• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tôi tự hào là người thôn quê

    2011-03-01 17:20:15     cri

    Nghe Online

    Thưa quý vị và các bạn, chị Tống Doanh sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa Kinh tế học trường Đại học Nam Khai Trung Quốc, nhẽ ra có thể đến làm việc ở một công ty vốn nước ngoài, nhưng chị lại lựa chọn đi làm cán bộ thôn. Trong tiết mục "Thế giới phụ nữ" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn câu chuyện về nữ Thạc sĩ làm cán bộ thôn này.

    Thưa quý vị và các bạn, thôn Bắc Khẩu, quận Tây Thanh, thành phố Thiên Tân là một thôn đang trong tiến trình đô thị hóa nông thôn, công việc chủ yếu của cả thôn hiện nay là xây dựng thôn xóm mới. Mới đến thôn công tác, để nhanh chóng tìm hiểu tình hình xây dựng thôn mới, Tống Doanh đến công trường, đi vào các ngõ xóm, đến các thôn đã xây dựng xong để học tập kinh nghiệm, chẳng bao lâu Doanh đã tìm được vị trí của mình. Những thôn mới xây dựng đã hoàn thành tồn tại vấn đề bản thiết kế công trình bị mất mát, nếu như bà con trong thôn muốn sửa chữa đường ống dẫn nước và đường dây điện mà không có sơ đồ thiết kế, thì rất bất tiện.

    Hoá ra, các tài liệu quan trọng trong xây dựng công trình kiến trúc chỉ có bản bằng giấy, do nguyên nhân khách quan, nên những tài liệu bằng giấy khó bảo tồn nguyên vẹn. Nếu như mở kho lưu trữ dữ liệu điện tử sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, Doanh đề xuất suy nghĩ của mình với đồng chí Bí thư Chi bộ thôn, đồng chí rất tán thành suy nghĩ của Doanh. Thế là Doanh đi mua máy tính, máy xken cho thôn, lưu trữ toàn bộ những tài liệu của thôn vào vi tính. Hơn 1 năm qua, Doanh đã xử lý hơn 9 nghìn tài liệu điện tử cho thôn.

    Trước đây, cả thôn chỉ có một chiếc máy vi tính, khi nhận công văn phải cử người ra thị trấn lấy, sau khi Doanh đến làm việc tại thôn, giúp mỗi một phòng làm việc mua một chiếc máy vi tính, rồi kết nối mạng, như vậy thông tri và truyền đạt thông tin sẽ rất tiện, vừa tiết kiện được chi phí, lại nâng cao hiệu quả làm việc. Với lòng nhiệt tình và tính cẩn thận, Doanh còn hướng dẫn mọi người lên mạng, đồng chí Bí thư Chi bộ và Chủ nhiệm thôn đã có tuổi đều biết gửi và nhận thư điện tử.

    Việc phát triển kinh tế của các thôn, là cơ sở quan trọng của các thôn mới xây dựng, Doanh luôn mong áp dụng những kiến thức chuyên ngành kinh tế mà mình học được vào thực tiễn.

    Trong 1 cuộc họp của ban lãnh đạo thôn, đồng chí Bí thư Chi bộ nêu ra, phải làm tốt việc phân chia lợi nhuận cho bà con, đến lúc đó Doanh mớí biết Khu Công nghiệp Quốc tế Trại Đạt được thành lập với hình thức thôn lấy ruộng đất làm cổ phần hợp tác với khu Kinh tế Tây Thanh, hàng năm bà con được chia một khoản tiền rất khả quan. Sau khi biết việc này, Doanh phát hiện đây là những kiến thức trên sách vở ứng dụng vào thực tế ở nông thôn, đây cũng tức là mô hình mới trong phát triển kinh tế ở nông thôn. Từ đó về sau, những lúc có thời gian là Doanh đi tìm hiểu về kết cấu ngành nghề và sức lợi dụng tài nguyên của thôn để tìm điểm kết hợp giữa kiến thức đã học với thực tế ở nông thôn.

    Thôn Bắc Khẩu là thôn mà nguồn tài nguyên bình quân theo đầu người tương đối thiếu thốn, hướng phát triển kinh tế luôn là trọng điểm công tác của thôn, cũng là vấn đề khó giải quyết trong nhiều năm của các cán bộ thôn. Trong 1 cuộc họp của ban lãnh đạo thôn với chủ đề "Làm thế nào để phát triển kinh tế của thôn", do có sự chuẩn bị sẵn, nên Doanh mạnh dạn nêu ra ý nghĩ của mình, Doanh cho rằng, ưu thế lớn nhất của thôn Bắc Khẩu là ở gần khu Kinh tế Tây Thanh, xoay quanh việc 'Dựa vào Khu Kinh tế, phục vụ Khu Kinh tế' để phát triển kinh tế của thôn, tập trung nguồn tài nguyên đất, xây dựng khu Công nghiệp loại hình đô thị.

    Trước suy nghĩ của cô sinh viên cán bộ thôn không mấy khi phát biểu, mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó Doanh lại tiếp tục giải thích tường tận cho các cán bộ thôn, về để đảm bảo việc thu hút vốn đầu tư cho thôn và nâng cao thu nhập cho bà con cũng phù hợp với nhu cầu phát triển xây dựng nông thôn mới bảo vệ môi trường các bon thấp và chất lượng cao, nghe những lời phát biểu mạnh dạn của cô sinh viên cán bộ thôn này, đồng chí Bí thư Chi bộ thôn gật đầu liên tiếp và nói: "Đây là ý tưởng giàu sáng tạo."

    Qua hai tháng bàn bạc và luận chứng, Doanh bước đầu giúp đồng chí Bí thư Chi bộ đề xuất con đường phát triển kinh tế của thôn, như: "Tập trung tài nguyên đất đai, xây dựng khu công nghiệp loại hình đô thị; Làm tốt công tác phục vụ cần thiết, thúc đẩy sự phát triển ngành nghề; Hoàn thiện việc xây dựng khu công nghiệp nông thôn, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ........

    Để thực hiện ước mơ của bà con có chỗ dựa lúc tuổi già, Doanh giúp lãnh đạo thôn tổ chức buổi tọa đàm, cuộc họp các đại diện của bà con trong thôn ... Sau đó, kết hợp với chính sách hữu quan và đưa ra phân tích lý luận chi tiết. Căn cứ theo đề nghị, thông qua sự bàn bạc của đại diện các tầng lớp và hội nghị các Đảng viên xem xét, cuối cùng xác định thành lập chế độ "Quỹ dưỡng lão". Sau khi kết hợp tình hình thực tế của thôn và tra cứu nhiều tư liệu, đã đưa ra quy định bà con trong thôn Bắc Khẩu có hộ khẩu nông nghiệp, nam giới tròn 60 tuổi, phụ nữ tròn 58 tuổi, mỗi người, mỗi tháng được lĩnh 600 đồng tiền dưỡng lão.

    Khi lần đầu tiên được lĩnh tiền dưỡng lão, một cụ già trong thôn, nắm tay Doanh xúc động nói: "Đảng và Chính phủ là chỗ dựa của bà con, là con em của chúng ta."Doanh không cầm được nước mắt, trong lòng tràn ngập niềm vui không có lời nói nào có thể tả hết được, Doanh lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc giá trị quan trọng của công tác ở cơ sở.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>