• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đoàn thể thao Trung Quốc cần đối diện với thách thức cam go tại Thế vận hội Luân Đôn bằng cách đổi mới phương pháp luyện tập

    2011-05-06 15:53:23     CRIonline
    Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc Lưu Bằng nói, hai năm qua, trước sự lớn mạnh của Mỹ, Nga cũng như sự nâng cao sức cạnh tranh trong một số môn thể thao của các nước tại các giải lớn quốc tế, đoàn thể thao Trung Quốc cần đối diện thách thức cam go tại Thế vận hội Luân Đôn bằng cách đổi mới phương pháp luyện tập.

    Mới đây, Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc đã triệu tập hội nghị chuyên đề "Đổi mới lý luận và thực tiễn luyện tập" chuẩn bị cho Thế vận hội Luân Đôn năm 2012, tại hội nghị, Tổng cục trưởng Lưu Bằng đã phân tích tình hình Thế vận hội Luân Đôn với người phụ trách các Trung tâm thể thao, các đội tuyển quốc gia và quan chức Sở thể thao các địa phương, ông chỉ rõ, phải nhận thức đẩy đủ tình hình cam go và thách thức to lớn đang đặt ra, phải có ý thức mạnh mẽ về các nguy cơ.

    Tổng cục trưởng Lưu Bằng nói, trong hai năm qua, các vận động viên Trung Quốc nhìn chung biểu hiện ổn định trong các môn Ô-lim-pích tại các giải lớn thế giới , thành tích nhìn chung vẫn ở vào tốp đầu, nhưng số huy chương vàng giành được từ năm 2009 đến năm 2010 đã giảm xuống. Năm 2010 Trung Quốc cả thảy giành được 33 tấm huy chương vàng, xếp thứ hai, ít hơn Mỹ đứng thứ nhất 3 tấm huy chương vàng, nhưng do môn điền kinh và bơi lội, môn thể thao thế mạnh của Mỹ năm ngoái không có giải vô địch thế giới, nên vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ưu thế của họ.

    Năm 2010, Nga giành được 26 huy chương vàng trong các môn Ô-lim-pích, cao hơn nhiều so với năm 2009, Nga sẽ trở thành đối thủ đáng gườm của Trung Quốc tại Thế vận hội Luân Đôn. Số huy chương vàng trong các môn Ô-lim-pích giành được tại các giải lớn thế giới trong mấy năm qua của Anh, nước chủ nhà Thế vận hội Luân Đôn cũng tăng nhanh chóng, năm 2010 Anh giành được 20 tấm huy chương vàng, vượt thành tích mà họ đạt được tại Thế vận hội Bắc Kinh. Ngoài ra, các nước Ô-xtrây-li-a, Đức, Hàn Quốc, Nhật v.v cũng có thực lực tranh giành huy chương vàng với Trung Quốc tại một số môn. Ông Lưu Bằng nói, đứng trước thách thức, đoàn thể thao Trung Quốc phải ý thức được rằng, theo đà phát triển nhanh chóng của thể thao chuyên nghiệp thế giới và sự ứng dụng rộng rãi của khoa học công nghệ trong thể thao, quan niệm và phương pháp luyện tập mới không ngừng xuất hiện và được thực hiện, Trung Quốc còn có một số khiếm khuyết về điểm này tại một số môn, quan niệm và phương pháp luyện tập còn tụt hậu, do đó nhất định phải tăng nhanh nhịp bước đổi mới phương pháp luyện tập, nâng cao trình độ qua thực tiễn.

    Trong thời gian chuẩn bị cho Thế vận hội Luân Đôn, Trung Quốc có mời 57 chuyên gia và huấn luyện viên nước ngoài đến giúp trong 20 môn. Ông Lưu Bằng nhấn mạnh, trong khi học tập lý luận và phương pháp luyện tập tiên tiến của nước ngoài, vận động viên Trung Quốc còn phải xuất phát từ nâng cao năng lực đổi mới, tăng nhanh nhịp bước đổi mới lý luận và phương pháp luyện tập của bản thân, điểm này rất quan trọng đối với các môn thể thao thế mạnh của Trung Quốc như bóng bàn, cầu lông, nhảy cầu, thể dục dụng cụ, bắn súng, giu-đô, cử tạ.

    Ông Lưu Bằng nói, với tinh thần đổi mới, các đội thể thao Trung Quốc còn cần tăng cường xây dựng Ban quản lý luyện tập tổng hợp, tạo dựng môi trường và điều kiện có lợi cho đổi mới phương pháp luyện tập, thúc đẩy toàn diện công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Luân Đôn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>