• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc dự định xây dựng hệ thống phục vụ công cộng rèn luyện sức khoẻ toàn dân khá toàn diện trong 5 năm tới

    2011-04-06 17:25:34     CRIonline
    Mới đây tại hội nghị công tác thể dục thể thao quần chúng Trung Quốc diễn ra tại Thượng Hải, Chính phủ Trung Quốc đã công bố Chương trình rèn luyện sức khoẻ toàn dân từ năm 2011 đến năm 2015, Chương trình này nêu ra, đến năm 2015 hình thành hệ thống phục vụ công cộng rèn lyện sức khoẻ toàn dân khá kiện toàn, che phủ thành thị và nông thôn. Chương trình này nêu ra mục tiêu và nhiệm vụ của sự nghiệp thể dục thể thao quần chúng Trung Quốc 5 năm tới. Đó tức là: Đến năm 2015, ý thức rèn luyện thân thể của cư dân thành thị và nông thôn Trung Quốc tăng cường thêm một bước, số người tham gia rèn luyện thân thể tăng thêm rõ rệt, tình hình sức khoẻ của cư dân nâng cao rõ rệt, hình thành hệ thống phục vụ công cộng rèn luyện sức khoẻ toàn dân khá kiện toàn che phủ thành thị và nông thôn.

    Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc Phùng Kiến Trung cho phóng viên biết, hệ thống phục vụ công cộng rèn luyện sức khoẻ toàn dân bao gồm rất nhiều mặt, ví dụ như mạng lưới tổ chức, các hoạt động thi đấu thể thao, xây dựng các điểm rèn luyện thân thể, kiểm tra tình hình sức khoẻ, sự hỗ trợ của hệ thống chính sách, đây là một chương trình rất phức tạp, chúng tôi hiện nay đang tổ chức chuyên gia tiến hành nghiên cứu chỉnh lý đối với khung của hệ thống này.

    Được biết, yêu cầu cụ thể xây dựng hệ thống phục vụ rèn luyện sức khoẻ toàn dân Trung Quốc của Chương trình rèn luyện sức khoẻ toàn dân 5 năm tới bao gồm thiết bị tập luyện thể dục thể thao có sự phát triển khá lớn; hoạt động rèn luyện sức khoẻ toàn dân phong phú hơn; mạng lưới tổ chức rèn luyện sức khoẻ toàn dân kiện toàn hơn; đội ngũ chỉ đạo và phục vụ tình nguyện rèn luyện sức khoẻ toàn dân phát triển thêm một bước; ngành phục vụ rèn luyện sức khoẻ toàn dân phát triển lớn mạnh.

    Tại hội nghị công tác thể thao Trung Quốc lần này, quan chức thể dục thể thao các cấp các địa phương Trung Quốc đều cho rằng, trong công tác xây dựng hệ thống phục vụ thể dục thể thao công cộng toàn dân, thiết thực đốc thúc Chính quyền thi hành trách nhiệm cung cấp về mặt phục vụ thể dục thể thao công cộng, là sự bảo đảm hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ. Do đó, trong quá trình thực hiện Chương trình rèn luyện sức khoẻ toàn dân, Chính quyền các cấp phải xây dựng chế độ trách nhiệm mục tiêu, ký giấy cam đoan đảm bảo trách nhiệm, thực thi sát hạch mục tiêu. Ông Phùng Kiến Trung nói, Chính quyền có trách nhiệm trong sự nghiệp xã hội, đáp ứng nhu cầu văn hoá thể thao của người dân trong đời sống hiện đại, Chính quyền phải thiết thực gánh vác trách nhiệm.

    Năm 2011 là năm đầu thực hiện Chương trình rèn luyện sức khoẻ toàn dân năm 2011 đến năm 2015, vậy thì năm nay ngành chủ quản thể dục thể thao các cấp Trung Quốc sẽ làm gì để thúc đẩy thực hiện Chương trình này. Ông Phùng Kiến Trung cho phóng viên biết: Một là phải làm tốt quy hoạch tổng thể, trong 5 năm này nên làm như thế nào, hai là phải giao chỉ tiêu nhiệm vụ, ba là phải tuyên truyền rộng rãi, bốn là phải thiết thực nắm bắt việc thực hiện, xây dựng cơ chế thúc đẩy kiểm tra, thực hiện, giám sát, điều phối, biểu dương và khen thưởng đối với những nơi có thành tích nổi bật, cũng như phê bình những nơi công tác không hiệu quả.

    Ông Phùng Kiến Trung nói, thông qua tạo dựng hệ thống phục vụ công cộng rèn luyện sức khoẻ toàn dân, Chính phủ Trung Quốc mong trong 5 năm tới, số cư dân thành thị và nông thôn Trung Quốc thường xuyên tham gia rèn luyện thân thể tăng thêm một bước. Ý thức rèn luyện thân thể của mọi người phổ biến được tăng cường, rèn luyện thân thể trở thành cách sống cơ bản của càng nhiều người. Đến năm 2015 tỉ lệ số người mỗi tuần tham gia hoạt động rèn luyện thân thể không dưới 3 lần, mỗi lần không dưới 30 phút, cường độ rèn luyện từ trung bình trở lên đạt trên 32%, tăng 3,8% so với năm 2007. Tình hình sức khoẻ của cư dân thành thị và nông thôn nâng cao thêm một bước .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>