Trong cuộc đời 19 năm lập nghiệp, chị Tống Trị Bình năm nay 54 tuổi không ngừng phấn đấu và luôn gặt hái được thành công trong sự nghiệp.
Năm 1986, lúc đó chị Bình mới 29 tuổi làm giáo viên. Theo đà phát triển của xã hội và cải cách mở cửa từng bước đi vào chiều sâu, mọi người càng khát khao đối với tri thức. Do nhu cầu của xã hội, trong 4 năm đã có gần 10 nghìn người đến trường do chị mở tiếp nhận giáo dục, 3800 người sau khi tham gia lớp bổ túc văn hóa do chị mở thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng được Ủy ban Giáo dục nhà nước chấp nhận.

Sau đó, chị Bình lần lượt thành lập công ty thương mại quốc tế ở Đức, Mỹ và Hồng Công. Sau đó lại thành lập công ty thiết bị hóa chất, xưởng hóa chất và nhà máy dược phẩm.
Hiện nay, nhà máy dược phẩm của chị có hơn 2000 công nhân viên chức, tổng vốn đầu tư lên đến 2 tỷ Nhân dân tệ, giá trị sản xuất đạt 5 tỷ Nhân dân tệ/năm, đồng thời được bình bầu là " Một trong 50 doanh nghiệp dân doanh mạnh " và " Doanh nghiệp có chất lượng đáng tin cậy " của tỉnh Cát Lâm.

Là một nhà doanh nghiệp xuất sắc, không những là người thành công trong sự nghiệp, mà còn phải cùng Đảng và nhà nước chia xẻ khó khăn, chủ động gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ, bằng những cống hiến của mình để tri ân xã hội. Đây là mục tiêu mà chị Bình luôn theo đuổi trong nhiều năm qua. Chị sắp xếp việc làm cho 1200 công nhân dư dôi và thất nghiệp; Đảm nhiệm tiền học phí và sinh hoạt phí cho 36 nữ sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khăn; trong thời gian cả nước chống chọi với dịch bệnh Sars, chị quyên tặng các loại thuốc men và thiết bị y tế cho toàn thành phố trị giá hơn 300 nghìn Nhân dân tệ; quyên tiền và vật tư trị giá 2 triệu 400 nghìn Nhân dân tệ cho vùng thiên tai động đất Tứ Xuyên; Còn có nhiều hoạt động công ích xã hội chị cũng quyên góp một cách khẳng khái ......
<< 1 2 >>