• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lưu học sinh nước ngoài đến các gia đình nông dân thành phố Trùng Khánh kết bạn với các em sống xa bố mẹ

    2011-05-27 14:33:26     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Trường Trung học cơ sở Tân Phát thị trấn Trung Lương, quận Sa Bằng Bá, thành phố Trùng Khánh đã đón 35 khách mời đặc biệt, đó là lưu học sinh đến từ các nước như Kê-ni-a, Ấn-độ và Nê-pan, các bạn đã thông qua hình thức liên hoan ca múa để kết bạn với hơn một trăm em học sinh của trường sống xa bố mẹ. Ngoài quyên tặng sách vở và thuốc men ra, các bạn lưu học sinh còn đến tận nhà thăm hỏi và tặng những đồ dùng sinh hoạt như gạo và dầu ăn.

    Trẻ em sống xa bố mẹ là chỉ những em phải sống một mình ở nông thôn, cả hai bố mẹ hoặc một trong hai người phải vào thành phố làm công. Các em thường chỉ sống với bố hoặc mẹ, cũng có khi sống với ông bà, thậm chí là sống với họ hàng hoặc bạn bè của bố mẹ. "Khát khao được quan tâm, khát khao có bạn bè" là tiếng nói từ đáy lòng của trẻ em nông thôn phải sống xa bố mẹ ở Trung Quốc.

    Trưa ngày 13/5, Lưu Nguyên Hội, một em gia đình hoàn cảnh khó khăn sống xa bố mẹ, năm 2011 vào học ở Trường Trung học cơ sở Tân Phát thị trấn Trung Lương, quận Sa Bằng Bá đã dẫn bạn Khau, lưu học sinh Ấn-độ đang theo học tại Trường Đại học Y Trùng Khánh đến nhà chơi, trên đường về nhà, em Hội rất phấn khởi và nói chuyện với bạn Khau bằng vài câu tiếng Anh đơn giản, em nói, "chị Ấn-độ sinh đẹp vừa biểu diễn múa Ấn-độ ở trường, bây giờ lại cho em một chai dầu ăn to, em vui lắm."

    Bạn Khau cho phóng viên biết, có dịp tiếp xúc với các em nhỏ Trung Quốc, đặt biệt là được đến thăm nhà và ra tận ruộng nhà em Hội, chúng tôi thấy rất thú vị. Khi thay mặt các bạn sống xa bố mẹ cám ơn 35 lưu học sinh, em Hoàng Tiểu Linh nói, tình thương yêu là ngôn ngữ chung trên thế giới, các anh chị đến từ các nước trên thế giới đã khiến chúng em cảm nhận được sự ấm áp này.

    Ông Ngô Tiểu Linh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Trùng Khánh, người tổ chức hoạt động này cho biết, hiện nay, Đại học Y Trùng Khánh có 618 lưu học sinh, việc đưa các lưu học sinh xuống nông thôn và kết bạn với các em ở nông thôn sống xa bố mẹ không những có thể mang theo tình thương đến với các trẻ em nông thôn, mà còn là một thử nghiệm mới trong giáo dục của nhà trường đối với lưu học sinh.

    Phóng viên từ Ủy ban Giáo dục thành phố Trùng Khánh được biết, hoạt động bổ ích tổ chức cho các lưu học sinh kết bạn với trẻ em nông thôn sống xa bố mẹ của Trường Đại học Y Trùng Khánh, có triển vọng được phổ biến trong lưu học sinh toàn thành phố.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>