• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thiên Chúa giáo tại Trung Quốc

    2011-04-13 14:08:58     cri
    Thiên Chúa giáo là một trong những giáo phái chủ yếu của Cơ Đốc giáo, còn gọi là Công giáo. Sau khi truyền bá vào Trung Quốc, từ triều đại nhà Minh cho đến nay Trung văn gọi là "Thiên Chúa giáo". Thiên Chúa giáo được truyền bá vào Trung Quốc ngay từ đời nhà Đường, trải qua quá trình phát triển lâu dài nhà Nguyên, Minh, Thanh và cận đại. Trong quá trình Thiên Chúa giáo truyền bá vào Trung Quốc, Cha đạo Matteo Ricci người I-ta-li-a đến Trung Quốc vào thời kỳ Nhà Minh và nhà Thanh đã mở đầu thời kỳ quan trọng cho sự truyền bá Thiên Chúa giáo tại Trung Quốc. Ông tôn trọng nền văn hóa Trung Quốc, đã có cống hiến lớn lao cho sự phổ biến văn hóa Trung Quốc và giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và phương Tây. Linh mục Hoàng Bính Trương, Phó chủ tịch Hội Yêu nước Thiên Chúa giáo Trung Quốc nói, cha Matteo Ricci yêu mến thiết tha nền văn hóa Trung Quốc, trong thời gian rất ngắn ông đã học giỏi Trung văn, phiên dịch một số tác phẩm nổi tiếng của phương Tây sang Trung văn, phiên dịch một số tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc sang chữ La-tinh thông dụng trong giáo hội lúc bấy giờ, để cho thế giới phương Tây hiểu biết về Trung Quốc. Ông cảm thấy cha Matteo Ricci là Người sáng tạo giao lưu văn hóa rất xuất sắc. Đồng thời cha Matteo Ricci cũng tôn trọng sự khác biệt của nền văn hóa Trung Quốc, là người đề xướng văn hóa Trung Quốc-Phương Tây, ông có thể thưởng thức nền văn hóa khác nhau, đồng thời nâng cao sự trao đổi giữa hai thể loại văn hóa khác nhau. Ông mang toán học, nghệ thuật và âm nhạc của phương Tây vào Trung Quốc, đây là những mặt tương đối văn minh tiên tiến lúc bấy giờ.

    Bà Jia-bu-lie-na, nhân viên người nước ngoài làm việc tại Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc là tín đồ thiên chúa đến từ I-ta-li-a, bà làm việc và sinh sống tại Trung Quốc hơn 20 năm, rất thích thơ Đường của Trung Quốc, nói lưu loát tiếng phổ thông Trung Quốc. Bà còn tự đặt cho mình cái tên Trung văn rất hay --- Đường Vân. Nhắc đến mối quan hệ về văn hóa Tôn giáo giữa Trung Quốc và phương Tây, bà Đường Vân cho rằng, trước khi đến Trung Quốc bà rất quan tâm văn hóa và tôn giáo Trung Quốc, bà cho rằng, quan niệm tôn giáo của Trung Quốc và phương Tây có nhiều điểm giống nhau.

    Bà nói, khi mới bắt đầu học Trung văn, tôi cảm thấy Văn hóa Trung Quốc rất có ý nghĩa. Tôi cũng rất kinh ngạc khi xem "Luận ngữ" của Khổng Tử, bởi vì tôi cảm thấy quan niệm của Khổng Tử và Giê-su rất gần nhau. Ví dụ như câu "Mình đã không thích, chớ đem cho người" rất sát với câu Giê-su nói "Muốn người ta đối xử với mình như thế nào, thì mình đối xử với người ta như thế". Sau khi đến Trung Quốc, tôi đến qua nhà thờ, cũng tiếp xúc qua chùa chiền của Phật giáo, cũng đi qua Điện thờ của đạo sĩ, tiếp xúc quan niệm và giáo dục của họ cảm thấy nội dung rất sâu sắc. Do đó hiện nay tôi rất tôn trọng mọi tôn giáo, giữa các tôn giáo có nhiều quan niệm tương đồng, mục tiêu cao nhất theo đuổi cũng như nhau.

    Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách mở cửa từ cuối thập niên 70 thế kỷ 20 đến nay, theo đà thực thi chính sách tự do tín ngưỡng Tôn giáo,Trung Quốc đã bồi dưỡng một lớp linh mục Thiên Chúa giáo mới, sự phát triển của Thiên Chúa giáo tràn đầy sức sống.

    Linh mục Hoàng Bính Trương là một chức sắc tôn giáo trẻ tuổi như vậy. Linh mục Hoàng Bính Trương năm nay 33 tuổi, xuất thân trong một gia đình tín đồ Thiên Chúa giáo địa khu Triều Sơn tỉnh Quảng Đông, bố mẹ đều là tín đồ Thiên Chúa hay giúp đỡ người khác. Dưới sự ảnh hưởng của gia đình, cha từ nhỏ đã được làm lễ rửa tội, thời niên thiếu thường tham gia hoạt động giáo hội. Sau khi tốt nghiệp trung học, cha Hoàng Bính Trương thi vào Học viện Thần học và Triết học Trung Nam Thiên Chúa giáo Vũ Hán, trải qua 6 năm học hành vất vả, cha đã tốt nghiệp với thành tích giỏi và đạo đức tốt. Hiện nay, cha giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội yêu nước Thiên Chúa giáo Trung Quốc, còn là Đại biểu giới Tôn giáo trẻ nhất trong hai cuộc họp Quốc Hội và Chính Hiệp năm nay.

    Khi giới thiệu công việc Thiên Chúa giáo Trung Quốc, cha Hoàng Bính Trương nói, kính nể, biết ơn, thực hành và nhân ái là quan niệm của Thiên Chúa giáo đề xướng. Thiên Chúa giáo Trung Quốc đang thông qua quan tâm và hành động phục vụ xã hội và sự nghiệp từ thiện để bày tỏ tín ngưỡng và yêu cầu này, đồng thời cũng để cho càng nhiều người quan tâm nhu cầu của những người yếu thế trong xã hội.

    Cha Hoàng Bính Trương giới thiệu, Thiên Chúa giáo Trung Quốc là Đoàn thể nhỏ nhất trong năm Đoàn thể Tôn giáo lớn Trung Quốc, những năm gần đây đã có tiến triển lớn về các mặt như xây dựng Nhà thờ, khôi phục Tu viện, xuất bản "Kinh thánh", nghiên cứu học thuật.v.v..., đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc.

    Những năm gần đây, Nhân sĩ giới Tôn giáo Trung Quốc đã phát huy vai trò tích cực cho thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội hài hòa của Trung Quốc. Tháng 1 năm 2011, năm Đoàn thể Tôn giáo lớn Trung Quốc đã đưa ra "Tuyên ngôn chung Đề xướng Tôn giáo hài hòa", đề xướng 5 tôn giáo lớn Trung Quốc chung sống Hài hòa. Cha Hoàng Bính Trương tỏ ý, khuyến khích quần chúng tín đồ yêu mến thiên nhiên, góp phần cống hiến cho xã hội là giáo nghĩa và quan niệm mà Thiên Chúa giáo tuyên truyền, Thiên Chúa giáo Trung Quốc có vai trò tích cực đối với sự nghiệp xây dựng xã hội hài hòa và nâng cao sự hạnh phúc của mọi người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>