• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mong được bày tỏ với Thủ tướng những ý nghĩ từ đáy lòng của Đại biểu đến từ cơ sở

    2011-03-29 14:34:27     CRIonline

    Chị Mao Kim Phương (Ảnh: CRI)

    Chị Mao Kim Phương là Đại biểu Quốc hội Trung Quốc thuộc thế hệ 8x, chị tuy trẻ, nhưng đã làm Chủ nhiệm Hội Phụ nữ thôn hai khóa, tại kỳ họp Quốc hội lần này, chị không những mang đến mấy cuốn sưu tập tem về bộ mặt của quê hương, mà còn nêu ra đề án về hoàn thiện công tác giáo dục trước độ tuổi đi học ... Mà nguyện vọng lớn nhất của chị là đích thân bày tỏ với Thủ tướng những ỵ́ nghĩ từ đáy lòng của Đại biểu đến từ cơ sở.

    Chị Phương nói với phóng viên, những con số trong bản báo cáo Chính phủ của Thủ tướng đã cho thấy, đời sống của nông dân ngày một cải thiện, sự phát triển ở nông thôn đã bước vào thời đại mới, điểm lại những thay đổi của quê hương mình trong một năm qua, quả thật đúng là như vậy.

    Đã làm đường mới , đã xây dựng nhà cửa, xem ti vi cũng nét hơn trước. Lần này chị Phương đến còn mua một số đĩa com pắc, chuẩn bị về tổ chức chị em trong thôn học múa hát. Chị cho phóng viên biết: "Hiện nay cuộc sống đã khấm khá, chị em phải tiếp đón khách bốn phương với bộ mặt tinh thần tốt hơn trước."

    Nói về những ước nguyện trong tương lai, chị nói, mong bà con dựa vào du lịch đi lên con đường khá giả.

    Chị Phương cho phóng viên biết, tại kỳ họp Quốc hội lần này, chị nêu ra đề án về vấn đề giáo dục trước độ tuổi đi học, đồng thời giải thích rằng, trong bản báo cáo Chính phủ đọc tại kỳ họp, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, ở những khu vực dân tộc, phải làm tốt công tác giảng dạy bằng "Song ngữ", phải tăng thêm đầu tư cho công tác giáo dục trước độ tuổi đi học, nhanh chóng giải quyết vấn đề "Khó đi học mẫu giáo". Tôi nêu kiến nghị, trong công tác giáo dục đối với các em trước tuổi đi học ở khu vực dân tộc, nên tăng thêm "Lớp quá độ Ngôn ngữ" trong giáo dục song ngữ để rút ngắn sự chênh lệnh về ngôn ngữ giữa các trẻ em dân tộc thiểu số với các trẻ em dân tộc Hán, phát triển tốt công tác giáo dục ở khu vực dân tộc.

    Là Chủ nhiệm Hội Phụ nữ của thôn, chị Phương cũng nêu ra kiến nghị về bảo vệ quyền lợi của chị em phụ nữ. Chị nói: "Hiện nay, cả nước phổ biến việc khám bệnh ung thư cổ tử cung và ung thư vú miễn phí cho chị em phụ nữ", đây là việc làm rất tốt, nhưng tôi cảm thấy việc tuyên truyền cho công tác này còn chưa đủ, nhất là đối với khu vực dân tộc xa xôi hẻo lánh, có rất nhiều chị em không nghe được tiếng Hán, nên không biết được chính sách này của nhà nước, nếu như các chị em biết được khám miễn phí, thì khi mắc bệnh phụ khoa các chị em sẽ đi khám kịp thời."

    Nói đến việc bảo vệ quyền lợi của chị em phụ nữ, chị Phương cho phóng viên biết: "Mấy năm nay, tôi được chứng kiến khá nhiều chuyện về quyền lợi hợp pháp của chị em phụ nữ không được bảo vệ một cách có hiệu quả. Trong các gia đình ở nông thôn, địa vị của phụ nữ phổ biến thấp hơn nam giới, phổ biến tồn tại tình trạng bạo lực gia đình, kỳ thị các em gái sơ sinh, các chị em không biết làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình, thường chỉ đành cắn răng chịu đựng, thiếu ý thức bảo vệ quyền lợi của mình." Chị nói, muốn bảo vệ quyền lợi của mình, trước hết các chị em phải nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, phải biết dùng kiến thức và pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình; Thứ hai là các cơ quan bảo vệ quyền lợi của phụ nữ phải đi sâu vào cơ sở, phục vụ đến tận hộ; Thứ ba là các cơ quan chính quyền phải coi công tác bảo vệ quyền lợi của phụ nữ là công tác dân sinh, phải có một khoản kinh phí riêng để ủng hộ công tác này, để công tác này được duy trì một cách liên tục, không nên chỉ có đến ngày "Phụ nữ mồng 8 tháng 3" mới tổ chức các hoạt động.

    Là thế hệ 8x, chị Phương nói: "Mọi người đều nói, các bạn trẻ thế hệ 8x rất ham chơi, nhưng tôi cho rằng, chúng tôi có thể làm tốt trách nhiệm của một Đại biểu, quan trọng ở chỗ có thực lòng giúp đỡ bà con ở cơ sở phản ánh những vấn đề, giải quyết khó khăn hay không. Chúng tôi còn trẻ tuổi, nghĩ sao nói vậy, tôi rất muốn gặp Thủ tướng, để bày tỏ những ý nghĩ từ đáy lòng của một Đại biểu đến từ cơ sở."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>