• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mối quan hệ giữa chứng loãng xương với lối sống

    2011-03-08 14:55:22     cri

    Trong khi con người chúng ta dốc sức đối mặt với các chứng nan y như bệnh tim mạch, ung thư v.v, một chứng bệnh khác có mối nguy hại chẳng kém gì các chứng bệnh trên cũng đang đe dọa tới sức khỏe của chúng ta, đó là chứng loãng xương đang "hoành hành một cách lặng lẽ". Sở dĩ nói nó là chứng bệnh lặng lẽ là vì chỉ khi nào bị gẫy xương chúng ta mới phát hiện là do chứng loãng xương gây nên, vì vậy số người biết đến bệnh này rất ít, chính vì thế giáo dục chăm sóc sức khỏe loãng xương cũng chưa được coi trọng đúng mức.

    Để phổ biến kiến thức dự phòng, chăm sóc và điều trị chứng loãng xương tốt hơn cũng như nâng cao nhận thức của mọi người đối với chứng loãng xương, trong chương trình khoa học và đời sống hôm nay, Yến Hoa xin mời bác sĩ Vương Lượng, Chủ nhiệm khoa xương Bệnh viện số 309 Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc giới thiệu về biện pháp dự phòng và điều trị bệnh loãng xương.

    Chứng loãng xương là bệnh xương hệ thống, người đứng tuổi và người già rất dễ mắc bệnh này. Biểu hiện trong lâm sàng chủ yếu là đau, gù lưng, vóc người nhỏ lại, gẫy xương v.v. Trong đó trên một nửa người bệnh đều xuất hiện chứng đau nhức, thường thấy nhất là mỏi lưng đau nhức, hoặc đau vai, đau cổ, đau cổ tay và đau mắt cá chân. Nói chung người bệnh không thể nói rõ nguyên nhân dẫn đến đau, triệu chứng đau có thể xảy ra ở tư thế ngồi, đứng, nằm hoặc trở mình, lúc đau nhẹ lúc đau nặng.

    Điều quan trọng hơn là trong thời kỳ đầu bị loãng xương, đa số người đều không có triệu chứng rõ rệt, song song với tuổi tăng cao, hàm lượng chất khoáng của xương không ngừng bị thất thoát, một khi xuất hiện triệu chứng, thì hàm lượng chất khoáng trong xương đã bị mất trên 50%, vì vậy, điều trị trong thời gian ngắn khó mà kiểm soát được diễn biến của bệnh tình. Bác sĩ Vương Lượng nói:

    Tỷ lệ người già mắc bệnh loãng xương khá cao, số lượng người già Trung Quốc xếp hàng đầu thế giới, hiện nay có khoảng 90 triệu người mắc bệnh loãng xương, chiếm 7,1% tổng dân số. Cùng với tiến trình già hóa tăng nhanh , tỷ lệ mắc bệnh loãng xương cũng trên đà gia tăng, dự tính đến năm 2050, số người mắc bệnh loãng xương sẽ tăng lên tới 221 triệu. Các triệu chứng đau nhức, gù lưng, người nhỏ lại và gẫy xương luôn luôn ám ảnh và mang lại đau đớn cho người già".

    Mặc dù chưa hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân cụ thể gì dẫn đến bệnh loãng xương, song nói chung đều liên quan tới các nhân tố: Nội tiết, di truyền, dinh dưỡng, dược phẩm và bệnh tật v.v. Nguyên nhân dẫn đến loãng xương hết sức phức tạp, cho nên một khi chẩn đoán bệnh loãng xương, thì phải áp dụng biện pháp điều trị tổng hợp như ăn uống, tập thể dục, dùng thuốc và các biện pháp khác tùy theo các giai đoạn, tình hình cụ thể của mỗi người và bệnh nặng hay nhẹ, đồng thời phải luôn vui vẻ, thay đổi lối sống không tốt.

    Chứng loãng xương chủ yếu chia làm hai loại, tức loãng xương nguyên phát và loãng xương thứ phát. Loãng xương thứ phát cần phải loại bỏ nguyên nhân, áp dụng phương pháp điều trị một cách cụ thể; đối với chứng loãng xương nguyên phát nên áp dụng biện pháp điều trị và đề phòng tương ứng căn cứ giai đoạn khác nhau. Hiện nay, trên thế giới còn chưa có biện pháp hữu hiệu chữa trị chứng loãng xương, chỉ có thể áp dụng biện pháp dự phòng và làm dịu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>