Trong một buổi họp báo tại Luân Đôn cuối tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng An ninh Anh bà Neville-Jones đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh Thế vận hội Luân Đôn. Bà nói: Từ sau ngày Anh giành được quyền đăng cai Thế vận hội Luân Đôn năm 2012, Anh đã đặt vấn đề an ninh và đảm bảo an ninh lên vị trí quan trọng hàng đầu. Anh tin rằng, làm như vậy là rất đúng trong bất cứ tình huống nào. Xét theo tình hình hiện nay của Anh, cần đặc biệt chú ý đến đe doạ khủng bố. Mọi người đều biết, hiện nay Anh đang ở vào thời điểm bị đe doạ khủng bố nghiêm trọng, điều này có nghĩa là khả năng bị tấn công khủng bố là rất cao.
Bà Neville-Jones nói, trong thời gian Thế vận hội và Thế vận hội người khuyết tật Luân Đôn, sẽ có hơn 40 nghìn vận động viên, 10 triệu khán giả và Nguyên thủ hơn 100 nước và vùng lãnh thổ đến Anh. Sách lược áp dụng của cơ quan hữu quan Anh là, để mỗi người đến Luân Đôn tham dự hoặc đón xem Thế vận hội đều không phải lo lắng về vấn đề an ninh.
Trợ lý Cục trưởng Cục Cảnh sát Luân Đôn phụ trách công việc bảo đảm an toàn Thế vận hội Chris Allison nhấn mạnh, công tác đảm bảo an ninh Thế vận hội Luân Đôn là do sự phối hợp giữa nhiều ban ngành. Một số môn thi đấu của Thế vận hội sẽ phân tán tại các thành phố của Anh, cần có sự phối hợp giữa ngành cảnh sát, quân đội, Ban Tổ chức Thế vận hội v.v. Trong thời gian Thế vận hội, nhà chức trách cơ quan cảnh sát sẽ huy động 12 nghìn cảnh sát tham gia công tác đảm bảo an ninh, trong đó 9 nghìn cảnh sát được triển khai tại Luân Đôn. Trợ lý Cục trưởng Allison nói: Trong khi Thế vận hội đang ngày càng đến gần, các hoạt động cũng ngày càng nhiều lên. Xung quanh Công viên Ô-lim-pích sẽ diễn ra nhiều hoạt động, nhiều cuộc thi đấu thử nghiệm. Cũng sẽ xuất hiện nhiều điểm bán vé cũng như tuyên truyền quảng cáo liên quan. Chính phủ đã đầu tư 600 triệu bảng Anh thành lập một cơ quan chuyên trách, cơ quan này bắt đầu vận hành vào tháng 6 năm ngoái, chuyên tấn công hành vi phạm tội và lừa đảo liên quan đến buôn bán vé vào cửa. Hành vi này liên quan chặt chẽ với tội phạm có tổ chức, chúng tôi không thể để các hành vi đó ảnh hưởng đến người khác thưởng thức Thế vận hội."
Người phụ trách công tác an ninh Ban Tổ chức Thế vận hội Luân Đôn Ian Johnston cũng giới thiệu tiến triển về công tác đảm bảo an ninh hiện nay. Ông nói, Ban Tổ chức đã hợp tác chặt chẽ với cảnh sát và Bộ Nội vụ, đã có kế hoạch chu đáo về tổ chức các cuộc thi đấu thử nghiệm v.v, ký hợp đồng với 3 nghìn sinh viên, huấn luyện họ tham gia công tác đảm bảo an ninh sân nhà Thế vận hội. Ông nói: Phương án đảm bảo an ninh của chúng tôi cơ bản giống với cảnh sát và Bộ Nội vụ. Nếu không giống thì sẽ điều chỉnh, để các cuộc thi đấu diễn ra theo kế hoạch. Chúng tôi có niềm tin tổ chức một Thế vận hội an toàn cho mọi người.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh chứng thực, Thế vận hội sẽ đơn giản hoá thủ tục nhập cảnh, đại diện của Uỷ ban Ô-lim-pích các nước và vùng lãnh thổ có thể nhanh chóng được cấp thị thực sau khi đã kiểm tra. Ngoài ra, Bộ Nội vụ sẽ ký thị thực dài hạn cho vận động viên các nước đến Anh chuẩn bị tham gia thi đấu .