và ký công ước này và trong năm đó chính phủ Trung Quốc đã ban bố "Luật Bảo vệ người Vị thành niên Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", bộ luật này đã có tác dụng tích cực đối với việc bảo vệ quyền lợi của thiếu niên nhi đồng.

    Để các em thiếu niên nhi đồng trưởng thành một cách lành mạnh, các cơ quan lập pháp, tư pháp, các ban ngành hữu quan của Chính phủ cũng như các đoàn thể xã hội đều đã thiết lập các cơ quan tương ứng. Trong Quốc hội và Chính hiệp đều có cơ quan phụ trách lập pháp và giám sát việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>